Rằm tháng 7 và những điều “đại kị” không thể bỏ qua

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, tháng 7 được xem là tháng tâm linh quan trọng nhất năm. Trong tháng này, rằm tháng 7 (15/7 âm lịch) lại được xem là ngày đặc biệt nhất.


20150827-111739-thang-co-hon-2606334625094-520x347.jpg


Dù chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định nhưng tháng 7 được dân gian gọi là “tháng cô hồn”, khi những linh hồn từ dưới âm phủ, có thể là của tổ tiên hay những cô hồn phiêu dạt sẽ từ dưới địa phủ quay về dương thế. Nội dung bài viết này sẽ nói về những tín ngưỡng dân gian đã được truyền lại từ đời này qua đời khác, liên quan đến “tháng cô hồn” và đặc biệt là ngày rằm tháng 7.


20150827-111739-thang-co-hon-2606334625094-520x347-1.jpg


Theo phong tục tập quán của Việt Nam nói riêng và một số nước châu Á nói chung từ trước đến nay, rằm tháng 7 được coi là một ngày lễ rất lớn trong năm. Nó được gọi là lễ "xá tội vong nhân" (xóa bỏ tội lỗi cho những người đã khuất), trùng với lễ Vu Lan - lễ báo hiếu cha mẹ và những người đã giúp đỡ mình, cũng là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo.

Trong những ngày của tháng 7, đặc biệt là ngày rằm (15) sẽ là thời gian cổng địa ngục được mở ra cho các hồn ma về với trần thế. Do đó trong những ngày này, chúng ta phải kiêng kị các điều sau đây:


20150827-111739-thang-co-hon-2606334625094-520x347-2.jpg


Không được đụng vào đồ cúng cô hồn trên phố, trên đường bởi đây là những thức ăn được “dâng” cho ma đói, ma “không nơi nương tựa”… Ngay cả những mẩu đồ cúng rơi vãi trên đường cũng không được nhặt, nếu đi ngang phải né tránh sang một bên.

Khi đi qua những nơi có mâm cúng cô hồn, tuyệt đối không được cười đùa lớn, hoặc đem chuyện cúng lễ, ma quỷ ra làm trò đùa. Nếu đã lỡ “gây tội”, bạn phải chắp tay xin tạ lỗi trước bàn cúng.


20150827-111739-thang-co-hon-2606334625094-520x347-3.jpg


Theo tín ngưỡng, những ngày gần rằm, xung quanh bàn thờ sẽ có rất nhiều ma đến tá túc. Chúng rất đói nên ăn uống “nhồm nhoàm”. Do đó trong những ngày này, tuyệt đối không được nhìn bàn thờ gia đình, đền chùa… bởi sẽ khiến ma “xấu hổ” khi đang ăn.

Trong ngày rằm và những ngày trong tháng cô hồn, nên hạn chế tối đa tình trạng đi về khuya, không đi xa ngay trong đêm, tránh đi dưới bóng râm, tránh đi rừng, tránh xuống nước… vì đêm tối ma quỷ hoạt động nhiều hơn. Nếu không cẩn thận, bạn rất dễ bị ma ám.


20150827-111739-thang-co-hon-2606334625094-520x347-4.jpg


Trên đường phố, người ta thường cúng cô hồn và sẽ có rất nhiều tiền lẻ được vung ra. Bạn không được nhặt những tờ tiền này bởi nó dành cho các hồn ma không nơi nương tựa…

Tránh nghiêng đầu, quay đầu lại phía sau. Theo quan niệm của người Trung Quốc, chúng ta luôn có hai ngọn lửa ở hai bên vai - tượng trưng cho âm và dương. Nếu nghiêng đầu, chúng ta sẽ làm tắt đi một ngọn lửa, từ đó mất cân bằng âm dương và dễ bị ma ám.

Trong đêm, kể cả khi có đèn điện sáng trưng bạn cũng không nên huýt sáo, đàn hát… bởi nó sẽ khiến các hồn ma “ham vui” mà đến. Bạn chỉ có thể tổ chức nhiều buổi ca múa nhạc, kịch nghệ ở nơi công cộng với số lượng người rất lớn.


20150827-111841-thang-co-hon-2606334125094_520x346.jpg


Không được chửi thề, không nguyền rủa ai cay nghiệt trong ngày rằm bởi nếu bạn làm điều đó, có thể các “vong nhân” tức giận vì tưởng bị xúc phạm.

Không được mặc những áo quần màu đỏ để tránh sự chú ý của các vong hồn. Bên cạnh đó, tháng 7 là tháng âm khí cực điểm nên tránh mặc những màu tối, màu buồn…


20150827-111957-thang-co-hon-26063332025094_520x346.jpg


Không được phơi quần áo vào ban đêm bởi nó có thể làm cho các hồn ma “tò mò” và “muốn mặc thử”.

Trán là bộ phận nên được để thoáng, không che kín. Theo quan niệm dân gian, đây là vùng có 2 thái dương: năng lượng “dương” sẽ tỏa ra tránh sự xâm hại của năng lượng “âm” từ ma quỷ.


20150827-111739-thang-co-hon-2606334625094-520x347-5.jpg


Không được vỗ vai, vỗ đầu người khác bởi theo quan niệm thì nơi đây luôn tồn tại các ngọn lửa tượng trưng cho phép “dương”. Nếu vỗ, bạn sẽ làm dập tắt ngọn lửa đó, khiến họ dễ bị ma ám hơn.

Ban đêm không được dùng ô che, bởi nếu làm vậy, các hồn ma cũng theo bạn “trú” dưới chiếc ô đó.


20150827-111739-thang-co-hon-2606334625094-520x347-6.jpg


Không được giết hại những động vật như bướm, châu chấu… khi chúng bay vào nhà trong rằm tháng 7 bởi theo quan niệm dân gian, đây là những vong linh gia tiên về thăm con cháu.

Bạn tuyệt đối không được chụp ảnh vào ban đêm, bởi có thể bạn sẽ chụp được 1 hồn ma nào đó đi qua và chúng sẽ mãi tồn tại trong bức ảnh mà bạn không hề hay biết.


20150827-111739-thang-co-hon-2606334625094-520x347-7.jpg


Trong tháng này, chúng ta cũng nên hạn chế hôn lễ nhằm hạn chế các “ma đói”. Khi ăn cũng không nên chống đũa lên bát cơm.

Bạn có thể tự động viên bằng các câu nói khi ở một mình. Nhưng trong ngày rằm, tuyệt đối bạn không được làm điều đó, bởi các “vong nhân” đi ngang tưởng nhầm người dương đang muốn trò chuyện với mình.


20150827-111739-thang-co-hon-2606334625094-520x347-8.jpg


Nếu bạn đi một số nước châu Á vào lễ rằm tháng 7, bạn sẽ thấy các buổi ca múa và có một hàng ghế đầu trống. Đừng dại ngồi vào đó nhé, bởi đó là “hàng ghế danh dự” cho những hồn ma!

Trên đây là những điều mà dân gian đúc kết từ trước đến nay về “tháng cô hồn” và đặc biệt là rằm tháng 7. Chúng tôi nhấn mạnh lần nữa đây là quan niệm tâm linh, chưa có khoa học nào chứng nhận. Tuy nhiên, nếu bạn “có kiêng” thì sẽ “có lành”.

Theo SKCĐ
 
em luôn nghĩ những hồn ma này là ma tốt :p
tháng 7 làng em có nhiều người mất do chết đuối lắm :KSV@08: nc đây sao ?
 
×
Quay lại
Top