Người yêu đang ở đâu?

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Thử làm bài trắc nghiệm đặc biệt sau đây để “khoanh vùng” và tìm ra “một nửa” dễ dàng.

Lưu ý, bài trắc nghiệm này chỉ đúng với:
· Những bạn còn độc thân
· Những bạn hiện tại chưa rung động với bất kì ai
Nếu thiếu một trong hai điều kiện trên, khả năng chính xác sẽ dưới 50%
Trong mỗi câu hỏi, chỉ được chọn một câu đúng với bạn nhất. Nếu vẫn còn phân vân giữa nhiều đáp án, hãy chọn đáp án đầu tiên trong số những đáp án bạn phân vân, theo thứ tự chữ cái ở mỗi đáp án.
2.jpg
1. Câu nào nói đúng nhất tính cách của bạn?
a. Kín đáo, nội tâm, mơ mộng – đến câu 3
b. Hiền lành, dịu dàng, đáng yêu – đến câu 2
c. Cá tính, ngang bướng, có phong cách – đến câu 2
d. Đơn giản, trẻ con, ngây thơ – đến câu 3
e. Nói nhiều, hay cười, dễ tha thứ - đến câu 2
f. Nhiều tham vọng, mạnh mẽ, yêu đời – đến câu 3
2. Mẫu người yêu mà bạn mong đợi:
a. Ngoại hình đẹp, có nhiều điểm đặc biệt – kết quả A
b. Ngoại hình vừa đủ, có thể hiểu được bạn và thật sự yêu bạn chân thành – kết quả C
c. Ngoại hình không quá tệ và có sở thích tương đồng với bạn – đến câu 3
d. Bạn không quan trọng ngoại hình, chỉ cần có tính cách tốt – đến câu 3
e. Học giỏi, có tài lẻ, gia cảnh ổn định – kết quả F
f. Đẹp và có tinh thần cầu tiến, biết sống vì bạn – đến câu 3
3. Nếu được chọn một trong những món sau đây để tặng người yêu, bạn sẽ chọn món nào
a. Quyển sách viết về tình yêu – kết quả B
b. Chiếc bánh ga-tô tự làm – kết quả C
c. Cái gối có tên bạn (hoặc người ấy) – kết quả D
d. Đồng hồ để bàn – kết quả E
e. Thú nhồi bông – kết quả E
f. Trang sức (dây chuyền, vòng tay, nhẫn…) – kết quả F
Cùng kiểm tra nào:
Kết quả A: Bạn sẽ tìm được “một nửa” trong lớp học. Có thể là lớp học chính khóa hoặc lớp học thêm. Cả hai bạn ban đầu khá ghét nhau, nhưng thường thì “ghét của nào trời trao của đó”
Kết quả B: “Người ấy” sẽ xuất hiện tình cờ trong một buổi tiệc. Chẳng hạn như: đám cưới, sinh nhật, liên hoan bạn bè… Bạn sẽ cảm thấy ấn tượng trước người này. Sau một thời gian quen biết nhau thì cả hai…tèn tén ten
Kết quả C: Cả hai biết nhau trước đó rồi, nhưng ít khi trò chuyện trực tiếp. Chỉ đến lúc hai bạn chat cùng nhau trên mạng thì tình cảm mới bắt đầu hình thành dần dần…
Kết quả D: Khi đi uống trà sữa, có thể bạn sẽ đi uống cùng với một nhóm bạn, không chắc bạn sẽ quen hết mọi người trong nhóm đó. Nhưng quán trà sữa chính là nơi mà bạn và “người ấy” chạm mặt nhau lần đầu đấy, “người ta” rất thân với người quen của bạn
Kết quả E: “Đối tượng” chính là người luôn bên cạnh bạn bấy lâu nay, mà bạn không hề hay biết. Chuyện tình cảm của cả hai sẽ khá thú vị và nhiều tình huống bất ngờ. Cùng chờ đợi xem! Và nhớ rằng cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đừng quá gượng ép nhé!
Kết quả F: “Người ấy” gần nhà bạn. Lúc đầu thì coi nhau như người xa lạ nhưng về sau thì hay đi chung một con đường nên dễ chú ý nhau, dần dà cảm thấy việc nhìn nhau là một…thói quen. Và rồi tình yêu bắt đầu…
 
gần đúng:))
ko phải chat qua yahoo mà qua dt được ko nhỉ:))
 
Minh gap ban i trog lop hoc them, minh it nc tren lop ma tren mang cung it luon. Chac minh an noi ngang nguoc nen lam ban i gian ko thich nc voi minh
 
×
Quay lại
Top