Những xu hướng mốt trong quá khứ nhìn hoàn toàn kỳ quái ngày nay

Khải Bá Thiên Vương

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/9/2016
Bài viết
79
Thời trang luôn là thứ được người ta ví như một nàng công chúa đỏng đảnh, sớm nắng chiều mưa, và không tài nào đoán trước được. Thật vậy, cứ từng năm qua đi, người ta chứng kiến biết bao nhiêu mốt ra đời, là bấy nhiêu mốt thay thế nhau lên ngôi.

Từ thế hệ ở thời đại trước, con người đã luôn chú trọng đến phong cách thời trang, chạy theo xu thế hiện hành lúc bấy giờ, để không bị lỗi thời. Nhưng thật kỳ lạ làm sao là giờ đây khi nhìn lại, chúng ta nhận thấy, cách tân trang vẻ ngoài của người ở thời xa xưa trông thật quái lạ đến mức không thể hiểu nổi.

Cùng LaLung.vn xem những xu hướng mốt trong quá khứ nhìn hoàn toàn kỳ quái ngày nay nào. Chắc hẳn bạn sẽ thẫn thờ vì những gì mình nhìn thấy bên dưới đấy!



10) Lông mày dính liền nhau

10-long-may.jpg

@fashionmind.eu

Dù ở thời đại nào, thì lông mày cũng là thứ trên khuôn mặt luôn được phụ nữ chăm chút. Có thể nói, kiểu dáng, đường nét lông mày cũng ảnh hưởng phần nào đó tới thần thái, diện mạo của gương mặt.

Vì đề cao vẻ đẹp tự nhiên, nên phụ nữ Hy Lạp cổ đại quan niệm, một người phụ nữ đẹp nhất định phải có hai hàng lông mày dính liền nhau. Xu hướng mốt lông mày kiểu này rất được phái yếu ưa thích vào thời gian đó. Họ cho rằng, nếu có hai hàng lông mày tách biệt nhau, thì khuôn mặt giới nữ trông rất khó coi.

Để có được vẻ đẹp theo xu thế lúc đó, phụ nữ Hy Lạp cổ đại thường chấm bột đen vào phần lông nằm giữa hai lông mày.

Nhưng đối với những người không có phần lông ở vị trí này, họ sẽ tác tạo chúng bằng cách chà bồ hóng đen vào. Kỳ lạ hơn là có người còn nhuộm đen phần lông con dê, sau đó bôi nhựa cây để dán vào trán, tạo được phần dính liền giữa hai lông mày.



9) Gót giày cao 60 cm

9-got-giay.jpg

@collections.vam.ac.uk

Vào thời Trung cổ, thành phố Florence của nước Ý được coi là trung tâm thời trang của thế giới. Mọi xu hướng mốt tại nơi này đều gây nên hiệu ứng mạnh mẽ đối với làng thời gian quốc tế.

Lúc bấy giờ, những người nơi đây có khuynh hướng mang đôi giày làm bằng gỗ có guốc cao đến 60 cm. Nó phổ biến đến mức mà không chỉ phụ nữ, cánh đàn ông cũng mang vào chân mình đôi giày cao lênh khênh này.

Thế mới nói, cho dù là ở thời đại nào đi chăng nữa, thời trang cũng là thứ đứng về số đông. Chẳng cần biết kiểu dáng trông lạ đời, kỳ cục ra sao, chỉ cần tạo được hiệu ứng lan truyền mạnh trong cộng đồng, món đồ đó đã trở nên hót hòn họt.



8) Nhỏ thuốc độc vào mắt

8-mat(1).jpg

Một trong những xu hướng mốt trong quá khứ nhìn hoàn toàn kỳ quái ngày nay, đó là nhỏ thuốc độc vào mắt để làm cửa sổ tâm hồn trông to hơn.

Vào thời kỳ Phục Hưng, giới nữ thường làm cho đôi mắt trông to hơn, bằng cách nhỏ tinh chất từ cây cà dược vào con ngươi. Thời gian đó, đôi mắt to là sự tượng trưng cho vẻ đẹp ngây thơ và thuần khiết.

Tuy nhiên, cây cà dược là một trong những loài thực vật độc nhất trên hành tinh. Chỉ cần chút xíu tinh chất từ loài cây này nhỏ vào nước uống, cũng làm chúng ta bị hôn mê. Nguy hiểm hơn, khi tăng thêm liều lượng, chúng có thể gây chết người.

Tuy việc đổ chất độc này vào con ngươi không gây ra cái chết ngay lập tức, nhưng có thể làm giảm tầm nhìn, tăng nhịp tim. Tệ hại hơn là khi dùng quá nhiều, nó có thể làm mù mắt.



7) Túi bọc d.ương v.ật

7-duong-vat.jpg

@theguardian.com

Trước khi có những chiếc quần lót nam nhỏ gọn như ngày hôm nay, thì trong lịch sử, món phụ kiện này lại trải qua từng thời kỳ phát triển khác nhau. Từ phụ kiện thô sơ như lá cây, chiếc khố, cho đến hiện đại hơn là túi bọc d.ương v.ật có tên gọi là Codpieces.

Vào thời đại vua Edward IV, cánh mày râu nhận ra, túi bọc d.ương v.ật có thể giúp cho bộ phận này trông có vẻ to hơn. Thế là họ đua nhau diện theo mốt mang các loại túi bọc có thể giúp d.ương v.ật phình lên.

Đến thời vua Henry VII, kích cỡ của phụ kiện này lại càng tăng lên theo phong trào của các quý ông lúc đó. Họ xem chiếc túi bọc d.ương v.ật như một sản phẩm thời trang thực thụ để chứng tỏ phong độ đàn ông của mình.



6) Nhuộm răng đen

6-rang-den.jpg

@peterbrown-palaeoanthropology.net

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào và lý do tại sao mà phụ nữ Nhật lại có tục lệ nhuộm răng đen. Người ta chỉ chắc mẩm rằng, ít nhất là khoảng thời gian năm 900, họ có phong trào kỳ lạ này. Và cũng một thời gian ngắn sau đó, đàn ông ở xứ sở Mặt Trời mọc cũng bị ảnh hưởng và làm theo xu thế nhuộm răng đen.

Người Nhật làm hỗn hộp nhuộm răng bằng cách trộn nước sôi, rượu sakê và thỏi sắt nóng đỏ lại với nhau. Họ để hỗn hợp này trong nồi và ngâm trong vòng năm ngày. Sau đó, họ vớt váng đen nổi ở trên cùng ra để bôi lên răng.

Dường như nhận ra sự mất thẩm mỹ của hàm răng đen, đến năm 1870, triều đình Nhật đã ban phát lệnh cấm phong trào này. Do đó, xu hướng nhuộm răng đen dần bị thoái trào đến hết thời Minh Trị. Và chúng gần như biến mất hoàn toàn khi triều Taisho trị vì.



5) Tạo vết thương lên má

5-vet-thuong.jpg

Trong những xu hướng mốt ở quá khứ nhìn hoàn toàn kỳ quái ngày nay, có lẽ việc tạo vết thương lên mặt của người Đức là xu thế lập dị nhất.

Vào cuối thế kỷ thứ 19, người Đức cho rằng, khuôn mặt có vết cắt sẽ đem lại diện mạo tốt nhất cho đàn ông.

Nhưng kinh khủng hơn là không phải họ tự tạo vết cắt cho mình, mà việc này được thực hiện trong những thách thức tranh chấp tay đôi giữa các nam sinh.

Trước khi bị đối thủ tạo ra vết thương trên mặt, các Adam sẽ lắp mặt nạ bảo vệ mắt và cổ họng, chỉ chừa lại phần má để đối phương xử lý. Và thật lạ đời hơn nữa là họ rất thoải mái, không một chút lo ngại khi để người khác thực hiện việc làm bạo lực này.



4) Mang giày gót cao gót thấp

4-thoi-trang.jpg

@stuffmomnevertoldyou.com

Từng có một thời gian dài trước đây, tại đất nước Đan Mạch, đã diễn ra phong cách thời trang thật lạ lùng và có phần khá ngộ nghĩnh.

Khi đó, Alexandra - cô dâu của một vị hoàng tử, vốn là người luôn mở đầu xu hướng mới đối với phụ nữ trong nước. Từng cái váy, phụ kiện cô mang trên người đều trở thành món đồ hot, gây ảnh hưởng mạnh đối với làng thời trang, khiến các quý cô trên toàn thế giới đi mua cái y chang.

Alexandra có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức, khi cô mắc chứng thấp khớp, thì dáng vẻ đi khập khiễng của cô cũng khiến nhiều chị em bắt chước theo.

Phái yếu lúc đó thích đi trên đôi giày không vừa vặn, để có thể có dáng đi vấp ngã, vụng về giống như cô dâu của hoàng tử. Các cửa hàng thời trang nắm bắt xu thế này, đã bắt đầu kinh doanh những đôi giày gót cao gót thấp.

Vậy mới thấy, thời trang, phong cách là thứ rất khó định nghĩa. Chưa cần xét đến tính thẩm mỹ, chỉ cần chúng tạo ra hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ, thì đã thành cái mốt mà người người bắt chước theo.



3) Đội mũ chống sét

3-mu-set.jpg

@adailydoseofhistory.tumblr.com

Nhà khoa học lừng danh Benjamin Franklin vốn nổi tiếng với phát minh ra cột thu lôi chống sét của ông. Từ phát minh của Benjamin, đã xuất hiện xu hướng thời trang mới đối với phụ nữ ở Paris (Pháp), đó là đội mũ chống sét khi đi ra ngoài đường.

Lúc bấy giờ, các quý cô thường đội cái mũ có gắn thêm thanh kim loại hướng xuống đất. Thế nhưng, chẳng có trường hợp thực tế nào chứng minh được những hiệu quả của chiếc mũ chống sét. Dần dần, người ta không quan tâm lắm đến công dụng của những chiếc mũ này, mà xem nó như một món đồ thời trang làm phụ nữ trông đẹp hơn khi mang vào.



2) Mặc nhiều chiếc áo sơ mi cùng lúc

2-somi.jpg

@jungchang.net

Vào thời Mao Trạch Đông, nền cách mạng văn hóa của ông đã tạo ra xu hướng ăn mặc trang nghiêm, với những chiếc cổ áo hếch lên. Người Trung Quốc khi đó có xu hướng mang đồng phục quân đội, hoặc mặc nhiều áo sơ mi cùng một lúc.

Họ quan niệm rằng, ai càng mang nhiều áo, thì người đó càng thông minh. Đặc biệt là với các bé trai luôn được hướng theo cách ăn mặc dày cộm này. Có trường hợp kỷ lục được ghi nhận, một cậu bé mang đến bảy chiếc áo sơ mi cùng lúc.



1) Mang dép với tất chân

1-vo.jpg

Trong những xu hướng mốt ở quá khứ nhìn hoàn toàn kỳ quái ngày nay, không thể không nhắc đến tục lệ mang dép hở mũi cùng chiếc tất, vào thời La Mã cổ xưa. Đôi tất được đan từ len, dài lên đến đầu gối. Thật khá kỳ lạ là con người vào thời đại xưa kia lại có thể diện được cái mốt này để đi ra đường.



Xem xong danh sách những xu hướng mốt trong quá khứ nhìn hoàn toàn kỳ quái ngày nay, đố ai có can đảm làm theo đấy! Nếu bạn dám làm theo mốt của người xưa và bước chân ra đường, thì có lẽ bạn sẽ được nổi tiếng khắp hành tinh chỉ sau một đêm thức dậy.

Nguồn: https://www.lalung.vn/nhip-song/nhu...-qua-khu-nhin-hoan-toan-ky-quai-ngay-nay-2292
 
×
Quay lại
Top