Nghệ sĩ Việt cống hiến hết sức mình tại Đêm nhạc Vu Lan chùa Phước Điền

hocthanhnhac.kd

Thành viên
Tham gia
28/7/2017
Bài viết
14
Những nụ cười pha lẫn những giọt nước mắt lưu luyến khi chia tay của khán giả sau khi kết thúc đêm nhạc Vu Lan tại chùa Phước Điền tối 14/9. Đã làm cho những nghệ sĩ tham gia chương trình cảm thấy hạnh phúc & sung sướng được cống hiến hết mình đến với công chúng. Đó là những gì cả ekip thực hiện hết lòng đóng góp tạo nên một chương trình thành công ngoài mong đợi.

VAN_3111.JPG

Khoảnh khắc lưu luyến sau khi kết thúc chương trình đêm 14/9 chùa Phước Điền

Vỏn vẹn trong 3 tiếng đồng hồ, khán giả địa phương xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang được thưởng thức một chương trình do Công ty Khang Điền Media tổ chức phối hợp Âm thanh, ánh sáng Đăng Khoa thực hiện với sự chung tay những nghệ sĩ TP phát tâm hổ trợ đã mang lại nhiều tiết mục lôi cuốn, hấp dẫn.

Mở màn là tiết mục “Bông Hồng Cài Áo” trong phần xuất hiện của Lee Nhất Phong. Một gương mặt điển trai, với chất giọng ngọt ngào đã cuốn hút khán giả qua từng câu hát êm ả, du dương: “ Một bông hồng cho anh. Và một bông hồng cho em. Cho những ai đang còn mẹ… “ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng của phần đầu chương trình.

VAN_2695.JPG

Ca sĩ Lee Nhất Phong
Lời nhắc nhở ấy được đọng lại và mở ra với một ca khúc mới hướng về Phật qua phẩn trình bày của một chàng trai từng là thành viên trong một nhóm nhạc đình đám. Chàng trai này đã tạo được ấn tượng mạnh ngay trên sân khấu khi vừa cất giọng hát. Ca khúc “Phật là ánh từ quang” là những gì ngôi sao ca nhạc Địa Hải đã gửi đến.

VAN_2722.JPG

Ngôi sao ca nhạc Địa Hải

Để kết nối giữa nghệ sĩ gần gủi hơn đến với công chúng là phần khai mạc chương trình do MC dễ thương, duyên dáng Tiến Vĩnh – Nguyễn Phúc đọc lời khai mạc. Sự kết nối này đã mang lại rất nhiều sự chú ý của khán giả qua từng tiết mục. Được biết, MC Tiến Vĩnh – Nguyễn Phúc là một MC đa năng có thể ứng biến mọi tình huống bất ngờ xảy ra trên sân khấu.

VAN_2708.JPG

MC Tiến Vĩnh (trái) - MC Nguyễn Phúc (phải)

Càng về sau, chương trình càng cuốn hút khán giả. Chương trình được quy tụ nhiều tiết mục hay nhiều nghệ sĩ tên tuổi: ca nhạc sĩ Phi Bằng, ca nhạc sĩ Lâm Hoàng Nghĩa, Thành Giang, Ngô Viết Trung, Kiều nữ Bolero Ngọc Hạnh, Ngô Tuyết Loan, Ngô Bông, Vân My, Nam Huy, Giọng ca Bolero đặc biệt Quốc Toàn, chú hề dí dỏm - DV Thanh Hậu, Vua điện Hoàng Nhựt "Got Tallen", Quái kiệt To Ma Ma, diễn viên hài - nhạc sĩ Khang Điền.

VAN_2763.JPG
Ca nhạc sĩ Lâm Hoàng Nghĩa - Một chất giọng sâu lắng, anh đã đưa khán giả chiềm vào ca khúc"Mẹ ơi! Con sẽ về" do anh sáng tác.

VAN_2781.JPG
Nghệ sĩ Thành Giang - Giọng ca ngọt ngào đánh thức hàng trăm con tim trong chương trình
VAN_2816.JPG
Nam Huy - trong phần trình bày ca khúc "Đạo Làm Con"
VAN_2830.JPG
Ca sĩ Ngô Bông
VAN_2838.JPG
Chú hề dí dỏm Thanh Hậu - Tiết mục được thu hút rất nhiều thiếu nhi quan tâm trong chương trình
VAN_2850.JPG
Ngô Viết Trung - Một ca sĩ luôn cháy hết mình để cống hiến phục vụ bà con trên sân khấu
trong ca khúc "Ăn Chay Làm Thiện"
VAN_2885.JPG
Kiều Nữ Bolero Ngọc Hạnh - Sau khi trở về từ Úc trong chuyến lưu diễn, chị đã đồng hành
tham gia ngay chương trình. Trước đó chị đã phát hành phim ngắn ca nhạc "Tùy Duyên"

VAN_2917.JPG
Ca nhạc sĩ Phi Bằng - Với ca khúc "Ngày về nhớ mẹ" chính anh viết và trình bày đã làm rơi
nước mắt hàng trăm con tim khán giả trong chương trình
VAN_2951.JPG
Ca sĩ Ngô Tuyết Loan - Nữ ca sĩ trẻ được đánh giá cao có chất giọng tốt và phong cách trình diễn
thu hút khán giả.

VAN_2987.JPG
Vua điện Hoàng Nhựt - Tiết mục làm nín thở khán giả trong chương trình.
Anh đã sử dụng nguồn điện 220v để biểu diễn cho tiết mục này.

VAN_3045.JPG
Ca sĩ Vân My - Tuy diễn sau các tiết mục đầu nhưng sự xuất hiện của cô vẫn được
chiếm lấy tình cảm khán giả trong ca khúc "Nổi buồn mẹ tôi"

VAN_3063.JPG
Giọng ca đặc biệt Bolero Quốc Toàn - Nam ca sĩ được cho vẫn giữ được phong độ qua bài Tân cổ
"Về Lại Quan Âm" ở cuối chương trình.

VAN_3089.JPG
Tiết mục gây cười của hai diễn viên Quái kiệt To Ma Ma và nghệ sĩ hài Khang Điền đã làm cho khán giả một trận cười thâm sâu qua tiểu phẩm hài "Tình Làng Nghĩa Xóm".
Kết thúc chương trình là những nụ cười pha lẫn những giọt nước mắt chia tay lưu luyến của khán giả đã dành tình cảm cho nghệ sĩ. Đây là đêm diễn ấn tượng suốt 3 tiếng đồng hồ, nghệ sĩ hài - nhạc sĩ Khang Điền trực tiếp đứng điều phối. Sự chung tay của các anh, chị nghệ sĩ đã mang lại một chương trình đặc sắc ngoài mong đợi.


HỒNG MINH
 
×
Quay lại
Top