LIFE - Khám Phá Trí Thông Minh Của Người Do Thái ?

emhocngu0k

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/9/2011
Bài viết
118
LIFE - Khám Phá Trí Thông Minh Của Người Do Thái ?


Nguồn


vfpress.vn/threads/kham-pha-tri-thong-minh-cua-nguoi-do-thai.34415/#ixzz2T9d11UQF


Mỗi dân tộc đều có ưu điểm và những thế mạnh riêng
Người do thái mặc dù thông minh nhưng họ vẫn có những khuyết điểm riêng
Chúng ta cùng xem những ưu điểm và khuyết điểm của người do thái một cách khách quan nhé


Cuộc Thi toán quốc tế Olympiad-International Mathematical Olympiad (IMO).

Chỉ một ví dụ nho nhỏ, mở trang web toán quốc tế Olympiad, một trong những cuộc thi khoa học lâu đời cũng cỡ nhất quả đất, tổ chức hàng năm và nhìn kết quả.


Chỉ có thể nói rằng, phạm trù thông minh tài giỏi của người Do Thái, không nằm trong môn Toán Học !
5698332021_682122a02f_b.jpg

Mỗi nước có một đại diện là một đội thi gồm không hơn 6 người, giám sát và thầy giáo hướng dẫn.
Thí sinh phải ít hơn 20 tuổi.
Về mặt chính thức, toán Olympiad là thi cá nhân, điểm thi tính cho cá nhân.
Điểm của toàn đội không được coi là chính thức. Nhưng người ta có tính.

Mỗi thí sinh khi thi phải giải 6 bài toán trong 2 ngày liên tục.
Mỗi bài được tối đa 7 điểm, mỗi kỳ thi tối đa 42 điểm.
Các bài toán thi được chọn từ các vùng miền khác biệt nhau về trình độ toán, hình học, đại số, tổ hợp…
Thí sinh không cần phải có kiến thức toán bậc cao và các bài toán thường có lời giải ngắn và đẹp.
Ví dụ, bài 6 kỳ thi 2007 hầu như là giải quyết định lý tổ hợp các số 0.

Nhìn chung là thí sinh ít có nữ, nhưng phải có não trong đầu và một số kiến thức bậc phổ thông.

Kỳ thi gần đây nhất đã có kết quả là năm 2009 được tổ chức tại Bremen Đức. Kết quả:

1. Trung Hoa Trung Quốc 6 vàng

2. Nhật Bản 5 vàng, 1 đồng

3. Liên Bang Nga 5 vàng, 1 bạc

Một ngịch lý nhỏ, theo huy chương Nga xếp thứ 2 trên Nhật,
nhưng thứ tự là tính theo điểm số.


imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2009

4. Đại Hàn Dân Quốc - Hàn Quốc

5. Triều Tiên

6. Mỹ - Hoa Kỳ

7. Thái Lan

8. Thổ Nhĩ Kỳ

9. Đức

Đội Mỹ đi thi , chẳng có ai trong đội thực sự là người Mỹ, hay ít nhất là Mỹ trắng, toàn dân châu Á, Ấn Độ, và Pakistan.

15. Việt Nam

16. Iran Ba Tư

17. Brazil

Phải hiểu là 12 vị trí đầu tiên là những tinh hoa thế giới,
những dân tộc có người thông minh nhất thế giới trong tương lai,
và trong đó có người Thổ Nhĩ Kỳ , đó là một hiện tượng.
10 vị trí tiếp theo, là những vị trí khá ổn,
trong đó có Việt Nam và Iran Ba Tư là những quốc gia đã phát triển trí óc.
Việt Nam và Iran Ba Tư đứng ở vị trí này không phải là tình cờ.

Thế người Do Thái xếp hạng ở đâu?

Người Do Thái Họ được xếp hạng thứ… 46!

jew+cute.jpg

Họ bị bỏ xa thậm chí bởi Thổ Nhĩ Kỳ , Uzbeks và Tajiks? Điều đó nghĩa là, người Rafshan và Dzhamshut thông minh hơn Izzy và Abram.

Thế thì nhìn lại kỳ thi IMO 49 ở Tây Ban Nha 2008.

1. Trung Hoa Trung Quốc 5 vàng, 1 bạc

2. Nga 6 vàng

3. Mỹ - Hoa Kỳ 4 vàng, 2 bạc

4. Đại Hàn Dân Quốc - Hàn Quốc

5. Iran Ba Tư

6. Thái Lan

7. Triều Tiên

8. Thổ Nhĩ Kỳ

9. Đài Loan

12. Việt Nam

16. Brazil

Người Do Thái thông minh ở đâu ở chỗ nào ? Thứ 27, trên người Mông Cổ một nấc nhỏ .
Còn đất Mông Cổ xưa là cái nôi toán học lừng danh.

Đó cũng là người Do Thái may mắn. Lần thi trước đó, IMO lần thứ 48, họ xếp thứ 50.

Trong lịch sử 50 lần tổ chức IMO. Toán quốc tế lại chẳng bao giờ thèm tổ chức ở quốc gia của người Do Thái - Israel.

Nhưng có lẽ, trong lĩnh vực vật lý, tình hình khả dĩ hơn chăng? Người Do Thái trong lĩnh vực vật lý sáng giá hơn chăng ?
2933144981_acb49b9584_z.jpg

Chưa bao giờ trong lịch sử thi Vật lý Olympiad,
người Do Thái chưa bao giờ nhận được giải thưởng,
cho dù là giải thưởng tầm thường nhất.


Người Trung Hoa, người Hàn Quốc , thậm chí là người Mễ Mexico, Puerto Rico… đã được nhận giải thưởng rất nhiều
và không phải là người Do Thái.
416471.jpg

Những lĩnh vực như công nghệ thông Tin học , Sinh học… Và nhìn chung là tất cả những lĩnh vực trên thế giới cần có trí óc cùng kiến thức.

Nguồn Toán học Olympiad Toàn Cầu IMO

imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2009





Người Do Thái tạo ra bảng chữ cái tiếng Hebrew - tiếng Do Thái , như thế nào ?

Người Do Thái tạo ra bảng chữ cái của họ dựa vào hình ngôi sao 6 cánh - hay còn gọi là ngôi sao David

Bảng chữ cái tiếng Hebrew - Do Thái
Star-of-David.jpg

sd.jpg



Người Do Thái sử dụng biểu tượng ngôi sao David làm lá cờ của quốc gia Israel
Flag_of_Israel.svg

Ngôi sao David, được biết đến trong tiếng Do Thái là Lá Chắn - Tấm Khiên David hay Magen David
(tiếng Do Thái מָגֵן דָּוִד )
là một biểu tượng của người Do Thái.

Theo bảng xếp hạng đánh giá Nền Giáo dục của PISA

Nguồn
guardian.co.uk/news/datablog/2010/dec/07/world-education-rankings-maths-science-reading

Theo bảng xếp hạng Giáo dục của PISA ,
Thì ISRAEL đứng hạng gần chót là hạng thứ 31 về Toán và Khoa Học
PISA-rankings-within-OECD-001.jpg

Trường học của người Do Thái







Nguồn
vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/02/kham-pha-israel/

i) Khi tôi hỏi về sự thông minh của người Do Thái
thì họ không thừa nhận mình thông minh
mà nói rằng đất nước “quá nghèo”
nên họ phải động não

story_donated042511.jpg



Dựa Theo thống kê bảng chỉ số IQ

sq.4mg.com/NationIQ.htm
rlynn.co.uk/pages/article_intelligence/t4.asp
eutimes.net/2009/11/iq-by-country/
vnnforum.com/showthread.php?t=81579
fathersmanifesto.net/iq.htm
groupsrv.com/science/about389206.html

Chỉ số IQ trung bình của người Do Thái là 94 xếp hạng thứ 33

iq_and_the_wealth_of_nations.jpg



Nguồn
vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2012/10/ban-dau-gia-thu-ve-chua-cua-einstein/

Livescience trích một đoạn mà Einstein viết trong bức thư:
“Đối với tôi, đạo Do Thái và mọi tôn giáo khác đều là hiện thân của những sự mê tín ngây thơ nhất.
Và tôi cũng nghĩ rằng người Do Thái,
dân tộc mà tôi vinh dự là một thành viên,
không có bất kỳ phẩm chất nào khác biệt so với những dân tộc khác.
Kinh nghiệm của tôi cho thấy,
người Do Thái không nổi trội hơn bất kỳ dân tộc nào.
Tôi không thấy bất kỳ điểm nào khiến người Do Thái trở thành đối tượng để Chúa chọn làm dân tộc riêng của ngài”,


" sự mê tín ngây thơ nhất "


 
×
Quay lại
Top