Những kỹ năng sống bạn có thể được từ chính mình

wangsky1712

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/10/2011
Bài viết
319
Nếu bạn muốn trau dồi kỹ năng sống của mình qua việc đọc sách, hay đọc các bài viết trên mạng,…hoặc đầu tư hơn, là tham gia một khóa học [COLOR=#363ad]kỹ năng sống. Vậy bạn sẽ đọc những gì, và đăng ký lớp học kỹ năng sống nào để sống khoa học hơn, lạc quan hơn, có lý tưởng hơn?[/COLOR]
Related Articles:


ky-nang-song-6.jpg

Một danh nhân đã nói rằng “có hai thứ giáo dục: giáo dục do người khác cung cấp và giáo dục từ chính bản thân mình”. Bài viết này sẽ gợi ý cho bạn những kỹ năng sống bạn có thể học từ bản thân
icon_smile.gif

Thực ra, lĩnh vực kỹ năng sống rất đa dạng, phong phú và rộng lớn. Mỗi người có thể học một vài kỹ năng trong sách vở, người khác học từ những va chạm, trải nghiệm trong cuộc sống. Bạn, đôi lúc sẽ thắc mắc không biết là kỹ năng nào dành cho mình, mình còn thiếu kỹ năng gì…
Hãy dành một phút suy ngẫm về điểm yếu, thế mạnh của bản thân, những gì bạn cảm thấy khó chịu nhất khi gặp phải. Tự nhận định hoặc tham khảo ý kiến bạn bè họ thích nhất điểm gì ở bạn, ghét nhất điểm gì ở bạn. Bạn cũng tự nhận xét về bản thân mình. Điều gì khiến bạn tự hào nhất? Bạn đã từng ở trong hoàn cảnh kinh khủng nào và vượt qua nó như thế nào? Vấn đề bạn đang gặp phải là gì? Bạn có hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình không?
Hãy nghĩ về những điểm mạnh của bản thân cũng như những thành tích bạn đạt được. Tại sao bạn làm được điều đó? Kinh nghiệm từ những lần vấp ngã của chính bạn chính là những kỹ năng sống rất tốt để bạn không phạm sai lầm nữa, và sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống. Hãy tự thử thách mình để khám phá năng lực, sức chịu đựng của bạn, khả năng ứng phó với tình huống của bạn:
- Thử rủ vài người bạn đi du lịch bụi, có thể gần thôi nếu điều kiện không cho phép. Để chuẩn bị chuyến đi này, bạn phải vận dụng khả năng làm việc nhóm, tìm hiểu địa lý, khả năng phòng ngừa rủi ro… Trong chuyến đi, bạn cũng sẽ thử thách khả năng ứng phó với tình huống vì những bất trắc có thể xảy ra trên đường.
- Lên kế hoạch làm việc gì đó và cố gắng hoàn thành nó: chẳng hạn như lên kế hoạch kinh doanh chẳng hạn. Bạn có thể kêu gọi một số bạn bè để tham gia với mình. Dù thất bại hay thành công, bạn cũng khám phá ra phần nào thế mạnh của mình, khả năng chịu đựng của mình đến đâu.
- Khi gặp chuyện buồn, hãy thử sức chịu đựng của mình bằng cách suy ngẫm về nó. Hãy dành ra một buổi để suy nghĩ về khó khăn, nỗi buồn, khủng hoảng của bạn, và ghi nhớ cảm giác đó. Sau đó, vạch ra những vấn đề bạn có thể cải thiện/không thể cải thiện. Bắt tay vào hành động để giải quyết vấn đề của bạn, đừng đứng yên bỏ mặc cho mọi thứ trôi đi. Khó khăn luôn là người thầy rất tốt để dạy bạn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nên nhớ dù bất cứ hoàn cảnh nào, bạn vẫn có thể vượt qua được, vì sức sống của con người rất mãnh liệt.
- Chú ý quan sát hành động, suy nghĩ, chia sẻ của những người xung quanh và tự rút ra kinh nghiệm từ những bài học của họ. Đôi lúc bạn sẽ không hiểu vì sao bản thân lại có hành động như thế, nhưng khi tham khảo câu chuyện của bạn bè, bạn sẽ thấy là trạng thái tâm lý và phản ứng với các tình huống thông thường là khá giống nhau. Bạn sẽ bớt bối rối hơn và kiểm soát bản thân mình tốt hơn từ những tình huống như thế.
Quan trọng là bạn nhận thức được rằng bạn đang sống, và phải sống một cuộc sống ý nghĩa

Nguồn NHỮNG KỸ NĂNG SỐNG MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ TỪ CHÍNH MÌNH
 
×
Quay lại
Top