Những tiện ích được yêu thích ở Nhật

nhipcautre0904

Keep moving forward
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/3/2012
Bài viết
4.114
Máy rót bia, máy bán đồ uống nóng tự động, khóa xe đạp miễn phí, hệ thống nhà vệ sinh công cộng... khiến cuộc sống của người dân và khách du lịch trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

1_2.jpg
Cửa hàng 7-Eleven: Nhật Bản có hơn 11.000 cửa hàng tiện ích, bán mọi thứ từ đồ gia dụng, thức ăn tới quần áo. Đặc biệt, các cửa hàng đều có toilet và máy ATM, do đó bạn sẽ không phải vào quán cà phê gọi đồ uống để có thể đi vệ sinh. Ảnh:Urbanresearch/Wordpress.
2_2.jpg
Máy rót bia tự động: Với chiếc máy này, bạn sẽ không cần phải chờ phục vụ tiếp thêm bia cho mình. Cốc bia được nghiêng để đảm bảo có ít bọt nhất. Ảnh: Kuttfree.
3_2.jpg
Máy bán đồ uống nóng, lạnh: Nhật Bản có hơn 5 triệu máy bán hàng tự động, với mặt hàng phong phú, thiết kế sáng tạo. Du khách có thể mua một lon nước lạnh hay thưởng thức một cốc cà phê nóng mà không cần vào cửa hàng. Ảnh: Spatialdrift.
4_2.jpg
Các điểm khóa xe đạp công cộng: Bất cứ ai cũng có thể sử dụng các bệ khóa này mà không tốn phí. Ảnh: Urbankchoze/Blogspot.
5_2.jpg
Thẻ tàu điện đa năng: Mỗi thành phố ở Nhật có một hệ thống thẻ khác nhau, nhưng bạn có thể sử dụng thẻ cho tất cả các hệ thống khác. Ngoài ra, thẻ còn có chức năng thanh toán ở các cửa hàng, quán ăn. Ảnh: Citymetric.
6_2.jpg
Hệ thống nhà vệ sinh công cộng: Ngoài sự sạch sẽ, các nhà vệ sinh công cộng ở Nhật còn được trang bị toilet có công nghệ hiện đại như sưởi ấm, vòi xịt, thậm chí phát nhạc để bạn không phải xấu hổ khi tạo ra tiếng động. Ảnh: Mb.
7_2.jpg
Hệ thống tàu siêu tốc: Hệ thống tàu Shinkansen của Nhật nối các thành phố lớn trên đảo Honshu và Kyushu, với vận tốc tối đa lên tới 320 km/h. Ảnh: Timecaptures.
9_2.jpg
Hệ thống vận chuyển hành lý: Chỉ với một khoản phí nhỏ, bạn có thể chuyển hành lý tới các khách sạn, hay từ khách sạn tới địa điểm tiếp theo. Ảnh: Huisten Bosch.
10_2.jpg
Khách sạn nhộng: Lỡ uống say hay về quá khuya, bạn có thể thuê các phòng khách sạn nhộng, với chỗ tắm và nơi ăn kèm theo, vừa rẻ, vừa an toàn và tiện lợi. Ảnh: City-data.
11_2.jpg
Xe Kei: Những chiếc xe này có động cơ 3 xi lanh, công suất chỉ khoảng 660 cc, nhưng giá mua và vận hành rất rẻ. Ảnh: Japan365/Wordpress.
12_2.jpg
Tốc độ Internet: Một trong những điều khiến du khách thích thú nhất khi đến Nhật là hệ thống đường truyền Internet cực nhanh, dù ở nhà riêng, các công ty hay quán cà phê. Ảnh: Framepool.

Zing News
 
×
Quay lại
Top