Niềng răng hô, móm, lệch lạc như thế nào ?

rungram90

Thành viên
Tham gia
21/1/2015
Bài viết
0
“Cái răng cái tóc là góc con người” vì vậy hàm răng đều, đẹp là điều ai cũng mong muốn sỡ hữu. Tuy nhiên có những người không may bị răng hô, móm, lệch lạc khiến bạn mặc cảm và tự ti trong giao tiếp công việc, việc chăm sóc răng miệng cũng khó khăn hơn người bình thường khiến bạn dễ mắc các bệnh về răng miệng. Vậy, có nên niềng răng hô móm lệch lạc không ? Niềng răng hô, móm, lệch lạc như thế nào ?
nieng-rang-ho-mom-nhu-the-nao-1.jpg

Niềng răng hô, móm, lệch lạc như thế nào ?​

Nguyên nhân gây nên tình trạng răng hô, móm, lệch lạc ?
Răng hô, móm là tình trạng hai hàm phát triển không đều nhau. Nếu hàm trên phát triển mạnh hơn so với hàm dưới thì bạn bị hô, nếu hàm trên bị thụt vào thì sẽ khiến bạn bị móm. Răng hô móm đều rất mất thẫm mỹ. Răng hô cũng là một trong những dấu tích của con người từ thời nguyên thủy khi xương hàm trên phát triển hơn xương hàm dưới. Ngoài ra, răng hô móm còn có thể là do bẩm sinh hoặc là do các yếu tố bên ngoài tác động như thói quen mút tay, chống cằm…của trẻ cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của hàm và làm răng bạn bị hô, móm.
nieng-rang-ho-mom-nhu-the-nao-2.jpg

Niềng răng hô giúp bạn tự tin khi cười​

Răng mọc lệch lạc là có thể là do quá trình răng sữa bị rụng sớm hoặc bị sâu phải nhổ sớm nên khi răng vĩnh viễn mọc lê bị mất phương hướng dẫn đến răng mọc lệch lạc.
Niềng răng hô, móm, lệch lạc như thế nào ?
Khi bị răng hô, móm, lệch lạc thì bạn nên đi niềng răng để có hàm răng đều, đẹp. Niềng răng là một phương pháp chỉnh hình răng hô phố biến nhất hiện nay, giá niềng răng lại không quá cao. Với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, phương pháp niềng răng hô hiện nay với sự đa dạng của các hình thức, các dạng mắc cài khác nhau nên việc niềng răng hiện nay có nhiều ưu điểm hơn nhiều so với những loại niềng răng trước đây. Tuy nhiên đối với răng móm, bạn phải đến cơ sở nha khoa để BS kiểm tra xem bạn móm do răng hay do xương hàm. Nếu móm do xương hàm thì bạn nên phải phẫu thuật chỉnh hình để ổn định lại cấu trúc khuôn mặt.
nieng-rang-ho-mom-nhu-the-nao-3.jpg
Niềng răng hô, móm, lệch lạc ở đâu tốt ?
Khi muốn thực hiện niềng răng, bạn nên tham khảo ý kiến của mọi người và tìm hiểu thêm thông tin để đến cơ sở nha khoa uy tín, có đội ngũ BS có tay nghề cao, kinh nghiệm chỉnh nha từ 7 năm trở lên, cơ sở thực hiện có trang thiết bị hiện đại để thực hiện niềng răng. Bạn sẽ hài lòng với kết quả đạt được.
Nguồn: Niềng răng hô, móm, lệch lạc như thế nào ?
 
×
Quay lại
Top