Những câu chuyện nhân văn lan truyền mạnh nhất năm 2015

nhipcautre0904

Keep moving forward
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/3/2012
Bài viết
4.114
Những câu chuyện giản dị nhưng đầy tính nhân văn, tràn ngập tình người là chủ đề được truyền thông thế giới nhắc đến và lan truyền mạnh mẽ trong năm 2015.

Bài thuyết trình chấn động của người tình cựu Tổng thống

Năm 1998, cô gái 22 tuổi Monica Lewinsky từng là tâm điểm của những dè bỉu, chế giễu, khinh bỉ của truyền thông và dư luận nước Mỹ khi bị phát hiện có mối quan hệ tình ái với cựu Tổng thống Bill Clinton ngay trong chính Nhà Trắng - nơi cô là thực tập sinh.

19 năm sau, khi 41 tuổi, cô trở lại bằng bài thuyết trình chấn động trên diễn đàn TED. Bài thuyết trình có tên “Cái giá của nỗi nhục nhã” không chỉ khiến dư luận cảm phục ý chí kiên cường, khả năng hồi phục, sự thông minh của người phụ nữ bị tổn thương, mà còn là lời cảnh báo, kêu gọi vì thế giới ảo văn minh và bao dung hơn.

20151215143701a6.jpg

Monica Lewinsky thuyết trình tại diễn đàn TED.

Monica nói rằng, nếu như câu chuyện của cô xảy ra ở thời đại mạng xã hội đã bùng nổ như hiện nay, hậu quả còn kinh khủng hơn rất nhiều.

"Chế giễu công khai là môn thể thao đổ máu cần phải dừng lại. Chúng ta cần giao tiếp trên thế giới ảo bằng sự bao dung, tiếp cận tin tức bằng sự bao dung và click chuột bằng sự bao dung" - cô khẳng định.

Bài thuyết trình của Monica Lenwinsky thu hút sự chú ý của dư luận khắp thế giới không chỉ bởi cô chính là nạn nhân từ chỉ trích cá nhân, mà còn bởi lời kêu gọi của cô chính là thứ những con người sống trong thế giới phẳng đang cần.

Câu chuyện ông bố bắt gặp con gái và bạn trai ngủ trong phòng khách

Câu chuyện đầy tính nhân văn được cho là của ông bố người Nga chia sẻ trên mạng xã hội Reddit. Một buổi sáng, ông bố và gia đình ông bắt gặp con gái và cậu bạn trai vẫn đang say sưa ôm nhau ngủ trên ghế sofa không mảnh vải che thân.

Nhưng thay vì mắng mỏ con gái và cậu trai lạ, ông bố mời chàng trai dùng bữa sáng cùng gia đình và chủ động lảng tránh cảnh tượng ông vừa nhìn thấy.

khiconnguoitrothanhnolecuasmartphone1574540.jpg

Ảnh minh họa.
Chi tiết đắt giá nhất của câu chuyện là khi ông bố phát hiện chàng trai không có nhà để ở, ông đã trách mắng con gái vô tâm và mời cậu về ở chung cùng gia đình. Ông tạo điều kiện cho cậu ăn học đàng hoàng.

Nhiều năm trôi qua, con gái ông và chàng trai đã kết hôn, sinh ra những đứa con đẹp như thiên thần và gây dựng được sự nghiệp thành công.

Câu chuyện nhân văn lại được kể bằng giọng điệu hài hước, bao dung nhận được sự quan tâm tích cực từ cộng đồng mạng. Một độc giả đã nhận xét: "Đây là câu chuyện tuyệt vời nhất về tình người mà tôi từng nghe".

Bố dượng và bố đẻ trong lễ cưới con gái

Những hình ảnh vô cùng đẹp được chụp trong một lễ cưới ở hạt Lorain, Ohio, nước Mỹ được cho là "khiến cả thế giới bật khóc".

Đó là lễ cưới của cô dâu Delia Backman và điều kỳ diệu xảy ra khi ông bố đẻ Todd Bachman tiến về phía bố dượng Todd Cendrosky mời ông cùng dắt cô dâu tiến về phía lễ đường. Hành động đẹp của ông Bachman đã khiến bố dượng Cendrosky và tất cả những người tham gia lễ cưới bật khóc.

20151215143649a2.jpg

Hình ảnh đẹp của hai ông bố trong lễ cưới con gái.
Nhiếp ảnh gia của lễ cưới đã chia sẻ những bức hình lên Facebook cá nhân, kêu gọi mọi người chia sẻ "để sự tử tế được nhân rộng". Ngay lập tức, chùm ảnh được cộng đồng mạng lan truyền và truyền thông khắp thế giới đưa tin về câu chuyện đặc biệt này.

Ông bố dượng Cendrosky chia sẻ: "Tôi thấy đầu gối mình như chùng xuống. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Đó là giây phút ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi".

Trong khi đó, gia đình ông Bachman rất cảm kích trước sự quan tâm của dư luận khắp nơi trên thế giới và hi vọng câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều gia đình khác.

Nam sinh Hồi giáo tự chế đồng hồ

Câu chuyện của cậu bé người Hồi giáoAhmed Mohamed gây xôn xao truyền thông thế giới hồi tháng 9.

Chiếc đồng hồ tự chế của Ahmed bị giáo viên hiểu nhầm là bom giả, và gọi cảnh sát đến can thiệp. Các nhân viên an ninh đã còng tay cậu bé 14 tuổi, áp giải đi ngay trước mặt bạn bè cậu.

20151215143701a4.jpg

Ahmed giải tích về cấu tạo chiếc đồng hồ.
Ngay sau khi Ahmed được thả, câu chuyện của cậu vang vọng đến cả Tổng thống Mỹ và những người quyền lực nhất quốc gia này. Tổng thống Obama, Ngoại trưởng Hilary Clinton, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg... đều lên tiếng bảo vệ và cổ vũ cho sự sáng tạo của cậu bé yêu khoa học.

Ahmed được Tổng thống Mỹ mời tới dự tiệc tại Nhà Trắng, được CEO Facebook mời ghé qua trụ sở công ty. Những lời mời và những suất học bổng hấp dẫn bất ngờ đến với Ahmed như một món quà dành cho tinh thần ham học, sự đam mê của cậu với khoa học.

Trong khi ngôi trường Ahmed đang theo học phải nhận nhiều chỉ trích từ phía dư luận, gia đình cậu quyết định chuyển trường cho con trai.

Tuy nhiên, phía nhà trường cho rằng quyết định đình chỉ học Ahmed trước đó không phải là hành xử sai lầm, bởi trong những trường hợp nhạy cảm này họ buộc phải làm vậy để đảm bảo sự an toàn cho những học sinh khác.

Một bộ phận dư luận cho rằng nếu như chiếc đồng hồ tự chế được khoe bởi một học sinh da trắng có lẽ mọi chuyện không diễn ra theo chiều hướng tiêu cực.

Đến cuối tháng 11, gia đình Ahmed cho biết họ sẽ khởi kiện nhà trường và chính quyền thành phố, đồng thời yêu cầu được bồi thường 15 triệu đô la, cũng như lời xin lỗi từ thị trưởng thành phố và cảnh sát khu vực.

Thư gửi con gái và cam kết của ông chủ Facebook

Bức thư gửi con gái mới sinh một tuần của tỷ phú Mark Zuckerberg - CEO Facebook - được đăng tải trên trang cá nhân, không chỉ là tình yêu thương dành cho con gái, mà còn là những khát vọng, sứ mệnh và trách nhiệm và vợ chồng tỷ phú trẻ đặt ra cho mình, để “biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho con và cho tất cả trẻ em”.

20151215143701a5.jpg

Hai vợ chồng nhà Zuckerberg và con gái đầu lòng.

Trong bức thư này, Mark Zuckerberg đã chia sẻ nguyện vọng được đầu tư cho các lĩnh vực và dự án để giải quyết những vấn đề đang tồn tại của thế giới như bệnh dịch, đói nghèo, giáo dục cho những đối tượng khó khăn, không có kết nối...

Ông bố này cũng cam kết sẽ dành 99% cổ phần của Facebook - hiện tại là khoảng 45 tỷ đô la - để thúc đẩy sứ mệnh biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tương lai.

Tỷ phú trẻ cũng kêu gọi mọi người, đặc biệt là các doanh nhân cùng chung tay để có được "những khoản đầu tư dài hạn cho 25, 50 năm hay thậm chí là 100 năm nữa".

Zing News​
 
×
Quay lại
Top