Niềm tin đầu năm mới

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Năm mới sẽ không trọn vẹn nếu như chúng ta không có niềm tin vào những điều sẽ mang lại may mắn (superstitions) hay những câu chuyện thú vị (legends) về chúng. Nhiều người tin rằng việc bạn làm trong ngày đầu năm sẽ ảnh hưởng đến cả năm đó của bạn, vì vậy hãy khám phá superstitions vào ngày đầu tiên của năm nhé!

small_1294136075.nv.jpg


1. Kissing at the midnight stroke
Nhiều người tin rằng một nụ hôn vào đúng nửa đêm (kissing at the midnight stroke) là cách thể hiện tình yêu tốt nhất. Người ta cũng cho rằng ai mà không làm như vậy thì trong suốt cả năm đó họ sẽ “chiến tranh lạnh” với người yêu.

2. Settling old and unpaid bills:
Chúng ta nên thanh toán tất cả các hóa đơn trước khi bước sang năm mới. Đây chính là thời điểm để quên những điều đã qua và bắt đầu cái mới (bury the foregone and begin a fresh). Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã trả tất cả các khoản nợ trước ngày 1 tháng 1.

3. Brand New Clothes:
Mọi người đều tin rằng đón năm mới với những bộ quần áo mới tinh (brand new clothes) sẽ mang đến cho chúng ta những thành công trong năm đó.

4. Loud Noises:
Người ta tin rằng những âm thanh rộn rã (loud noises) sẽ xua đuổi tà ma và mang đến một năm mới với nhiều may mắn.

5. Letting out Money
Chớ nên trả nợ (pay back loans) hay cho ai vay tiền (lend money) vào ngày đầu tiên của năm vì nếu vậy, cả năm đó tiền của bạn sẽ “chảy đi như nước sông Đà” (flowing out).

6. Born on 1st of January
Người ta nói rằng những đứa trẻ sinh ra vào ngày này sẽ được may mắn (good luck) và giàu sang (prosperity) suốt đời.

7. Damage and Wreckage
Đừng làm vỡ (break) hay làm hỏng (wreck) bất cứ thứ gì vào ngày đầu năm vì rất có thể bạn sẽ có một năm toàn đổ vỡ.

8. Smiles
Hãy vui vẻ, tươi cười vào ngày đầu năm vì điều đó sẽ mang lại cho bạn một năm tràn ngập niềm vui (a cheerful year).

9. First visitor
Mọi người đều tin rằng người đầu tiên bước vào nhà bạn (first visitor) trong năm mới sẽ ảnh hưởng đến cả năm đó của bạn. Bạn sẽ gặp may mắn nếu đó là một người đàn ông tóc sậm và cao; tuyệt vời hơn nếu anh ta mang tới cho bạn một món quà - những món quà may mắn gồm đồng xu bằng bạc (silver coins), cục than (coal), hay mẩu bánh mỳ (bread). Còn nếu một người tóc vàng hay đỏ hoặc một người phụ nữ “xông” nhà bạn, bạn sẽ toàn gặp những điều xui xẻo.

10. Black-eyed peas
Hạt đậu đen(black-eyed pea) là biểu tượng của may mắn. Chúng thường được ăn kèm với cải bắp (cabbage) và su hào (turnip) (tượng trưng cho tiền bạc.) Vì vậy, nếu ngày đầu năm bạn ăn đậu đen cùng với cải bắp hay su hào thì năm đó sẽ là một năm thịnh vượng đối với bạn.

Hy vọng những thông tin thú vị này sẽ giúp bạn có một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. (May love, happiness and success follow you all the year ahead!)
Theo tienganh.com.vn​
 
×
Quay lại
Top