NHẬN ĐỊNH TỪ NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VỀ BỨC TRANH TỔNG THỂ: TUỔI TRẺ VÀ NHỮNG KHÁT KHAO VIỆT NAM!

ngantrang87

Thành viên
Tham gia
14/1/2016
Bài viết
2
THẾ GIỚI

Chúng ta đang sống trong thế giới đa cực và đầy ắp biến động! Cỗ xe lịch sử ầm ầm lao về tương
lai với đầy ắp những thuận lợi và thách thức mới của thế kỷ 21. Thế kỷ của những tranh đua và
bứt phá ngoạn mục của những bước tiến toàn cầu hoá và nền kinh tế tổng thể thay thế cho học
thuyết kinh tế vĩ mô hay vi mô trước đó!

ĐẤT NƯỚC

Việt Nam đất nước của những cuộc chiến tranh và những kỳ tích anh hùng vang dội khắp năm
châu địa cầu. Một đất nước mà rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu, con người thì thân thiện và
sống hài hoà với thiên nhiên.

CON NGƯỜI

Người Việt nổi tiếng nhất trái đất với những kỳ tích không phải quôc gia nào cũng sánh kịp. Một
đất nước còn nghèo vào loại nhất nhì quả đất mà sức tiêu thụ hàng xa xỉ vào loại bậc nhất thế
giới đó là tỷ lệ xe khủng thế giới có 5 chiếc thì Việt Nam có 1, Iphone va sản phẩm Apple được
người dân Việt ưa chuộng bất chấp thực lực kinh tế. Người dân Việt luôn có lòng tự trọng cao
nên có quan niệm học là để làm quan, làm giàu, cho đến làm chủ người khác nên không có đất
nước nào trên thế giới lại có nhiều khoá học, học làm giàu, học về tư duy làm giàu, học về đánh
thức tiềm năng giàu vào loại độc nhất vô nhị toàn cầu! Người Việt vốn sáng tạo nên những gì
của thế giới khi về Việt Nam đều được “chế” lại cho phù hợp với năng lực và điều kiện bản địa!
Bán hàng đa cấp, bảo hiểm, giáo dục và đào tạo,... huấn luyện năng lực con người! Sáng tạo đến
mức chính các tác giả nước ngoài cũng không nhận được ra phiên bản gốc của họ ví dụ như
NLP, kinh doanh mạng.... không có đất nước nào người dân ham làm giàu như người Việt Nam
ta! Người Nhật, người Singapore không chịu khó bằng người Việt Nam ta, người Nhật không
khôn ngoan khi chỉ biết mang tiền sang Việt Nam kinh doanh chứ người Việt Nam không cần
đầu tư vẫn có “thu” mà lại là thu nhanh ấy chứ! Ở Nhật người ta làm giàu mất cả năm thậm chí
cả đời! Còn ở Việt Nam làm giàu tính bằng “niềm tin” và “ngày trong tháng.”

GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA

Nhà quản trị nhân lực còn nhận thấy:
Đất nước Nhật, nước Mỹ làm sao có cái lịch sử hàng ngàn năm văn hiến như bên ta! Nên người
Mỹ và Người nhật không biết giữ bản sắc! Họ chỉ biết đem chia cho nước khác và không chịu
giữ cho riêng mình! Và cái quy luật ngược đời thì chúng ta làm tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên
quả địa cầu này! Giáo dục của chúng ta đẽo cây thành tăm! Và học sinh của chúng ta tài ba hơn
cả! Nên các loại giải thưởng chúng ta dành hết không cần phải làm phát minh làm gì cho mệt để
dành cho học sinh nước khác kẻo lại bị cho là tham lam! Thế nên chúng ta không có một đề tài
khoa học nào cho ra dáng có đóng góp cho quốc tế! Thua cả Lào! Chúng ta có cả một đội quân
học và thi nên không cần phải làm nhiều! Các quốc gia khác phải đến cậy nhờ Việt Nam nghiên
cứu hộ phần lý thuyết!

KINH TẾ

Nền kinh tế của Việt Nam phát triển nhanh tới mức “bong bóng” và thu nhập của người dân
tính đầu người không quan trọng bằng chất lượng cuộc sống của chúng ta chỉ đứng sau Lào và
Campuchia. Chúng ta có đội ngũ chuyên gia làm giàu, chuyên gia chém gió tuyệt đỉnh nên GDP
của chúng ta đứng vào hàng gần đầu từ dưới lên!

NGÔN NGỮ

Không có ngôn ngữ nào có sức hút và phong phú kiểu như tiếng Việt! Người ta đã từng mơ ước
nếu một ngày kia tiếng Việt trở thành ngôn ngữ thống trị của thế giới! Thì mấy bác tổng thống
các nước như Mỹ, Pháp, Nga...sẽ phải đi học nâng cao năng lực tiếng Việt tại ĐH Bôn Ba của
Việt Nam. Giới trẻ của thế giới khi nhắc đến tiếng Việt họ sẽ trầm trồ mơ ước sẽ nói tiếng Việt
giỏi như người Việt Nam đang nói tiếng Anh bây giờ!

LÀM GIÀU

Đất nước và con người Việt Nam không phải là không giàu mà là chưa giàu! Và nếu như sau đợt
cải huấn niềm tin này thì sẽ khơi gợi được tiềm năng giàu của người Việt vào cỡ quốc vương
Brunei còn phải sang Việt Nam để mà xin được tham gia câu lạc bộ người giàu và khởi nghiệp
cho sinh viên do ông này chưa có chứng chỉ về khởi nghiệp về bỏng ngô hay đánh giày, bán bánh
mỳ......thậm chí là làm diễn giả! Chỉ cần học một khoá NLP level nào đó là làm diễn giả được!
Hay mấy khoá tư duy diễn giả để diễn luôn thành nghề!

TƯ DUY

Các nhà khoa học của thế giới thật không chịu nghĩ kỹ nên không biết rằng kẻ khôn ngoan là kẻ
không phải làm gì mà vẫn có cái hưởng thụ! Chỉ cần học theo một vài cái của người khác là bắt
chước được đâu có thời gian mà đi nghiền ngẫm cho mệt! Với lại cứ thấy mọi người làm là đi
theo tránh luôn được rủi ro rồi cần gì phải lo! Đọc sách cũng rẻ không phải nghiên cứu và trải
nghiệm cho thiệt thòi!

Theo Hà Phương
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top