Miền Trung đối mặt hạn hán

leduy

Là chính anh
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2010
Bài viết
2.078
Những tháng đầu năm 2011, tại các tỉnh thành miền Trung lượng mưa giảm sút nghiêm trọng khiến tình hình tích nước của các hồ chứa, hồ thủy điện gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, phát điện.


Chưa phải cao điểm của mùa khô, nhưng tình trạng sụt giảm nguồn nước tại các dòng sông, hồ chứa xuất hiện phổ biến. Chỉ tính riêng tại TP Đà Nẵng, trong tháng 2 vừa qua, không ghi nhận bất kỳ đợt mưa nào. Đến ngày 1 - 3, mực nước tại Hồ Đồng Nghệ đạt 32,3m (cách mực nước chết hơn 10m), tại hồ Hòa Trung nhỉnh hơn đạt 40,5m.

Theo ông Trương Văn Lân - Giám đốc Cty Khai thác thủy lợi TP Đà Nẵng: Hiện tất cả các hồ chứa phải hoạt động cầm cự, không xả.

“Cứ đà thiếu mưa như hiện nay, chắc chắn lượng nước ở các hồ chứa trên địa bàn chỉ còn trong vòng 2 - 3 tháng nữa là xuống mực nước chết”- ông Lân nói.

Ông Huỳnh Vạn Thắng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cũng nhận định: Năm nay lượng mưa giảm bất thường khiến nguy cơ hạn hán rất cao.


KenhSinhVien.Net-hanhan3311.jpg






Hạn hán đe dọa đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng



Tại Quảng Nam, mực nước tại nhiều tuyến sông trên địa bàn đã thấp hơn so với cùng kỳ. Riêng mực nước trên sông Vu Gia thấp hơn 0,5- 0,6m so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay, dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, mưa ít nên kịch bản phòng chống hạn hán cao hơn cả năm 2002- thời điểm hạn nhất ở Quảng Nam trong vòng 10 năm qua.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam nhận định: Lượng mưa những tháng đầu năm sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tích nước và cứu hạn cho cao điểm mùa khô. Tuy nhiên, thời gian qua, lượng mưa thấp hơn trung bình các năm 2009, 2011 nên khả năng thiếu nước tưới tiêu cho hơn 42.000 ha lúa Hè - Thu trên địa bàn.

Theo ông Trần Văn Nguyên - Phó phòng Dự báo thông tin, Đài khí tượng khu vực Trung Trung Bộ: Ghi nhận trong hai tháng đầu năm 2011, thời tiết trên địa bàn có nhiều diễn biến bất thường. Nhiều nơi nền nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C.

Tính riêng tháng 2 - 2011, lượng mưa trung bình nhiều năm giảm xuống còn 30 - 60mm (tháng 1 - 2011 từ 50- 120mm) nhưng lượng mưa đo được tại các tỉnh, thành Trung Trung Bộ đều “hụt” so với trung bình nhiều năm. Cũng theo ông Nguyên, từ đầu năm đến nay trên địa bàn chưa xuất hiện đợt mưa trên diện rộng, phần lớn lượng mưa chỉ phổ biến ở mức đến dưới 20mm.

Tại thủy điện A Vương, mực nước hồ chứa đến ngày 1 - 3 đạt hơn 362m, cách mực nước chết hơn 22 mét, tương đương 1/2 dung tích hữu ích. Bên cạnh đó, lưu lượng nước về hồ giảm nhanh so với cùng kỳ.
Cty CP thủy điện A Vương dự báo sẽ thiếu hụt nguồn cung ứng điện từ nhà máy này là 100 triệu kWh.

Ông Huỳnh Vạn Thắng cũng lo ngại: Bên cạnh việc thiếu nước tại các hồ thủy điện, nguy cơ chặn dòng để phát điện tại các nhà máy này sẽ làm nguồn nước xuống hạ du giảm sút. Đặc biệt, dự kiến tháng 6 - 2011, Nhà máy thuỷ điện Đắk Mi4 hoàn tất, chia nguồn nước từ sông Vu Gia gây ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng và các địa bàn lân cận Quảng Nam.



Theo Tiền phong
 
tội nghiệp miền trung thiệt
mùa mưa thì bị lũ we' chòy luôn
đến mùa nắng thì bị hạn hán nữa:KSV@17:
 
hết lũ lụt lại đến hạn hán!
môi trường đang kêu cứu.
những cánh rừng đang kêu cứu và...con người đang huỷ hại thiên nhiên và huỷ hoại chính bản thân mình!!!
 
Quay lại
Top