Lên mạng “săn” việc, nhận lương nghìn đô

phuthu97

Banned
Tham gia
27/5/2015
Bài viết
0
ừa học đại học, vừa học nghề, Võ Chí Tùng (SN 1991) chọn cho mình một lối đi không giống ai. Nhờ định hướng đúng đắn và nỗ lực không ngừng, ngay khi mới tốt nghiệp cậu đã trải qua nhiều vị trí làm việc thú vị kể cả đồng sáng lập công ty khởi nghiệp. Hiện Tùng là trưởng nhóm thiết kế web tại một công ty phần mềm của Hà Lan với mức lương trên nghìn đô.




Vừa học đại học, vừa học nghề

Đang học dở dang ngành công nghệ thông tin của ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Võ Chí Tùng quyết định học thêm chương trình Cao đẳng thực hành – FPT Polytechnic của Đại học FPT. Đây chính là lối rẽ mang đến cho Tùng những bước tiến lạ lùng trong sự nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ. Kì thực tập tại FPT Polytechnic, Tùng được phân tới một công ty của Singapore và được nhận vào chính thức ngay sau một tuần làm việc. Cơ hội này cho cậu thanh niên trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhiều kinh nghiệm quý giá.

Sau khi ra trường, Tùng được mời tham gia dự án khởi nghiệp tại một công ty phần mềm. Việc kinh doanh thuận lợi nhưng mảng việc Tùng phụ trách không thực sự đúng với chuyên môn lập trình web mà cậu muốn trau dồi kinh nghiệm nên Tùng quyết định bán cổ phần, chuyển hướng làm việc. Đăng tải hồ sơ lên trang mạng xã hội tìm việc làm, Tùng đã nhanh chóng “lọt vào mắt xanh” của một công ty phần mềm Phần Lan, được mời vào vị trí trưởng nhóm với mức lương khởi điểm trên nghìn đô.

“Mỗi công việc, mỗi trải nghiệm mang đến cho mình rất nhiều bài học, kiến thức quý báu. Mình hài lòng với công việc hiện tại, trong khi vẫn ấp ủ nhiều kế hoạch cá nhân, có thể là khởi nghiệp trong tương lai gần.” – Tùng chia sẻ.
Nhìn lại hành trình của bản thân, từ cậu sinh viên lơ ngơ tìm kiếm mọi phương cách để theo đuổi đam mê lập trình web, Tùng cho biết cậu may mắn vì tìm được hướng đi sớm cho chính mình.



“Khi đang học dở năm thứ hai Đại học, mình đã đăng ký thêm chuyên ngành Thiết kế lập trình website tại FPT Polytechnic với mong muốn hoàn thiện thêm kiến thức, kĩ năng về làm web. Biết là sẽ vất vả, nhưng mình vẫn làm, vì thực sự mình thấy học trong trường ĐH không đáp ứng được nhu cầu, đam mê về phát triển website cũng như sở thích nghiên cứu, tìm tòi làm web của bản thân. Trong khi đó, tìm hiểu về chương trình đào tạo của FPT Polytechnic, mình lại “bồ kết” ngay. Chương trình đã trang bị cho mình hầu hết những kỹ năng và kiến thức quan trọng nhất để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp về sau” – Tùng nói.

Thời điểm học hai trường, Tùng cũng phải đón nhận một số nghi ngại từ gia đình, bạn bè, nhưng rồi đều được thuyết phục bởi sự quyết tâm của cậu. Tùng sẵn sàng gạt bỏ nhiều kế hoạch vui chơi, giải trí với bạn bè, với lớp đại học, nhường thời gian cho việc đi học, đi thi, đi thực tập ở lớp cao đẳng. Cậu không ngại đăng kí những khung giờ học muộn hoặc sớm một chút, để sao cho vẫn hoàn thành chương trình cử nhân… Cứ thế, khi chuẩn bị tốt nghiệp ĐH cũng là lúc Tùng hoàn thành tấm bằng ở trường cao đẳng, chắc chân trong công ty nước ngoài.

“Cơ hội trải đều cho bạn trẻ”

Đó là thông điệp mà chàng kĩ sư công nghệ thông tin Võ Chí Tùng muốn chia sẻ với bạn bè, với đàn em khóa sau. Con đường sự nghiệp của Tùng tưởng như khá thênh thang, kì thực, là kết quả của một sự chuẩn bị kĩ lưỡng và nỗ lực không ngừng.

“Mình mê làm web, ngay từ những ngày đầu được chạm vào chiếc máy vi tính, được vào mạng internet. Mình học đại học, hay lựa chọn học nghề, đi thực tập, hay tham gia khởi nghiệp… đều với một mục đích, là theo đuổi lập trình web. Khi cảm thấy công việc không đáp ứng với nhu cầu, mục đích ấy, mình sẵn sàng thay đổi và sẵn sàng chấp nhận cả những cơ hội lẫn rủi ro mà sự đổi thay mang lại. Thật may, khi cơ hội đã mỉm cười với mình” – Tùng thành thật nói.

Chia sẻ về những kinh nghiệm tìm và làm việc ở một doanh nghiệp nước ngoài, Tùng nhận xét, những yếu tố được phía nhà tuyển dụng đánh giá cao là khả năng thích ứng nhanh với công việc, thoải mái cởi mở trong giao tiếp, không ngại khó khăn, tuân thủ đúng quy trình và sáng tạo trong công việc. Bên cạnh đó khả năng tự nhiên cứu, phát triển kỹ năng chuyên môn, cá nhân cũng được coi trọng. Theo Tùng, cơ hội dành cho tất cả mọi người, và các bạn trẻ tự tin, có năng lực, hoàn toàn có thể giành được những cơ hội ấy. Chàng trai khẳng định, ở hầu hết các công ty “ngoại” đều có những yêu cầu như kiến thức nền tảng vững chắc, khả năng hòa nhập với đồng nghiệp, uy tín trong công việc và khả năng ngoại ngữ. Ở nhiều công ty nước ngoài, có thể sẽ không cần lắm về ngoại ngữ bạn vẫn có thể làm việc được, nhưng chắc chắn bạn sẽ không thể giữ được những vị trí quan trọng.

“Các bạn sinh viên nên nắm vững kiến thức căn bản về chuyên môn, trau dồi ngoại ngữ và những kĩ năng mềm như kĩ năng làm việc nhóm… Các kĩ năng này đôi khi cũng quan trọng không kém ngoại ngữ, bởi nó góp phần quan trọng vào vị trí làm việc của bạn trong tương lai” – Tùng chia sẻ.

Theo Sinh viên Việt Nam
 
×
Quay lại
Top