Lì xì theo phong cách lạ

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
lixi030_170x150.jpg
Tết đến, bạn đã quá tuổi để có thể được nhận lì xì. Do vậy, rất có thể bạn sẽ phải lì xì…trẻ nhỏ khi đến nhà người yêu, bạn bè, họ hàng.
Hầu bao có hạn, nhưng bạn lại thích “thể hiện” với bọn trẻ, phải làm sao đây? Với mỗi hoàn cảnh thích hợp, MTO sẽ bật mí cho bạn những cách lì xì khéo léo, vừa không quá tốn kém, lại vừa làm trẻ con thích và bạn lại có dịp khiến chúng ngưỡng mộ.

Ngữ cảnh
Phong cách của bạn
Nhà họ hàng
Chuẩn bị sẵn nhiều bao lì xì với nhiều mệnh giá khác nhau (từ 1 ngàn đến 50 ngàn, tùy bạn). Trang trí các bao lì xì thật dễ thương và phá cách (có thể bạn tự làm cũng được). Bỏ những số tiền nhỏ vào bao lì xì thật đẹp và hấp dẫn, còn những tờ tiền lớn thì bỏ vào những bao lì xì truyền thống (đỏ đỏ, đơn giản, cách trang trí không bắt mắt và có phần hơi chán).
Tất nhiên bọn trẻ sẽ chọn những bao lì xì thật đẹp. Nếu mệnh giá tiền trong bao lì xì có thập thì bạn cũng sẽ có cơ hội “bào chữa” bằng cách rút tiền trong những phong bì còn lại và nói: “Tại các em (cháu) không chịu chọn bao này đấy thôi, trong đây tiền có mệnh giá lớn đây này”. Sẽ không đứa trẻ nào cảm thấy buồn, trái lại bọn chúng lại vui vì bao lì xì của bạn quá đẹp và độc đáo đấy chứ!
Nhà người yêu
Đến nhà người ấy, bạn không thể xác định được có bao nhiêu đứa trẻ và phải chuẩn bị bao nhiêu bao lì xì cho đủ. Chưa kể, nên lì xì bao nhiêu cũng là một vấn đề khiến bạn phải đau đầu suy nghĩ. Nếu lì xì quá ít thì mất mặt với “người ấy”, còn lì xì quá nhiều thì vượt quá khả năng của bạn.
Hãy chuẩn bị trước kẹo, bánh và thật nhiều tiền lẻ, bỏ vào trong một cái hộp. Đồng thời vẽ vài tấm “bản đồ kho báu”, bỏ vào mỗi bao lì xì một tấm bản đồ và phát cho mỗi bé một bao. Bọn chúng sẽ cố gắng dựa theo bản đồ và trí thông minh của mình để đi tìm một “kho báu” mà bạn giấu tại một vị trí nào đó trong nhà người ấy. Bạn có thể bỏ kẹo bánh vào nhiều hộp khác nhau, giấu ở từng vị trí khác nhau để đứa trẻ nào cũng có quà, hoặc tạo một phần quà to đùng duy nhất, để giành cho bé nào xứng đáng nhất. Ngoài ra, bạn có thể nghĩ thêm nhiều “trò” nữa, chẳng hạn như cùng chơi loto, đánh bài, cờ cá ngựa…, nhưng thay vì chơi ăn tiền, hãy chơi bằng cách ghi lại điểm. Ai thắng điểm cao nhất sẽ được nhận một bao lì xì mệnh giá lớn từ bạn.
Với cách lì xì sáng tạo như thế, bạn sẽ khiến người yêu trầm trồ khâm phục, bọn trẻ cảm thấy thích thú và hào hứng. Ý nghĩa của việc lì xì không nằm trong giá trị bên trong chiếc bao, mà là cách để bạn nghĩ ra những “chiêu trò” mà không người lớn nào để ý đến.
Nhà bạn bè
Trẻ con ở nhà bạn bè thường rất đông, và trong mùa Tết, rất có thể bạn sẽ phải đến nhà rất nhiều người. Liệu khả năng bạn có đủ để tặng cho rất nhiều trẻ con như thế? Vì vậy, cần có “chiêu trò” để vừa khiến trẻ con thích, mà bạn vừa được “oai”.

Hãy chuẩn bị những món quà be bé dễ thương bỏ vào bao lì xì thay vì tiền theo truyền thống. Có thể là một cục gôm phá cách, móc gắn điện thoại mini, kẹp giấy nhiều màu, hay một tấm thiệp “siêu nhỏ” và “siêu đẹp”…, kèm theo một tờ tiền mệnh giá nhỏ nhưng được gấp lại thành hình trái tim, trái tim đôi, con hạc giấy, chiếc mũ, chiếc nhẫn… tùy vào sự khéo léo của bạn. Có thể giá trị không nhiều, nhưng sẽ vô cùng ý nghĩa. Và khi tận tay làm những món quà ấy, bạn sẽ cảm thấy cực kì vui và hạnh phúc.
Những nơi khác
* Viết một câu đối, một lời chúc, hay đơn giản là những suy nghĩ được bạn tóm lược một cách hoa mỹ, vào một tờ giấy thật đẹp, và gấp bỏ vào bao lì xì.

* Một bông hoa mai được ép vào một tấm thiệp Tết thì sao nhỉ? Cũng giá trị đấy chứ!

* Tặng một món quà tinh thần: một bài bạn hát, một bài thơ bạn tự sáng tác, một lời chúc, hay một đĩa phim hài bạn mang theo, mở lên cho mọi người xem…

Chúc bạn có một mùa Tết thật vui vẻ khi vui chơi tại nhà người thân, bạn bè, người yêu. Một năm mới thật nhiều sức sống và thành công bạn nhé!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top