Otosaigon - ô tô sài gòn và afca

NNPD2012

Thành viên
Tham gia
10/7/2012
Bài viết
0
OTOSAIGON - Ô TÔ SÀI GÒN VÀ AFCANgày 3/6/2011, hội chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng ký hợp tác với diễn đàn ôtô Sài Gòn nhằm mục đích dùng các trang web otosaigon.com, vietpress.vn và AFCA.vn để hù dọa bêu xấu các doanh nghiệp nhằm đề nghị các doanh nghiệp đăng kí làm hội viên nhằm thu 20 triệu vnđ mỗi năm cho 1doanh nghiệp và ép buộc các doanh nghiệp đăng quảng cáo đặt banner để thu lợi bất chính.

Sở công thương,sở nội vụ đã kết luận các sai phạm của hội AFCA và đang chờ quyết định xử lý của ủy ban nhân dân TPHCM.

Điều nguy hiểm hơn là hội AFCA còn dám kết hợp với đội quản lý thị trường 3A lục soát doanh nghiệp mỹ phẩm Xuân Lan 727 trái với qui định pháp luật và sáng ngày 21/12 tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên mỹ phấm Xuân Lan thắng kiện buộc quản lý thị trường 3A phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và đền bù 227 triệu cho công ty Xuân Lan. Còn hội AFCA thì bị sở thông tin truyền thông tphcm phạt 7.5 triệu vì vi phạm đăng tải thông tin o ép doanh nghiệp. Ngoài ra, họ chuẩn bị phải ra tòa khi bị các doanh nghiệp khởi kiện và bồi thường 200 triệu đồng.Điều đáng nói o đây là ông tổng thư ký hội AFCA Nguyễn Tường Minh, một người vừa học hết lớp 12 nhưng đi đâu cũng tự xưng là luật sư, đã không nhận thấy sai trái của mình mà liên tục gởi văn bảng kiện cáo cả sở thông tin truyền thông, sở công thương, sở nội vụ là không khách quan. Ngoài ra, Ông Nguyễn Tường Minh còn bỏ tiền ra nhờ vả 1 số phóng viên viết những bài để lắp liếm việt làm sai trái của mình.

Được biết hiện nay ủy ban nhân dân thành phố đang xem xét các hình thức xử lý hội này,nhiều khả năng đóng cửa hội và công ty Xuân Lan đã khởi kiện hội này ra tòa.Công an quận bình thạnh cũng đang điều tra việc AFCA giả mạo thư tố cáo của người tiêu dùng để h.ãm hại Xuân Lan 727.



Còn diễn đàn ôtô Sài Gòn do ông Đỗ Minh Hồ Hải làm Admin, một người mà trình độ học vấn chỉ tới lớp 9 nhưng rất là láo cá, gặp thời khi mua được tên miền otosaigon.com và lập diễn đàn ôtô Sài Gòn cách đây 10 năm,thời điểm chưa có nhiều sân chơi xe hơi.Cho nên,nhiều người lầm tưởng đây là diễn đàn của những người yêu xe hơi tại saigon,nhưng thực tế đây là diễn đàn của công ty cổ phần ô tô Xuyên Việt.Với sự nhầm lẫn đó của những người chơi xe hơi ,diễn đàn ôtô Sài Gòn nhanh chóng qui tụ dược nhiều thành viên và cũng mau chóng trở thành mảnh đất màu mỡ cho ku Hải Lơ kiếm chác từ các thành viên.Những người hiểu được mục đích của ku Hải Lơ nhanh chóng từ bỏ ôtô Sài Gòn để lập trang diễn đàn riêng cho mình.Đó là lý do vì sao có sự ra đời của các diễn đàn xe hơi viêt nam,VietCaravan, ôtô FC, otofun.

Ku Hải Lơ còn ảo tưởng rằng diễn đàn của mình còn mạnh hơn 1 tờ báo chính thống nên những doanh nghiệp nào không chịu quảng cáo trên diễn đàn đều bị nói xấu, bôi nhọ trên diễn đàn và internet như công ty ôtô phạm gia ,bảo hiểm liberty ,công ty Đại Đô Thành,bảo hiểm dầu khí Bến Thành và nhiều công ty khác.Mới đây Audi Việt Nam không tài trợ cho sinh nhật 10 năm của ôtô Sài Gòn liền bị ku hài lơ đòi dẹp box Audi trên diễn đàn ôtô Sài Gòn mặc dù Audi mới mời ku cậu đi đài loan tham gia đoàn tham quan với Audi. Khi tranh chấp với ôtô Pham Gia xảy ra ,Ku Hải Lơ đã thu mỗi thành viên OSPD là 5tr, tổng thu hằng trăm triệu đồng để làm kinh phí đấu với Phạm Gia. Nhưng ku Hải Lơ đã bỏ túi toàn bộ số tiền này và gạt chính các thành viên của mình.

Ngoài ra, Hải Ku Lơ còn mượn tiền nhiều thành viên không trả như Can thi td 250 triệu ba năm nay không trả và nhiều thành viên khác. Mượn tiền các thành viên trong hội BMW, Mercedes nhưng các thành viên đều đã chạy làng vì quá sợ Ku Hải Lơ. Bao nhiêu đó đủ nói lên bản chất và tư cách đạo đức của Hải Lơ.

Vì làm nhiều điều xấu xa với doanh nghiệp cho nên bị các doanh nghiệp khởi kiện, ôtô Sài Gòn phải xin lỗi ôtô Phạm Gia trên chính diễn đàn của mình trong 30 ngày với nội dung phải được ôtô Phạm Gia chấp nhận và bị sở thông tin truyền thông TPHCM phạt 20tr đồng.Mới đây tòa án quận phú nhuận đã xử Đại Đô Thành thắng kiện và buộc ôtô Sài Gòn đóng án phí và gở bõ các thông tin bôi nhọ doanh nghiệp trên ôtô Sài Gòn, ngoài ra nhận thấy diễn đàn này đăng nhiều thông tin ảnh hưởng tới chính quyền,C50 (cục phòng chống tội phạm công nghệ cao) mỗi tháng triệu tập ông Đỗ Minh Hồ Hải lên C50 để báo cáo thông tin đang tải hằng tháng của diễn đàn ôtô Sài Gòn.Hiện nay các cơ quan ban nghành đã cho diễn đàn ôtô Sài Gòn vào Black list cần theo dõi đặc biệt bởi vì diễn đàn này qui tụ quá nhiều thành phần tả pí lù. Cụ thể mới đây trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập ôtô Sài Gòn ,Anh Phùng Lê Phan người chiến thắng chính Đỗ Minh Hồ Hải trong cuộc thi do hãng Ford tổ chức và đoạt giải 1 chiếc Ford Ranger vì không chịu nổi sự cay cú của nhóm ôtô Sài Gòn thua cuộc đã phải rượt đánh đám mất dạy này ngay trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập.Sự việc này khiến các nhà tài trợ ngao ngán và tuyên bố năm sau sẽ rút tài trợ.

Điều này chứng minh rằng diễn đàn ôtô Sài Gòn càng ngày càng tạp nham và các doanh nghiệp cần phải cảnh giác với diễn đàn này.

CÁC THÀNH VIÊN OSPD
 
×
Quay lại
Top