Làm thế nào để sống sót trong hỏa hoạn

Tham gia
10/3/2015
Bài viết
0
Hàng năm ở Việt Nam sảy ra rất nhiều vụ cháy ,gây ra rất nhiều hậu quả bi thảm mà mỗi lần lên báo đọc tin là ta phải rùng mình.Một trong những nguyên nhân gây ra những hậu quả đau lòng ấy là sự thiếu hiểu biết của mội người về kỹ năng sinh tồn ,làm cách nào để sống sót.
Mình xin chia sẻ cho các bạn một số kỹ năng để thoát hiểm ,tăng khả năng sống sót cho bản thân
_Bình tĩnh :Đây là yếu tố đầu tiên bạn phải nhớ ,chỉ 10 giây để định hướng cũng có thể quyết định sống hay chết
how-to-respond-if-somebody-holds-a-gun-to-your-head-17897.jpg
_ Chữa cháy trước chạy trốn sau : Đầu tiên hãy ấn tín hiệu báo cháy nếu có hay thử dập lửa bằng mọi cách bạn có thể làm bằng các phương tiện sẵn có (bình cứu hỏa ,vòi nước .....) Hãy nhớ cứu hỏa chính là cứu chính mình
thoat-khoi-nha-cao-tang-dang-chay-2_zpsb2b42bc3.jpg
_Chạy trốn khỏi đám cháy :Bạn tuyệt đối không được chạy trong hoảng loạn .
Nếu ở trong phòng bạn có thể di chuyển như sau : Bò sát tường tay bám sát tường để định hướng cửa và định hướng đám cháy (việc bò sát sàn nhà sẽ giúp bạn tận dụng lượng oxy ít ỏi còn ở trong phòng và tránh việc hit phải khí độc, lấy tay định hướng sẽ giúp bạn cảm giác trung tâm cháy và di chuyển cách xa đám cháy
7--thoat-hiem.jpg
Trong trường hợp cháy chung cư .Cháy ở tầng thấp mà bạn ở phía trên không di chuyển xuống được hãy nhớ
_Không bao giờ được chạy vào thang máy (chạy vào thang máy là bạn đang tự tử ai cũng cứu không được bạn vì khi bị cháy nguồn điện là nơi bị cắt đầu tiên)
_Luôn giữ khoảng cách đám cháy từ 2 đến 3 tầng (theo nghiên cứu thì để cháy hết 1 tầng chung cư ,cháy lên tầng tiếp theo cần 1 khoảng thời gian khoảng 30p ).Tuyệt đối không chạy lên nóc nhà nhé (đa số nạn nhân chết vì chạy lên nóc nhà ) vì chỉ mất 15 đến 30 phút là khói độc từ đám cháy sẽ tấn công nóc nhà, tầng thượng nên những người chạy lên nóc nhà sẽ chết vì ngạt thở và ngộ độc khói rất nhanh chóng không đủ thời gian để lực lượng cứu hộ trợ giúp
Hôm nào tớ rảnh tớ úp tiếp nhé viết một bài thì quá dài,
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
mình có nghe nói là tìm miếng vải, khăn tay thấm nước rồi che mũi để tránh CO, có đúng không nhỉ
 
×
Quay lại
Top