Sự thật chuyện thiên thạch hủy diệt trái đất vào năm 2036

minhtinhsieudang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/7/2010
Bài viết
134
Đúng là với quỹ đạo bay hiện tại, thiên thạch Apophis sẽ tiến gần tới trái đất vào năm 2029, nhưng xác suất để chuyện "động trời" xảy ra gần như là bằng 0.:KSV@08:
120211thienthach01.jpg

Minh họa Apophis tiến gần trái đất vào năm 2029
Theo tính toán của NASA, với quĩ đạo bay hiện tại, Apophis sẽ tiến sát đến Trái Đất ở khoảng cách khá gần (16.000km), cụ thể là vào thứ sáu 13/4/2029. Tuy nhiên, chính NASA cũng đã khẳng định chắc nịch xác suất để có 1 vụ va chạm là 1/250.000, tức là khả năng ấy dừng ở một con số cực, cực kì nhỏ bé.

NASA giải thích rằng: Khi tiến gần trái đất, quỹ đạo bay của Apophis sẽ bị thay đổi mạnh do tác dụng của lực hấp dẫn từ trái đất. Do đó, có khả năng Apophis sẽ phải bay qua vùng không gian có tên là “key hole”, có đường kính khoảng 610m. Và nếu xác suất “tí hon” kia xảy ra thì 7 năm sau đó, Apophis sẽ va vào trái đất với vận tốc 37.000 đến 38.000 km/h.
(kỳ này tiêu rùi):KSV@15:
120211thienthach02.jpg

Khi đó, chúng ta sẽ phải đón nhận một thảm họa thực sự với sức tàn phá khủng khiếp từ “quả bom tấn” Apophis. Nó sẽ gây ra một vệt nứt dài từ phía Tây nước Nga, đi qua Thái Bình Dương, Trung Mỹ rồi cắt ngang Đại Tây Dương, đi kèm với nó là những cơn sóng thần ngoài sức tưởng tượng.

Sau khi đưa ra thông tin về Apophis được đưa ra vào năm 2004, NASA cùng với cơ quan Vũ trụ châu âu và Tổ chức nghiên cứu Vũ trụ ấn Độ đã hợp tác để đưa ra những phương án nhằm tạo những tác động nhân tạo làm chệch hướng đi của Apophis.

Tuy nhiên, sau khi “tổ chức” này được thành lập, sau vài năm theo dõi tiến trình của Apophis, nhiều nhà khoa học cho rằng xác suất va chạm của thiên thạch này với trái đất gần như bằng 0.


Các biện pháp đề phòng
Các nhà khoa học Nga cũng chứng minh rằng, không nhất thiết phải đưa một con tàu nhân tạo lên không gian nhằm đẩy khối thiên thạch tiềm tàng nguy hiểm này bay chệch hướng, vì với quỹ đạo bay hiện tại, khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất của Apophis là quá nhỏ.

NASA đã đề xuất phương án “va chạm trước” vào Apophis bằng một con tàu vũ trụ nặng khoảng một tấn, gây nên một tác động buộc Apophis bay chệch khỏi quỹ đạo hiện tại của nó.

120211thienthach03.jpg

Ý kiến khác cho rằng nên dùng một tàu vũ trụ trang bị thêm cánh quạt trọng lực bay quanh khối thiên thạch, nhẹ nhàng kéo nó nhích khỏi quỹ đạo bởi trọng lực của chính nó.

Các nhà khoa học Nga cũng cho biết họ cùng với các nhà khoa học tại NASA sẽ hợp tác thiết lập hệ thống các kính viễn vọng chỉ để theo dõi sự di chuyển của thiên thạch Apophis vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013.

Với sự "quản lí" gắt gao như thế, nếu như có sự bất thường nào trong việc thay đổi quỹ đạo của Apophis, chắc chắn sẽ nhanh chóng được xử lý kịp thời.:KSV@07:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
nếu có thật thì con cháu chúng ta sống đc bao lâu? nguy quá z.
 
Mình còn nhiều việc chưa làm mình hok muốn đi sớm vậy đâu hu hu :KSV@17:
 
Lo gì :))
tất cả cùng chết cũng như ko ai chết ý mà ;))
 
Ax ax lo j hì hì.
tất cả cùng chết = chẳng ai chết cả.
 
Chết thì cả thế giới cùng chết. lo gì.:KSV@09:
có khi chết đông quá, không đủ chỗ cho mấy tỉ linh hồn ở, Diêm Vương lại tạo ra một trái đất mới rùi cho loài người sống lại thì sao?:KSV@09:
 
×
Quay lại
Top