Người bạn không thể quên đến suốt cuộc đời

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Trong số những người từng bước vào cuộc sống của bạn, ai sẽ là người khiến bạn suốt đời không thể quên?


1. Giả sử hiện giờ bạn rất mệt mỏi, nhưng còn nhiều việc chưa hoàn thành, bạn sẽ?

Uống cà phê để tỉnh táo tinh thần – tiếp câu 3

Nói chuyện với ai đó cho tỉnh táo – tiếp câu 2

2. Bạn học tổ chức tiệc, bạn đều tham gia?

Nhất định sẽ tham gia – tiếp câu 4

Có thời gian thì đi – tiếp câu 5

3. Ai đó mượn bạn thứ gì khiến bạn không thể quên?

Sách – tiếp câu 4

Tiền – tiếp câu 5

4. Đi đường bị lạc, bạn làm thế nào?

Gọi điện thoại cho ai đó nhờ giúp – tiếp câu 7

Trực tiếp hỏi đường người dân quanh đó, người lái taxi – tiếp câu 6

5. Trong điện thoại của bạn hiện giờ có số điện thoại của người bạn quen từ nhỏ không?

Một số - tiếp câu 7

Hoàn toàn không – tiếp câu 6

nho-1375257696-500x0.jpg

Ảnh minh họa: internet

6. Mỗi lần đến một nơi mới, điều đầu tiên bạn chú ý là gì?

Đồ ăn ngon nơi đó – tiếp câu 8

Phong cảnh nổi tiếng – tiếp câu 9

7. Bạn thích loại hoa quả nào dưới đây hơn?

Cam – tiếp câu 8

Dâu tây – tiếp câu 9

8. Tính đến thời điểm này, bạn thích rất nhiều người?

Tương đối – tiếp câu 9

Không, rất ít – tiếp câu 11

9. Giấy dán tường hiện có rất nhiều hoa văn khác nhau, bạn thích kiểu nào?

Hình vòng tròn, hình vòng cung – tiếp câu 10

Hình tam giác, hình quả trám - tiếp câu 14

10. Bạn có xem lại nhật ký mình viết lúc nhỏ không? Khi xem cảm thấy thế nào?

Ít xem, cảm thấy ngày nhỏ quá ngây thơ, mỗi lần xem đều rất buồn cười – tiếp câu 12

Thỉnh thoảng, cảm thấy tuổi thơ rất ý nghĩa – tiếp câu 11

11. Bạn từng có ý định họp lớp tiểu học?

Có – tiếp câu 12

Chưa từng, nhưng nếu mới bạn sẽ đi – tiếp câu 13

12. Bạn muốn làm bạn với kiểu người thế nào?

Suy nghĩ đơn giản, không có tâm kế - tiếp câu 15

Người bạn tâm giao hiểu và có vai trò quan trọng với mình – tiếp câu 14

13. Ký ức thuở nhỏ của bạn đến từ đâu?

Trí nhớ của bản thân – tiếp câu 15

Mọi người kể lại - tiếp câu 14

14. Bạn sẽ lấy hôn nhân làm tiền đề của tình yêu?

Có thể - Đáp án B

Không – Đáp án A

15. Điều gì trong cuộc sống hiện tại khiến bạn thấy không vui?

Mối quan hệ lạnh nhạt giữa người với người – Đáp án D

Tính thực dụng (lợi dụng) trong các mối quan hệ quá lớn – Đáp án C

Đáp án:

Đáp án A: Người bạn theo đuổi không thành

Hoặc người ấy và bạn ở trên mức tình bạn, nhưng lại chưa đạt ngưỡng tình yêu. Người ấy luôn có sức mê hoặc nhất định với bạn, đến mức sau này khi bạn yêu ai đó, bạn vẫn không thể quên được họ.

Bạn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, nên mỗi khi bất mãn với sự việc gì, hay với ai đó, bạn lại nghĩ đến thứ mình không đạt được, và ảo tưởng rằng thứ xa vời kia mới là hoàn mỹ... Cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ như vậy, khiến bạn cả đời không thể quên được hình bóng ai đó - người bạn theo đuổi nhưng không thành (và cho rằng người này mới là sự lựa chọn hoàn hảo )

Đáp án B: Người sau khi mất đi rồi mới khiến bạn hối hận

Bạn thuộc tuýp người không để tâm quá nhiều đến việc yêu hay chia tay một ai đó, cho tới khi người ấy thực sự biến mất khỏi cuộc đời bạn, bạn mới biết mình vừa để tuột mất điều quý giá. Tâm lí đau buồn, hối hận sau khi chia tay này, sẽ khiến bạn cả đời không thể quên được đối phương.

Đáp án C: Người đầu tiên bạn thích

Bạn cho rằng tình yêu sau một thời gian dài sẽ bị mất đi dư vị lãng mạn ban đầu. Hơn nữa, bạn thuộc tuýp người thích kiểu tình yêu mơ hồ không rõ ràng, và điều đó thường chỉ có ở mối tình đầu, vì thế bạn cho rằng, người đầu tiên bạn thích đã mang lại cho bạn cảm giác mà bất cứ ai sau này cũng không thể thay thế. Cho dù bạn có quên mất dáng dấp của người đó chăng nữa, nhưng cảm giác cũng như những kỷ niệm hai người từng có với nhau, bạn sẽ không bao giờ quên.

Đáp án D: Người bạn thuở nhỏ

Bạn trong sáng hồn nhiên, sợ cô độc. Bạn cũng thường vì một vài việc nhỏ xung quanh mà cảm thấy thất vọng, nhất là khi sự nhiệt tình của mình được đáp lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt của người nhận. Cho nên, với bạn, tình bạn thuở nhỏ là điều rất đáng trân quý, nâng niu. Đơn giản, bởi hiện giờ bạn vẫn giữ mối liên lạc thân thiết với tình bạn thuở ấu thơ của mình.

-ST-
 
B
Nếu nói về vc thì chuẩn hơn là người
 
Đáp án A: Người bạn theo đuổi không thành
Hoặc người ấy và bạn ở trên mức tình bạn, nhưng lại chưa đạt ngưỡng tình yêu.Người ấy luôn có sức mê hoặc nhất định với bạn, đến mức sau này khi bạn yêu ai đó, bạn vẫn không thể quên được họ.

Bạn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, nên mỗi khi bất mãn với sự việc gì, hay với ai đó, bạn lại nghĩ đến thứ mình không đạt được, và ảo tưởng rằng thứ xa vời kia mới là hoàn mỹ... Cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ như vậy, khiến bạn cả đời không thể quên được hình bóng ai đó - người bạn theo đuổi nhưng không thành (và cho rằng người này mới là sự lựa chọn hoàn hảo )


Số tui thảm vậy sao :((. Những chỗ gạch chân thì đúng, số còn lại chưa kiểm chứng :v
 
D- Bạn từ thuở nhỏ :3
Có 2 người bạn từ thuở nhỏ- một người bạn thân 15 năm và 1 người bạn 10 năm :3
 
Đáp án B: Người sau khi mất đi rồi mới khiến bạn hối hận

Bạn thuộc tuýp người không để tâm quá nhiều đến việc yêu hay chia tay một ai đó, cho tới khi người ấy thực sự biến mất khỏi cuộc đời bạn, bạn mới biết mình vừa để tuột mất điều quý giá. Tâm lí đau buồn, hối hận sau khi chia tay này, sẽ khiến bạn cả đời không thể quên được đối phương.
 
×
Quay lại
Top