Tại sao mọi người lại khinh người… Thanh Hóa nói riêng và người miền Trung nói chung?

xuân triết k23

Thành viên
Tham gia
10/8/2017
Bài viết
24
Nếu một ai nói từ “dân Quảng Ninh”, “dân Thái Nguyên” hay “dân Ninh Kiều”… thì hết sức bình thường, còn nói từ “dân Thanh Hóa (dân 36)” thì liệu chừng bị ném đá vỡ mặt! Hoặc tự bản người Thanh Hóa cho đó là sự khinh miệt vùng miền. Và, ở đây có câu hỏi rất khó giải thích nổi là tại sao “Người Thanh Hóa” đi đến đâu cũng bị cảnh giác và miệt thị?

Thực tế phũ phàng cho thấy, tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Bình Dương hay Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, có khá nhiều công ty, doanh nghiệp “thà chết” cũng không nhận người hộ khẩu Thanh – Nghệ - Hà nói chung và Thanh Hóa nói riêng vào làm việc. Các lãnh đạo công ty, doanh nghiệp đó cho rằng người Thanh Hóa hay ăn cắp vặt, bẩn tính, hay tụ tập biểu tình, đoàn kết thái quá, thực dụng ghê gớm…

Hiện nay, có một số trang mạng còn lập Hội những người “tẩy chay” DÂN THANH HÓA, đáng buồn thay là có rất nhiều người kích từ “LIKE”. Hoặc người Thanh Hóa đi đâu đó, có người hỏi quê ở đâu mà trả lời quê Thanh Hóa thì lập tức người hỏi có sự “dè chừng”, mặc dù họ không nói ra. Hồi học đại học, tôi cũng chứng kiến một vài người Thanh Hóa có tính như vậy và cũng từng ghét người Thanh Hóa.

Để trả lời câu hỏi “Tại sao phần lớn mọi người ghét DÂN THANH HÓA?” không phải là khó nhưng làm thay đổi nhận thức của xã hội về vấn đề này mất nhiều… thế kỷ nữa! Như chúng ta đã biết ý thức xã hội luôn luôn lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội, không theo kịp tồn tại xã hội để phản ánh đã gây nên sự hiểu lầm này. Ghét người Thanh Hóa đã trở thành một định kiến xã hội, do đó rất khó từ bỏ định kiến này. Kể cả khi người Thanh Hóa đứng giữa đường hay lên truyền hình vỗ tay vào ngực nói “Thanh Hóa là người tốt” thì cũng chẳng thể minh oan.

Nói đến DÂN QUẢNG NINH, người ta nghĩ ngay đến tính hiếu chiến, thích gây sự; nói đến DÂN THÁI NGUYÊN người ta nghĩ ngay đến các con nghiện; nói đến DÂN NINH KIỀU(Cần Thơ) người ta nghĩ ngay đến các nhà thổ chứa gái làm chơi… Còn nói đến Thanh Hóa hay vô tình nói DÂN THANH HÓA hoặc NGƯỜI THANH HÓA thì phải cẩn thận, bởi những ai quê Thanh Hóa nghe được sẽ cho đó là sự châm biếm họ.

Thực ra, trả lời câu hỏi “Tại sao phần lớn mọi người ghét DÂN THANH HÓA?” là một bái toán xác suất thống kê rất đơn giản. Bởi, Thanh Hóa – Nghệ An là một vùng đất rộng, dân số đông, người dân vì cuộc sống phải ra ngoài tỉnh tìm việc làm kiếm kế sinh nhai nên vi phạm pháp luật, lươn lẹo và lừa gạt chiếm tỷ lệ cao hơn người vùng khác là đương nhiên, chứ không phải người Thanh Hóa ăn cắp, bẩn tính, tụ tập biểu tình, đoàn kết thái quá… là do “bản năng”.

Hiện tại tôi quen và chơi thân một số người Thanh Hóa, họ cũng có người tốt, người xấu như những vùng miền khác thôi và, tôi cũng tin rằng có hàng triệu, hàng ngàn người Thanh Hóa tốt trên đời ở khắp nơi. Xã hội nên có cách nhìn mới về vấn đề này, không coi khinh người Miền trung nói chung và người Thanh Hóa nói riêng.
 
Bài rất hay :), nhưng mình góp ý một chút là bạn đừng để tiêu đề IN HOA TOÀN BỘ như thế @xuân triết k23 nhé :).
 
Thật sự thì mình cx k biết về chuyện ng ta ghét dân Thanh Hóa đâu, vì tất cả đều là ng Việt Nam mà. Đọc bài này mình mới biết đó
 
Dân Thanh Hóa nhìn tiêu đề là lao vào đọc đây!:KSV@08:
Ý nghĩa quá!:KSV@12:
Không ngờ người ta lại ghét dân THANH HÓA cơ đấy!:-L
 
Thanh hóa :). hầu hết nhà nào có con gái đều có câu " tao cấm mày lầy chồng Thanh Hóa " hầy
 
Vơ đũa cả nắm thế, chứ ai bảo "mọi người", mình chả kì thị gì người thanh hóa ...
 
Xấu do cách sống.
Nói về về diện tích thì các tỉnh miền trung quá nhỏ bé đi, nên cơ sở "đất rộng, dân số đông" là không hợp lý. Còn bạn nói nơi nào cũng có người xấu, người tốt thì đúng. Nhưng Thanh Hóa tỉ lệ người xấu cao hơn thôi. Ý kiến cá nhân là vậy.
 
×
Quay lại
Top