Những động vật kỳ lạ nhất hành tinh

Namlun'

Thành viên
Tham gia
2/9/2011
Bài viết
21
moz-screenshot.png
moz-screenshot-1.png
Những động vật kỳ lạ nhất hành tinh:



Chuột có mũi với hơn 20 chiếc tua; culi bé bằng ngón tay; khỉ có mắt to bằng não… là những động vật kỳ lạ nhất hành tinh. Cùng chiêm ngưỡng những động vật được xem là có hình dạng kỳ lạ bậc nhất trên trái đất.


Để chụp được ảnh chúng cũng không phải điều dễ dàng bởi có những con vật chỉ xuất hiện vào ban đêm, trên núi cao; có loài cá luôn sống ở đáy biển xanh...





dong_vat_ky_la.jpg

Khỉ lùn đuôi sóc châu Mỹ là một trong những loài nhỏ nhất của họ nhà khỉ
dong_vat_ky_la1.jpg

Loài vật này có tên gọi Solenodon, trông giống chuột chù. Nó sở hữu chiếc mõm dài và bộ răng đặc biệt có thể tiết nọc độc


dong_vat_ky_la15.jpg

Bạch tuộc Dumbo là một trong những loài bạch tuộc hiếm nhất thế giới





dong_vat_ky_la2.jpg


Loài gặm nhấm này trông giống chuột nhưng sở hữu đôi tai to khác thường, chân và đuôi dài. Nó được tìm thấy ở các vùng sa mạc ở Trung Quốc, Mông Cổ và đang có nguy cơ tuyệt chủng




dong_vat_ky_la4.jpg



Gấu mặt trời là loài nhỏ nhất trong nhà họ gấu và thường được gọi là khỉ chó



dong_vat_ky_la6.jpg



Chó Komondor là một giống chó quý và được xem là tài sản quốc gia của Hungary. Loài chó này sở hữu bộ lông trông như chiếc chổi lau nhà





dong_vat_ky_la7.jpg



Tarsier, một loài khỉ ở Đông Nam Á, sở hữu đôi mắt rất to. Mỗi nhãn cầu mắt của nó có đường kính xấp xỉ 16 mm, tương đương với kích thước cả bộ não



dong_vat_ky_la10.jpg

Cá rắn vipe sống ở vùng nước sâu sở hữu bộ răng giống như chiếc kim sắc nhọn



dong_vat_ky_la12.jpg


Loài Aye aye có nhiều điểm chung với chim gõ kiến vì thường tìm thức ăn trong các thân cây



dong_vat_ky_la13.jpg

Cò mỏ giày được phát hiện tại vùng đầm lầy nhiệt đới ở đông Phi. Đây là loài chim lớn với chiều cao 1,2m và có sải cánh dài hơn 2m



dong_vat_ky_la16.jpg

Loài cá vây chân với lông phủ kín thân được tìm thấy ở Indonesia




dong_vat_ky_la17.jpg

Chuột chũi mũi hình ngôi sao với 22 chiếc tua được sử dụng để đánh hơi thức ăn. Loài chuột này thường sống ở vùng Bắc Mỹ



tn_dongvat88918.jpg

Rồng biển thân lá được tìm thấy ở Australia và được chính phủ bảo vệ từ năm 1982.





tn_dongvat88910.jpg

Cá nóc với các đốm sao được tìm thấy ở Thái Bình Dương.




dong_vat_ky_la18.jpg

Được phát hiện ở nam Thái Bình Dương năm 2005, sinh vật này có tên gọi Tôm tuyết hoặc Cua tuyết
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mấy con này đúng là nhìn lạ thật. Nhìn con bạch tuộc, tui lại nhớ tới con Octopus Paul ở Đức. Ui, World Cup!
 
mấy con nhìn cứ ghê ghê sao ý
 
Nhìn con rồng thân lá đẹp quá:-bd
 
hog biet la co that ko nua hay la ghep hinh`,lam gi co dong vat nao ki di nhu dzay chu
 
×
Quay lại
Top