Long trọng khánh thành tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc

minhsaudtu

Thành viên
Tham gia
1/7/2015
Bài viết
0
TP Tam Ky
Hôm qua ngày 27.7, tại Khu di tích An ninh khu V (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) long trọng diễn ra lễ khánh thành và gắn biển công trình Tượng đài bảo vệ An Ninh Tổ Quốc. Tượng đài Bảo vệ ANTQ – một công trình biểu trưng cho tinh thần kiên trung, quyết chiến quyết thắng của lực lượng CAND Việt Nam.


h12f.jpg

Lễ cắt băng khánh thành

Thanh pho Tam Ky
Tham dự buổi lễ có Trung tướng Bùi Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật Bộ CA, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ CA, Thiếu tướng Đinh Quang Định, Cục trưởng Cục H45 Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật Bộ CA, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam…

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lực lượng An ninh khu V đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để bảo vệ khu ủy và các cơ quan trọng yếu cách mạng. Trong cuộc chiến đấu, hàng ngàn chiến sĩ đã nằm lại nơi đây và Khu di tích An ninh Khu V mãi là chứng tích về chủ nghĩa anh hùng cách mạng để con cháu noi theo. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc đồng thời phát huy giá trị khu di tích đối với các thế hệ sau lãnh đạo Bộ Công an quyết định xây dựng tượng đài Bảo vệ ANTQ – một công trình biểu trưng cho tinh thần kiên trung, quyết chiến quyết thắng của lực lượng CAND Việt Nam.

h12n.jpg

Toàn cảnh tượng đài bảo vệ ANTQ

Tượng đài được đặt tại khu tưởng niệm An ninh Khu V, là một phần trong quần thể di tích lịch sử văn hóa Nước Oa thuộc xã Trà Tân (H. Bắc Trà My). Đây là vị trí tiền đồn nơi bố trí tiểu đoàn 10 An ninh vũ trang bảo vệ Khu ủy Khu V trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tượng được làm bằng bê-tông cốt thép với chiều cao 21,6m, trong đó phần tượng cao 11,6m, phần bệ cao 10m, đường kính trung bình 3,5m; bên ngoài được ốp bằng đá granite đỏ.

Tượng đài Bảo vệ ANTQ tại Khu di tích An ninh Khu V được xây dựng theo nguyên mẫu Tượng đài Bảo vệ ANTQ ở khu di tích Nha Công an Trung ương tại tỉnh Tuyên Quang và được mở rộng thêm một bãi đỗ xe bằng nguồn vốn đóng góp của CBCS. Mặc dù công trình Tượng đài BVANTQ được triển khai trong thời gian ngắn, địa điểm thi công cách xa nơi cung cấp nguyên vật liệu nhưng sau 180 ngày các kỹ sư, kiến trúc sư, nghệ nhân điêu khắc đã hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng kỹ thuật, thẩm mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Bùi Xuân Sơn khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc của lực lượng Công an nhằm ghi nhận và ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng của lực lượng An ninh Khu V trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Công trình này sẽ là biểu tượng vĩnh hằng của “chủ nghĩa anh hùng cách mạng”, khẳng định chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do” và là nguồn cổ vũ động viên lớn về tinh thần cho Đảng bộ và nhân dân địa phương. Đồng chí cũng dặn dò để nơi đây thực sự là một di tích lịch sử cách mạng trường tồn, là điểm đến của nhân dân trong và ngoài tỉnh các thế hệ CBCS và nhân dân cấp ủy và chính quyền địa phương hãy nâng niu giữ gìn. Lực lượng công an địa phương cùng chung tay tôn tạo khu di tích phát huy hiệu quả xứng đáng với truyền thống của một vùng đất anh hùng.
Nguồn: https://tamky.com/long-trong-khanh-thanh-tuong-dai-bao-ve-an-ninh-to-quoc.html
 
×
Quay lại
Top