Lí do tại sao giáo trình Hán ngữ 6 quyển không còn phù hợp nữa ?

thanhmaihsk

Banned
Tham gia
24/10/2014
Bài viết
0
Do gần đây một số bạn hay thắc mắc về giáo trình hán ngữ 6 quyển mình xin làm luôn 1 bài này mọi người tham khảo nhé. Ghi nhớ :Hãy cẩn thận lựa chọn trung tâm tiếng trung nếu bạn muốn học tiếng trung bài bản và thực sự.
- Lí do tại sao giáo trình Hán ngữ 6 quyển không còn phù hợp nữa ?

Bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển được biên dịch và soạn bổ sung dựa trên cơ sở bộ giáo khoa HÁN NGỮ GIÁO TRÌNH do Dương Kí Châu chủ biên và chuyên gia của trường đại học ngôn ngữ, văn hóa Bắc Kinh biên soạn. Bộ giáo trình này không quá xa lại đối với các học sinh, sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, tuy nhiên trên thực tế, nhiều bạn sau khi hoàn thành chương trình học của 6 quyển này đều cho rằng nó không phục vụ được chức năng giao tiếp của bản thân. Vì sao vậy?



Bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển:

  • Không còn phù hợp với tư duy hiện nay
Bộ giáo trình này được xuất bản tại Trung Quốc vào năm 1999 và được dùng riêng cho khối chuyên ngành ngoại ngữ. Trong quãng thời gian này tại các nước châu Á trong đó có Trung Quốc và Việt Nam đều cho rằng “ngoại ngữ là một ngành”, thế nhưng chúng ta không biết rằng vào những năm 1990 các nước phương Tây đã hình thành tư tưởng “ ngoại ngữ là công cụ” và cho ra đời những bộ giáo trình phục vụ riêng cho mục đích giao tiếp.



    • Chú trọng nhiều vào công năng ngữ pháp

Bộ giáo trình 6 quyển được dàn dựng rất công phu về các cấu trúc ngữ pháp, thườngđi theo tư duy học ngôn ngữ theo trường phái kết cấu , nên coi trọng kết cấu ngữ pháp hơn công năng sử dụng ngôn ngữ. Học sinh học xong nói về ngữ pháp nắm tương đối ổn nhưng lại kém về mặt sử dụng ngôn ngữ. Chúng ta đều biết mục đích chính của ngôn ngữ là phục vụ cho giao tiếp, nhưng bộ giáo trình này lại hướng tới mục đích cho học sinh năm chắc ngữ pháp, học sinh học sẽ thấy tiến triển chậm, học nhiều từ nhưng không sử dụng được một phần vì từ cũ ít dùng, một phần vì khung nội dung thiết kế khá lí tưởng , xa rời nhu cầu sử dụng ngôn ngữ.



    • Không hỗ trợ cho kĩ năng nghe, nói, đọc

Ở các trường chuyên ngữ, khi sử dụng bộ giáo trình 6 cuốn này thường bổ sung thêm nhiều giáo trình khác như nghe, nói, đọc,… thì mới hoàn thiện được. Tuy nhiên hiện nay các trung tâm lại chỉ sử dụng bộ giáo trình này cho các học viên, chính điều này đã làm cho nhiều học viên khi học xong vẫn chỉ bập bẹ được một số câu đơn giản.

Giáo trình Boya là giáo trình dành cho đối tượng học tiếng Trung cơ bản mới được xuất bản lần đầu năm 2004, được biên soạn theo dự án Quy hoạch giáo trình giảng dạy cấp Quốc gia, hiện đang được đánh giá rất cao tại Trung Quốc.



Để giúp cho các bạn học viên phát triển ngôn ngữ Trung Quốc hơn nữa, trung tâm tiếng trungThanhmaihsk đã không ngừng tìm tòi và quyết định đưa bộ giáo trình BOYA vào làm giáo trình giảng dạy của trung tâm.



Thanhmaihsk luôn tự hào là trung tâm đứng đầu về dạy và học tiếng Trung

Thanhmaihsk luôn tự hào là trung tâm đứng đầu về dạy và học tiếng Trung, đội ngũ giáo viên đến từ các trường đại học chuyên ngữ trên địa bàn Hà Nội cùng với các phương pháp giảng dạy riêng biệt, dễ hiểu, dễ áp dụng, học viên khi hoàn thành khóa học dễ dàng hoàn toàn có thể sử dụng ngôn ngữ vào các mục đích giao tiếp.



10423262_358537940937356_6676000129695113021_n.jpg


- Link bài viết gốc: https://goo.gl/bRCQ98

Tham khảo thêm :

- Giáo trình Boya có những ưu thế gì: https://goo.gl/IA5Fst

- Tại sao giáo trình Boya lại tiến triển nhanh: https://goo.gl/GJjsLB
 
×
Quay lại
Top