Phân tích cách Học tiếng Anh qua bài hát và Tiếng Anh giao tiếp

ducmin

Thành viên
Tham gia
6/11/2013
Bài viết
5
SafeandSound.jpg

Học tiếng Anh qua bài hát:
- Ngữ điệu bài hát không khô khan nên học tiếng Anh qua bài hát
nhiều sau này bạn sẽ có khả năng nói tiếng Anh mềm mại dễ nghe, lịch sự nhất là các bạn nữ.
- Dễ học, không nhàm chán vì bài nào hay thì bạn học không ép buộc
- Phát âm chuẩn, đương nhiên vì ca sỹ không thể ngọng
- Hát karaoke tiếng Anh nhiều còn giúp bạn luyện đọc tiếng Anh tốt.
- Nam thì nên học qua các bài hát ca sỹ nam thể hiện và nữ thì học các bài hát do ca sỹ nữ thể hiện. Điều này đúng vì đương nhiên khi ta hát Karaoke tiếng Việt cũng vậy.

Luyện nghe tiếng Anh
- Nếu bạn đã nghe tốt thì bản năng tự nhiên khiến bạn sẽ nói tốt. Nên bạn đừng lo lắng khi học qua video mà nghe nhiều trong khi nói ít.
- Luyện nghe kết hợp xem video có phụ đề giúp bạn cải thiện kỹ năng đọc tốt.
- Khi giao tiếp với người nước ngoài nếu bạn nghe hiểu tốt mà nói kém thì có thể dùng tay để nói vậy nên nhiều người nói tiếng Anh hay vung tay vung chân là thế

Tiếng Anh giao tiếp
- Kỹ năng giao tiếp là khả năng nói và sử lý tình huống tốt.
- Để có kỹ năng giao tiếp tốt học từ các bài giảng sẽ cảm thấy rất chán và khó
- Học giao tiếp bằng việc xem phim phụ đề Anh Việt sẽ biết giao tiếp rất nhanh, nhất là với những câu giao tiếp ngắn gọn, tiếng lóng...
- Học qua các video clip ngắn hoặc các sự kiện hot thực tế ví dụ như "clip phỏng vấn về chiếc điện thoại hot sắp ra mắt", "cuộc phỏng vấn của thí sinh hoa hậu năm nay" sẽ giúp ta có kỹ năng giao tiếp nhanh hơn, nhớ các tình huống nhanh hơn, tạo cho ta phản xạ tốt hơn trong giao tiếp so với học theo giáo trình.

Trên đây là chút kinh nghiệm của một bạn đã từng phải lăn lộn tìm mọi cách để tự học tiếng Anh trong trong nhiều năm mà không được cọ sát thực tế. Toomva xin chia sẻ lại cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!



Toomva.com
 
mình cũng hay nghe nhạc tiếng anh,mà tính mình hay tò mò nên nghe mà không hiểu là mình không hiểu câu đó hay gì là lên mạng tìm liền,nên vốn từ vựng của mình cũng được được,đó là vào thời gian rảnh nha,chứ nhiều lúc làm biếng là mình không muốn nghe luôn chứ học hành gì,hihi
 
×
Quay lại
Top