Nói dối có thiện ý là cách xử thế

giasudiemcao

Banned
Tham gia
19/8/2014
Bài viết
12
Chân thành là cách tốt nhất để xóa bỏ sự cảnh giác những chân thành không có nghĩa là không được nói dối.

Thành thật là một phẩm chất tốt đẹp, nhưng chúng ta cũng phải xem xét điều này một cách biện chứng. Peil nói rằng:" Một lời nói dối ngàn lần thì sẽ thành chân lý". Tuy là lời không thành thật, nhưng có ý nghĩa nhất định trong trường hợp nào đó. Tôi đã đọc một câu chuyện hài nhà văn lớn của Bruney; nhân vật chính tên Dickens đi câu cá, một lúc sau có một người đến, hỏi Dickens:" Ông câu bao nhiêu cá?" Dickens trả lời:"Câu được một sọt lớn". Người đó liền nói:" Ông biết tôi là ai không ? Tôi là người quản lý ao cá, ở đây không cho phép câu cá, ông phải nộp phạt". Dickens trả lời:" Anh biết tôi làm gì không? Tôi là nhà văn, nhà văn thì thường hư cấu mà".
nghe-thuat-noi-doi-tai-van-phong1.jpg

Sự cảnh giác ăn sâu trong lòng mọi người, không dễ gì biểu lộ ra ngoài, nó khống chế tư duy của con người. Muốn xóa bỏ cảnh giác, chúng ta không thể nói trực tiếp:" Đừng nghi ngờ tôi", "đừng cảnh giác với tôi, tôi rất thành thật". Trong tâm lý học gọi là " tâm lý phản nghịch", tức là bạn cứ cưỡng ép một tư tưởng nào đó vào tiềm thức của người khác thì tư tưởng này càng gặp trở ngại lớn. Các nhà tâm lý từng kiến nghị, muốn học sinh, sinh viên không hút thuốc, nên hủy bỏ quy định cấm học sinh hút thuốc, mà chuyển sang tuyên truyền về sự nguy hại của thuốc lá đối với cơ thể. Vì quy định đó chỉ càng tăng thêm sự mong muốn thử điều cấm của học sinh, sinh viên.

Theo " Giao tiếp thông minh và tài ứng xử".
 
×
Quay lại
Top