Ảnh Loạt ảnh vui "như một lời chia tay" với Internet Explorer

Ảnh tổng hợp

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Mới đây, trang TheVerge cho biết Microsoft đã chính thức xác nhận rằng họ sẽ sử dụng một tên gọi mới cho trình duyệt mà mình đang phát triển (tên mã Project Spartan). Động thái của Microsoft cho thấy họ đang từng bước khai tử Internet Explorer. Theo đó, Internet Explorer vẫn sẽ xuất hiện trong một số phiên bản của Windows 10 với lý do tương thích với doanh nghiệp. Còn lại Project Spartan sẽ là cách thức chính người dùng Windows 10 sử dụng để truy cập Internet. Chính sách hỗ trợ mới của Microsoft đối với Internet Explorer cũng sẽ có hiệu lực sau ngày 12 tháng 1 năm 2016. Cụ thể, sau thời điểm này, Microsoft chỉ cung cấp các bản vá bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật cho một số phiên bản IE mới nhất và trên một số hệ điều hành nhất định.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Internet Explorer từng có thị phần trình duyệt lên đến 95%. Dù vậy, trong những năm gần đây con số này liên tục lao dốc trong bối cảnh sự cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều và quyết liệt hơn.

Trong những ngày qua, cộng đồng người dùng Internet thế giới đã liên tục đăng tải những hình ảnh vui "như một lời chia tay" với Internet Explorer.


1.jpg


Nếu không có Internet Explorer, liệu bạn có thể tải về những trình duyệt khác?


2.jpg


Chỉ là trình duyệt... bị treo thôi mà!


3.jpg


Bạn có hiểu ý nghĩa của tấm hình này?


4.jpg


"Nếu Internet Explorer đủ dũng cảm để yêu cầu bạn đặt nó làm trình duyệt mặc định, bạn cũng đủ dũng cảm để bắt đầu hẹn hò với cô gái kia."


5.jpg

Internet Explorer đã trở thành một trình duyệt "già cỗi" và không bắt kịp được với sự phát triển của những trình duyệt đang lên như Firefox hay Chrome.


6.jpg


Màn hình desktop vô cùng... kỳ công của một người dùng Windows.

Dù sao đi nữa, Internet Explorer vẫn là một trình duyệt không thể quên bởi những cống hiến của nó cho công nghệ trình duyệt và nỗ lực mang việc duyệt web đến với người dùng đại trà. Hy vọng dự án trình duyệt mới của Microsoft sẽ thành công và mang được những trải nghiệm mới lạ hơn cho người dùng.



...Theo Trí Thức Trẻ
 
Hiệu chỉnh:
Coi cái hình thứ ba mà cười văng cả mắt kiếng =)) =)) Mà hình cuối là sao mình chẳng có hiểu:-? Công ty mình máy tính xài bất cứ chương trình gì đều phải mua bản quyền, và trình duyệt web của nó chính là IE, và mình cảm thấy bình thường, mình vẫn lướt được web không có bị rùa để tìm kiếm thông tin phục vụ công việc mà
 
Coi cái hình thứ ba mà cười văng cả mắt kiếng =)) =)) Mà hình cuối là sao mình chẳng có hiểu:-? Công ty mình máy tính xài bất cứ chương trình gì đều phải mua bản quyền, và trình duyệt web của nó chính là IE, và mình cảm thấy bình thường, mình vẫn lướt được web không có bị rùa để tìm kiếm thông tin phục vụ công việc mà
mọi người đều tránh xa IE ;))
 
Thách bé ngủ ngoan :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top