Sinh viên đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường biển

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Sáng kiến có tính ứng dụng thực tiễn cao sẽ có cơ hội nhận tài trợ thực hiện với tổng kinh phí lên đến hai trăm triệu đồng.
Chương trình Rừng ngập mặn cho tương lai (Mangroves for the Future - MFF) tại Việt Nam vừa phát động cuộc thi “Sinh viên Việt Nam hành động vì một tương lai tốt đẹp, thịnh vượng và an toàn cho vùng ven biển Việt Nam”.


Do chịu nhiều áp lực từ các hoạt động phát triển kinh tế, chức năng và dịch vụ của các hệ sinh thái ven biển như rừng ngập mặn, rạn san hô, vùng cửa sông, đầm phá, đất ngập nước, bãi biển và thảm cỏ biển… hiện đang suy giảm nhanh chóng. Kéo theo đó, hàng loạt các vấn đề như ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản, xâm nhập mặn, thiên tai… đang ngày càng trở nên đáng lo ngại.

942008-vung-tau-3.jpg
Sinh viên nhặt rác làm sạch môi trường biển. Ảnh Huy Anh.
Tham gia cuộc thi, sinh viên sẽ đề xuất các giải pháp về bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái ven biển góp phần hành động vì một tương lai tốt đẹp, an toàn và thịnh vượng của vùng ven biển Việt Nam.

Ba sinh viên đạt giải Nhất, Nhì và Ba sẽ được trao giải tại cuộc họp ban chỉ đạo khu vực (RSC) lần thứ 10 của MFF được tổ chức tại Hội An, Quảng Nam từ ngày 11-14/9/2013 với sự tham gia của đại diện 9 quốc gia thành viên, đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện MFF khu vực và các đối tác, các nhà tài trợ và đại diện cấp cao của IUCN khu vực châu Á.

Ngoài ra một sáng kiến xuất sắc có tính ứng dụng thực tiễn cao sẽ có cơ hội nhận tài trợ thực hiện với tổng kinh phí lên đến hai trăm triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ các dự án nhỏ của MFF Việt Nam.

Cuộc thi nhằm hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam với chủ đề “Chung tay hành động vì biển đảo quê hương” do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phát động từ ngày 1 – 8/6/2013 và Ngày đại dương thế giới 8/6/2013 với mục đích nâng cao nhận thức, phát huy kiến thức và tính sáng tạo của sinh viên trong công tác bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái vùng ven biển, qua đó nâng cao trách nhiệm và vai trò của sinh viên trong bảo vệ tài nguyên biển -ven biển của đất nước.

Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) là một sáng kiến nhằm tăng cường đầu tư vào các hệ sinh thái ven biển để hỗ trợ phát triển bền vững do Cựu Tổng thống Bill Clinton kêu gọi sau thảm họa sóng thần xảy ra năm 2004 tại Ấn Độ dương.

Hiện nay sáng kiến đang được thực hiện tại 9 quốc gia ven biển trong khu vực Châu Á bao gồm Việt Nam và tại Việt Nam Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) là đơn vị điều phối Chương trình MFF.
Theo Ione
 
×
Quay lại
Top