Nguyên nhân gây hại cho vùng kín của bạn.

hungviet295

Banned
Tham gia
15/12/2014
Bài viết
0
Đôi khi bạn không ngờ rằng những vật dụng quen thuộc lại chính là nguyên nhân gây hại cho vùng kín của bạn.


Dung dịch vệ sinh
Bạn không nên dùng dung dịch vệ sinh hoặc xà phòng diệt khuẩn tắm rửa nhiều lần trong một ngày. Vì dung dịch vệ sinh và xà phòng đều chứa một số hóa chất gây mất cân bằng môi trường âm đạo, khiến vùng kín dễ bị khô và ngứa rát, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây viêm nhiễm.


Phấn rôm
Một số chị em phụ nữ thích dùng phấn rôm để thoa vào “vùng kín” với mục đích giúp cho “cô bé” có cảm giác khô ráo, dễ chịu hơn trong những ngày khí hư tiết ra nhiều (giai đoạn rụng trứng) hoặc trong những ngày mùa hè nóng nực. Tuy nhiên, xét dưới góc độ khoa học thì đây lại là thói quen rất nguy hại, làm tăng nguy cơ mắc chứng ung thư buồng trứng.

Các chuyên gia thuộc khoa Sản phụ khoa trường ĐH Peking (Úc) cho rằng trong thành phần của phấn rôm có chứa những chất hóa học như magie ocid, silica, magie silicat… những chất hóa học này khi tiếp xúc với âm đạo sẽ kết hợp với những thành phần vô cơ trong âm đạo làm tăng nguy cơ mắc ung thư buồng trứng.

Toilet công cộng
Theo thống kê thì nhà vệ sinh công cộng tiềm ẩn rất nhiều vi khuẩn gây hại cho con người và trong số đó có đến 95% vi khuẩn là “thủ phạm” gây nên những chứng bệnh lây lan qua đường t.ình d.ục.
Chính vì thế, thường xuyên sử dụng toilet công cộng đặc biệt là bồn cầu công cộng sẽ khiến bạn rất dễ trở thành “nạn nhân” của các chứng bệnh phụ khoa. Lời khuyên dành cho bạn là nên hạn chế sử dụng nhà vệ sinh công cộng hoặc nếu có thì nên tìm cách không ngồi trực tiếp xuống bồn cầu khi đi vệ sinh.

Băng vệ sinh hàng ngày
Thói quen dùng băng vệ sinh hàng ngày xuất phát từ suy nghĩ dùng như thế đỡ phải thay quần chip. Nhưng chị em không biết rằng dùng như thế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển ở vùng kín bởi khi dùng băng vệ sinh, vùng kiến sẽ không được khô thoáng, là điều kiện lí tưởng để vi khuẩn khuẩn xấu trú ngụ.


Quần áo ướt
Sau khi tập thể dục xong, bạn không tắm, không thay quần áo và sau đó bạn đi đây đó trong bộ quần áo ướt. Nghe có vẻ thoải mái đấy nhưng thói quen này không tốt cho sức khỏe.
Bạn càng mặc quần áo và đồ lót ướt càng lâu thì càng dễ bị nhiễm trùng đường tiểu, theo tiến sĩ Rabin. Mồ hôi và muối có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây nhiễm trùng vùng chữ V.

Và điều quan trọng nhất là chị em nên 1 năm đi khám sức khỏe định kỳ một lần để phòng và phát hiện ung thư một cách sớm nhất
 
×
Quay lại
Top