Mặt trái của Facebook

tobietyeu

Banned
Tham gia
20/5/2013
Bài viết
0
Các trang mạng xã hội phổ biến trên mạng internet đặc biệt được mọi người biết đến là facebook. Facebook với số lượng thành viên khổng lồ, đứng đầu trong số các mạng xã hội phát triển nhất hiện nay. Nó mang đến nhiều cái hay, cái thú vị cho người dùng tuy nhiên cũng có những mặt trái mà nhiều người chưa ngờ đến. Tôi viết một số mặt không tích cực của facebook như sau để các bạn bình luận và chia sẻ

1. Tiêu tốn quá nhiều thời gian


facebook0.jpg


Bạn của tôi có thói quen, lúc nào máy tính mở là facebook cũng đang được truy cập, khi ra ngoài không sử dụng máy tính, facebook vẫn hoạt động trên chiếc smartphone. Đây có được coi là hội chứng nghiện tai facebook? Thật khó có thể điều chỉnh lại việc sử dụng facebook khi lúc nào cũng có internet. Bạn đã giành nhiều thời gian trên facebook để làm gì, chat, tán gẫu, chia sẻ ảnh,… Điều này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, tính cách và thậm chí là chất lượng công việc, chất lượng cuộc sống hàng ngày của bạn. Có thể một lúc nào đó bạn phải đối mặt với nguy cơ trở thành một người “nghiện” mạng xã hội mà không hề hay biết.
2. Thông tin không lành mạnh tràn lan trên mạng xã hội.


faceboook1.jpg

Các nhà quản lí đau đầu với việc kiểm soát chất lượng và nội dung thông tin trên mạng xã hội. Cái gì cũng có hai mặt của nó, facebook cũng vậy. Vấn đề mà facebook đang lo ngại là làm sao hạn chế được các nội dung chia sẻ không lành mạnh trên mạng xã hội. Và việc này vẫn còn là vấn đề nan giải chưa có cách giải quyết. Thế này hãy cẩn thận.

3. Xung đột tôn giáo, vùng miền


facebook2.jpg


Facebook là kết bạn, là chia sẻ, là đem mọi người đến gần nhau hơn. Tuy nhiên, facebook hiện nay đang là mối lo ngại của nhiều người khi các bạn trẻ thi nhau miệt thị hay nói xấu nhau thông qua các yếu tố như tôn giáo, vị trí địa lí,…Thậm chí, còn xuất hiện những hành động thiếu suy nghĩ, đe dọa hay xử lí lẫn nhau như trên các trang báo đang đưa tin.

4. Mặc cảm, thiếu tích cực trong cuộc sống là vấn đề của facebook.

Người ta nói facebook là mạng ảo, những cái đẹp đưa phô ra còn những cái xấu được giấu kín, chẳng ai lại giấu cái đẹp của mình mà trình ra những điểm xấu cả. Và đây thực sự là mối lo ngại cho không ít người. Facebook có thể dễ dàng khiến bạn cảm thấy “ghen ăn tức ở” với người khác mỗi khi bạn vào xem các hoạt động của họ một cách kín đáo, lặng lẽ và không ai biết. Bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy khó chịu với những gì mình đang không có dẫn đến sự mặc cảm trong cuộc sống. Điều đó là rất có thể chứ ứng dụng điện thoại

5. Vấn đề bảo mật.


facebook3.jpg


Gần đây có nhiều vụ lừa đảo thông tin online, lấy đi thông tin người sử dụng với một đường dẫn virus không hề hiếm. Điển hình là lừa tiền, đăng tin đồn nhảm câu kéo like, đánh cắp tài khoản và mạo danh.
Nguồn: tai facebook
 
×
Quay lại
Top