Nhiều tấm gương học sinh - sinh viên học tập và rèn luyện tốt

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Từ năm 2009 đến nay, theo sự hướng dẫn của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương về việc triển khai cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và việc bình chọn tuyên dương “Thủ lĩnh trẻ tương lai”, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh đã triển khai sâu rộng qua nhiều hoạt động.


Đồng chí Trần Tú Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, sau 4 năm phát động cuộc vận động đã tạo được sức lan tỏa và sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên (HS-SV). Đến nay, đã có gần 100 SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt”, hơn 50 HS đạt danh hiệu “HS 3 rèn luyện” và gần 100 cán bộ Đoàn, Hội, Đội đạt danh hiệu “Thủ lĩnh trẻ tương lai” được tuyên dương cấp cơ sở và cấp huyện. Có 107 HS-SV ưu tú nhất đã được tuyên dương cấp tỉnh.

Điển hình như em Nguyễn Thị Thanh Thúy (HS lớp 8 - Trường THCS Tân Phong - Thạnh Phú) đạt học lực giỏi 7 năm liền, đạt giải nhì Olympic Tiếng Anh cấp huyện và giải khuyến khích cấp tỉnh, giải nhất hội thi Văn hay - Chữ tốt, giải B cuộc thi Tiếng hát Hoa phượng đỏ cấp huyện... Em Hồ Bảo Nghi (HS lớp 5 - Trường Tiểu học Sơn Hòa - Châu Thành) đạt học lực giỏi 4 năm liền, là HS có tinh thần vượt khó học giỏi, đạt nhiều thành tích cấp trường, cấp huyện: Hội thi Măng non kể chuyện, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, Nhà sử học nhỏ tuổi... Em Nguyễn Hồng Như Tâm (lớp 5 - Trường Tiểu học Bến Tre - TP. Bến Tre) đã có 4 năm liên tục đạt học sinh giỏi toàn diện, 3 năm liên tục đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ...

Khối THPT có em Đặng Thị Bảo Trâm (HS lớp 11A1 - Trường THPT Lê Hoàng Chiếu - Bình Đại) là học sinh giỏi nhất trường nhiều năm liền, đạt giải nhì hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2011-2012, tham gia rất nhiều hoạt động Đoàn trường... Em Bùi Văn Phục (lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Mỏ Cày Nam) là học sinh có tinh thần vượt khó học giỏi, đạt giải Lý Tự Trọng (năm học 2011-2012). Em Nguyễn Ngọc Tú Uyên (lớp 12 chuyên Anh - Trường THPT Chuyên Bến Tre) là học sinh đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Anh văn, được tuyên dương Tôi - Người thanh niên Đồng Khởi” tỉnh Bến Tre năm 2012... Và rất nhiều gương mặt ưu tú khác khắp nơi trên xứ Dừa đã có nhiều thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào Đoàn, Hội, Đội, là con ngoan, trò giỏi, nhân tố tích cực của trường học và quê hương.

Tham dự buổi lễ Tuyên dương “SV 5 tốt, HS 3 rèn luyện và thủ lĩnh trẻ tương lai” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức ngày 11-11-2012, đồng chí Huỳnh Nam Bình - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thay mặt Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực và biểu dương những thành tích của các em HS-SV được tuyên dương. Đồng chí nhấn mạnh, đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, rất cần sức trẻ cùng với tri thức và kỹ năng cần thiết. Quê hương Bến Tre dù đang nỗ lực hết mình để vươn lên cùng cả nước nhưng vẫn còn nghèo, đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải có quyết tâm, hoài bão lớn. Truyền thống Đồng Khởi anh hùng sẽ hun đúc thêm ý chí, nghị lực của từng con người trên ba dải cù lao, tạo thêm niềm tin, sức mạnh cho tuổi trẻ Bến Tre tiếp tục vươn lên nắm vững tri thức và làm chủ thời đại mới.

Đồng chí Huỳnh Nam Bình cũng lưu ý, thanh niên, HS-SV vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là quá trình hội nhập sẽ dễ nảy sinh trong thanh niên, HS-SV tâm lý “sùng ngoại”, chạy theo “mốt” một cách mù quáng, lai căng, xa rời những giá trị cao đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc. Do vậy, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cần tiếp tục tổ chức sâu rộng phong trào “SV 5 tốt, HS 3 rèn luyện và Thủ lĩnh trẻ tương lai”; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, nhân cách sống, kỹ năng sống cho thanh niên, HS-SV. Thông qua nhiều hình thức hoạt động, Ban Chấp hành các Đoàn trường phải khơi dậy tinh thần, ý chí tự giác học tập, lao động, rèn luyện của HS-SV, biến ý chí thành hành động để sau này trở thành những con người “vừa hồng, vừa chuyên”.

“SV 5 tốt” là cuộc vận động dành cho đối tượng là SV phải rèn luyện: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt và hòa nhập tốt. “HS 3 rèn luyện” là cuộc vận động dành cho đối tượng là HS các trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp rèn luyện tốt về: Thái độ nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. “Thủ lĩnh trẻ tương lai” là danh hiệu dành cho đối tượng là liên đội trưởng, liên đội phó các trường tiểu học, THCS, cán bộ Đoàn trường THPT có: học lực giỏi, hạnh kiểm tốt và đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội, Đội.
Theo baodongkhoi
 
×
Quay lại
Top