chết là hết...shin chưa chết thì Dc chưa hết.. :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:
 
:KSV@14: Chưa kết thúc đâu, chỉ hơn 80 tập thì làm sao kết được.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
có phải đây là kết thúc thật không đấy:KSV@13::KSV@13:
 
Dự đoán về diễn biến tiếp theo, kết thúc của Conan

Gạt sang một bên những sở thích/ mong muốn của bản thân. Chỉ dựa vào logic của các tình tiết trong truyện và phong cách của Gosho Aoyama để dự đoán diễn biến tiếp theo/ kết thúc của Conan - cố gắng đưa vào những lập luận giải thích của bạn.
Đây có lẽ là vấn đề được bàn luận sôi nhất trong các forum về Conan. Sau đây là ý kiến của tớ về xác suất thành công của một số khả năng.
I. Shinichi và Ran
1. Shinichi đến chết/ đến hết truyện sẽ vẫn yêu Ran: 99% (vẫn yêu thôi, chưa nói tới happy ending hay không)
Lý do:
- Tình cảm của 2 người từ đầu đến giờ quá sâu đậm, quá vững chắc, sau hơn 70 tập rồi chưa hề có dấu hiệu lung lay (chưa kể gần đây nhất trong vụ Holme's Apprentice có thể nói là Shinichi đã confess với Ran rồi).
- Cặp đôi ưa thích của Aoyama là childhood friend aka love interest: Shinichi/ Ran, Heiji/ Kazuha, Kaito/ Aoko, ngoài ra còn có thể tính bố mẹ Ran, Shihatori, Chiba, Tiến sĩ Agasa nữa. Shinichi/ Ran có thể gọi là Golden Couple trong bộ truyện này, rất rất rất khó để tác giả tách 2 người này ra.
2. Happy ending cho Shinichi và Ran (2 người đến cuối truyện vẫn sống sót và đến với nhau) : 95%
Lý do:
- Suốt hơn 10 năm rồi Aoyama vẫn để cho Ran học lớp 11, Conan vẫn học lớp 1 - chứng tỏ ông không muốn Ran lớn lên, già đi mà vẫn đợi Shinichi, cũng không muốn Shinichi mắc kẹt trong cơ thể của Conan quá lâu. Aoyama vẫn cực kì nhân hậu với 2 nhân vật này (không chỉ 2 nhân vật này mà là tất cả các nhân vật trong truyện, bạn có thể thấy chưa có nhân vật chính diện + xuất hiện từ 2 lần trở lên nào mà phải chết cả). Và khi ông đã không muốn họ chờ đợi mòn mỏi thì càng không muốn Shinichi chết/ mãi mãi là Conan hay yêu một người nào khác ngoài Ran.
- Đặt dấu chấm hết cho cái Golden Couple mà mình đã tạo dựng gần 20 năm là một việc rất khó khăn đối với tác giả.
II. Shinichi và Haibara
Shinichi đến chết/ đến hết truyện sẽ yêu Haibara: 0,9%
Lý do: Ngoài Ran ra đây là nhân vật thứ hai có khả năng cặp với Shinichi: 2 người có cùng chung số phận, Haibara là người đã thay đổi vận mệnh của Shinichi.
Trong đó:
1. Hai người trở lại thành Shinichi và Shiho, yêu nhau: 0,2%
Lý do: Conan đã trở thành Shinichi rồi mà lại từ bỏ Ran và quay ra yêu Haibara: rất rất khó có khả năng, quá quá un-Aoyama-ish.
2. Không có thuốc giải, hai người tiếp tục làm Conan và Haibara: 0,7%
Lý do: Cái này có khả năng cao hơn cái ở trên:
- Shinichi nếu cứ tiếp tục làm Conan thì khó mà đến được với Ran
- Shinichi và Shiho nếu cứ tiếp tục làm Conan và Haibara thì có thể tạo thành một cặp childhood friend aka love interest mới - đúng với phong cách của tác giả.
Vậy là Shinichi/ Ran (99%) + Shinichi/ Haibara (0,9%) = 99,9%
0,1% còn lại: Shinichi chọn một người khác (mọi người không ai được chọi đá, cái gì cũng có khả năng xảy ra mà)
III. Kết thúc dành cho Haibara
Trở lại làm Shiho: 25%
Tiếp tục làm Haibara: 70%
Chết: 5%
Lý do:
- Nếu trở lại làm Shiho: sẽ rất khó giải quyết tình huống này vì nhân vật Shiho sẽ tạo ra nhiều vấn đề: cuộc sống sau này sẽ thế nào, sống ở đâu, sống với ai, làm việc gì, có phải ngồi tù hay không, thậm chí là cặp với ai… Hơn nữa trở lại làm Shiho, cô sẽ không có gì cả: gia đình, người thân, bạn bè…
- Nếu tiếp tục làm Haibara: cô có bạn bè (Ayumi, Genta, Mitsuhiko), có người thân (Tiến sĩ Agasa), có cơ hội để vui chơi, lớn lên như một bé gái bình thường, điều mà cô mong muốn mà chưa bao giờ có.
- Nếu Haibara chết: đó cũng là một điều có thể xảy ra, nhưng xác suất không cao.
Theo dự đoán của tớ, nhiều khả năng Shiho Miyano sẽ tiếp tục là Ai Haibara và có một kết thúc mở ở cuối truyện (tiếp tục lớn lên cùng Ayumi, Mitsuhiko và Genta).

Cái này chỉ là suy đoán cá nhân thôi nhé!
 
Dự đoán về diễn biến tiếp theo, kết thúc của Conan

Gạt sang một bên những sở thích/ mong muốn của bản thân. Chỉ dựa vào logic của các tình tiết trong truyện và phong cách của Gosho Aoyama để dự đoán diễn biến tiếp theo/ kết thúc của Conan - cố gắng đưa vào những lập luận giải thích của bạn.
Đây có lẽ là vấn đề được bàn luận sôi nhất trong các forum về Conan. Sau đây là ý kiến của tớ về xác suất thành công của một số khả năng.
I. Shinichi và Ran
1. Shinichi đến chết/ đến hết truyện sẽ vẫn yêu Ran: 99% (vẫn yêu thôi, chưa nói tới happy ending hay không)
Lý do:
- Tình cảm của 2 người từ đầu đến giờ quá sâu đậm, quá vững chắc, sau hơn 70 tập rồi chưa hề có dấu hiệu lung lay (chưa kể gần đây nhất trong vụ Holme's Apprentice có thể nói là Shinichi đã confess với Ran rồi).
- Cặp đôi ưa thích của Aoyama là childhood friend aka love interest: Shinichi/ Ran, Heiji/ Kazuha, Kaito/ Aoko, ngoài ra còn có thể tính bố mẹ Ran, Shihatori, Chiba, Tiến sĩ Agasa nữa. Shinichi/ Ran có thể gọi là Golden Couple trong bộ truyện này, rất rất rất khó để tác giả tách 2 người này ra.
2. Happy ending cho Shinichi và Ran (2 người đến cuối truyện vẫn sống sót và đến với nhau) : 95%
Lý do:
- Suốt hơn 10 năm rồi Aoyama vẫn để cho Ran học lớp 11, Conan vẫn học lớp 1 - chứng tỏ ông không muốn Ran lớn lên, già đi mà vẫn đợi Shinichi, cũng không muốn Shinichi mắc kẹt trong cơ thể của Conan quá lâu. Aoyama vẫn cực kì nhân hậu với 2 nhân vật này (không chỉ 2 nhân vật này mà là tất cả các nhân vật trong truyện, bạn có thể thấy chưa có nhân vật chính diện + xuất hiện từ 2 lần trở lên nào mà phải chết cả). Và khi ông đã không muốn họ chờ đợi mòn mỏi thì càng không muốn Shinichi chết/ mãi mãi là Conan hay yêu một người nào khác ngoài Ran.
- Đặt dấu chấm hết cho cái Golden Couple mà mình đã tạo dựng gần 20 năm là một việc rất khó khăn đối với tác giả.
II. Shinichi và Haibara
Shinichi đến chết/ đến hết truyện sẽ yêu Haibara: 0,9%
Lý do: Ngoài Ran ra đây là nhân vật thứ hai có khả năng cặp với Shinichi: 2 người có cùng chung số phận, Haibara là người đã thay đổi vận mệnh của Shinichi.
Trong đó:
1. Hai người trở lại thành Shinichi và Shiho, yêu nhau: 0,2%
Lý do: Conan đã trở thành Shinichi rồi mà lại từ bỏ Ran và quay ra yêu Haibara: rất rất khó có khả năng, quá quá un-Aoyama-ish.
2. Không có thuốc giải, hai người tiếp tục làm Conan và Haibara: 0,7%
Lý do: Cái này có khả năng cao hơn cái ở trên:
- Shinichi nếu cứ tiếp tục làm Conan thì khó mà đến được với Ran
- Shinichi và Shiho nếu cứ tiếp tục làm Conan và Haibara thì có thể tạo thành một cặp childhood friend aka love interest mới - đúng với phong cách của tác giả.
Vậy là Shinichi/ Ran (99%) + Shinichi/ Haibara (0,9%) = 99,9%
0,1% còn lại: Shinichi chọn một người khác (mọi người không ai được chọi đá, cái gì cũng có khả năng xảy ra mà)
III. Kết thúc dành cho Haibara
Trở lại làm Shiho: 25%
Tiếp tục làm Haibara: 70%
Chết: 5%
Lý do:
- Nếu trở lại làm Shiho: sẽ rất khó giải quyết tình huống này vì nhân vật Shiho sẽ tạo ra nhiều vấn đề: cuộc sống sau này sẽ thế nào, sống ở đâu, sống với ai, làm việc gì, có phải ngồi tù hay không, thậm chí là cặp với ai… Hơn nữa trở lại làm Shiho, cô sẽ không có gì cả: gia đình, người thân, bạn bè…
- Nếu tiếp tục làm Haibara: cô có bạn bè (Ayumi, Genta, Mitsuhiko), có người thân (Tiến sĩ Agasa), có cơ hội để vui chơi, lớn lên như một bé gái bình thường, điều mà cô mong muốn mà chưa bao giờ có.
- Nếu Haibara chết: đó cũng là một điều có thể xảy ra, nhưng xác suất không cao.
Theo dự đoán của tớ, nhiều khả năng Shiho Miyano sẽ tiếp tục là Ai Haibara và có một kết thúc mở ở cuối truyện (tiếp tục lớn lên cùng Ayumi, Mitsuhiko và Genta).

Cái này chỉ là suy đoán cá nhân thôi nhé!

Dài quá làm biếng đọc nhưng mình thích cách dẫn đề của bạn:x: Gạt qua sở thích/mong muốn /tình cảm của bản thân,....;)
 
Nhãm nhí . Tác giả còn đang sác táng làm sao bạn biết được mà đưa lên như thế này ?? Tớ từng đọc qua những thứ này rồi . Vô lý mà còn nhãm nhí . Đưa lên để fan Ai và fan Ran gây gỗ với nhau thôi . Bản thân tớ thì tớ hơi khó tính về những chuyện này . có gì nói không đúng mong bạn bõ qua . :33
 
Pé Ye yêu pé đậu bạn ơi, đấy là ý kiến khách quan của mỗi người thôi mà,:-? đâu có ai nói tác giả sẽ kết thúc như thế đâu, dự đoán cua fan thì cũng có thể xảy ra hoặc ko xảy ra mà :Conan14:
 
Tớ nghĩ nên đợi tác giả công bố đáp án thì tốt hơn. Ngồi đoán già, đoán non chỉ thêm nhứt đầu.
 
Chà, nếu mỗi độc giả tự tạo 1 cái kết chắc có đến hàng ngàn cái kết cho truyện :KSV@19:
 
×
Quay lại
Top