Mạng xã hội giúp tìm kiếm người trong bão Haiyan

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Trong bão tố, con người luôn tìm ra cách thông minh để liên lạc và cứu giúp lẫn nhau.

Cơn bão Haiyan vừa quét qua Philippine và gây ra thiệt hại lớn về người, cho đến sáng thứ 7, đã có hơn 100 người thiệt mạng, nhiều người mất tích cùng hàng trăm người bị thương, hàng triệu người phải khốn đốn lo chống đỡ với cơn bão…


Ảnh mây vệ tinh do cơ quan khí tượng Nhật Bản cung cấp lúc trưa thứ Bẩy 9/11

Trên mạng xã hội Facebook, Twitter và Google +, nhà chức trách Philippine đã khởi tạo mộthashtag: #rescueph để giúp người dân nhanh chóng tìm thấy sự trợ giúp từ chính quyền và người thân. (Xem thêm về Hashtag ở dưới bài)



Thông tin nhờ cứu giúp người thân là cháu bé 2 tuổi được người nhà post qua Twitter

Khởi tạo một hashtag trên facebook hay Twitter là một việc làm tuy nhỏ thôi nhưng lại hết sức quan trọng vì trước trong và sau cơn bão, người dân ở nhiều khu vực bị mất điện hoàn toàn và chỉ có thể giao tiếp với xã hội thông qua chiếc điện thoại nhỏ xíu với chút ít pin còn lại.

#rescueph trở thành một từ khóa gắn kết mọi người, là nơi để nhà người thân, đội cứu hộ tìm hiểu được thông tin chính xác, gắn kết và có thể giúp đỡ tìm thấy nhau.

Trên trang tìm kiếm người thân https://google.org/personfinder vừa lập thêm một địa chỉ https://google.org/personfinder/2013-yolanda để mọi người có thể chia sẻ thông tin về mình, về những người mà mình biết hiện đang cần sự trợ giúp, hoặc nhờ tìm kiếm người thân trong cơn bão Haiyan, tên gọi theo Philippine là Yolanda.



Ai cũng có cơ hội tìm thấy nhau và thông báo về mình qua trang này

Những nỗ lực qua kênh mạng xã hội này đang ít nhiều có hiệu quả đối với công tác tìm kiếm, truyền tin cứu hộ về bão Haiyan tại Philippine.

Cơn bão được cho là một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử đang tiến vào biển Đông và gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung nước ta.

Bạn hãy chuẩn bị những kỹ năng cần thiết dưới đây để bảo vệ an toàn cho chính mình và người thân nhé.

KĨ NĂNG ĐỐI PHÓ VỚI BÃO HAIYAN

Để chủ động trong mọi tình huống, bạn nên sẵn sàng chuẩn bị:

  • Về thực phẩm và nước đóng chai: nên chuẩn bị thực phẩm khồ, đồ chế biến ăn liền.
  • Về nguồn năng lượng: sạc pin đầy đủ điện thoại 3G, nếu có pin dự phòng thì càng tốt, các loại thiết bị điện tử, như máy tính xách tay, chuẩn bị nến, diêm, đèn pin, đảm bảo gas đun nấu trong gia đình còn nhiều…
  • Các vật dụng thiết yếu: áo mưa, kìm, búa, móc rác, còi, phao/áo pháo, các loại thuốc hạ sốt/đau bụng, thuốc tránh muỗi
  • Gia cố nhà cửa bằng cách
    • Chặn mái nhà đề phòng mái lật
    • Làm sạch các hành lang và lỗ cống để nước tiêu thoát nhanh
    • Lót báo, nilon bọc thực phẩm vào cửa kính và dán băng dính phía ngoài.
Một số cách để chặn nước:

  • Nếu gia đình có cửa sắt kéo thì nên có gỗ chặn cửa để tránh gió làm đổ cửa.
  • Xếp các bao cát gối chồng lên nhau để chặn nước.Bao cát hàng trên xếp lệch hàng so với bao cát hàng dưới. (Xem minh họa hình dưới)
baocat2_hht-547x800.jpg

Cách làm các bao cát: chuẩn bị túi bạt, xẻng. Xúc cát để đầy nửa bao (khoảng 13-20kg). Sau đó cột chặt miệng bao và xếp nằm bao cát;

HHT_buocbaocat.jpg

14 hình ảnh mới nhất về cơn bão số 14 có tên quốc tế là Haiyan vừa được cập nhật từ CNN, các kênh truyền hình tại Philipine



Mắt bão và vùng ảnh hưởng rộng lớn của cơn bão



Đây là hình ảnh rõ hơn về trung tâm bão Haiyan



Vùng ảnh hưởng tại Philippine



Bão cách xa Manila, nhưng thủ đô Philippine vẫn có cầu vồng và chớp giông

Những hình ảnh thiệt hại về vật chất trong cơn bão







Bão tiếp tục tiến vào biển Đông, giảm cấp dần nhưng vẫn đặc biệt nguy hiểm

Theo CNN/CBN/Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ
P.s:

Hashtag là gì?

Trong thế giới công nghệ, hashtag là một từ (hoặc một chuỗi các kí tự liên tiếp nhau) được đặt sau dấu #. Người ta còn gọi hashtag là hash symbol và đây là một dạng metadata (dữ liệu dùng để mô tả cho một dữ liệu khác – data about data). Hiện chúng ta có thể thấy hashtag xuất hiện rất nhiều trên các mạng xã hội như Twitter, Instagram, Google+, Tumblr
 
bão thật sự rất mạnh....! mong rằng vào biển Đông bị tác động nào đó mà giảm cường độ đi nhiều !!!
 
×
Quay lại
Top