"Tặng" người yêu cũ cho cả nhóm hiếp dâm

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.659
Có tình cảm với nhau khoảng 2 năm trước đây, giờ gặp lại thấy người yêu cũ có phần phổng phao, xinh đẹp hơn nên trong đầu y lóe lên ý định chiếm đoạt. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với cô gái xong, hắn còn giữ chặt người yêu cho 3 người bạn trong nhóm cùng thực hiện hành vi thú tính, h.ãm hại người yêu.

Đêm định mệnh
Nhìn dáng vẻ hào hoa, công tử của Nguyễn Văn Đình (SN 1993), trú tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), không ai nghĩ được đó lại là một tên yêu râu xanh thứ thiệt. Trước khi trở thành bị can tội Hiếp dâm, Đình đã nhiều lần bị xử lý vi phạm hành chính, đang làm thủ tục đưa vào cơ sở giáo dục theo Nghị định 163/CP. Khi cánh cửa nhà cải tạo chưa kịp mở đón hắn thì vòng lao lý đã đưa hắn đến với nhà giam.
Vào khoảng 21h15, ngày 13/10/2012, chị N.T.H.N. (SN 1994), trú tại xóm Bồng Phài, xã Sơn Tây đang chơi trước ngõ phía trước nhà cùng bạn thì bắt gặp Đình đi ngang qua. Do sứt mẻ trong chuyện tình cảm trước đây giữa hai người, N. cố tình tránh đụng mặt với người yêu cũ. Khi N. chưa kịp chạy vào nhà thì bất ngờ bị Đình túm áo kéo ra QL8A.
tvnegy92.jpg


Một nhóm bạn của Đình gồm: Hoàng Thế Anh (SN 1993), Nguyễn Hải Ninh (SN 1995), đều trú tại xóm Bồng Phài, xã Sơn Tây và Phạm Khánh Đồng (SN 1994), trú tại thôn Làng Chè, xã Sơn Kim II (Hương Sơn) đang chờ sẵn ngoài đường.Sau đó, Đình đưa N. đi cách nhà một đoạn rồi dừng lại ôm hôn N. Do đông người qua lại trên đường nên Đình đưa người yêu đi sâu tiếp vào một bãi đất thuộc xóm Bồng Phài. Tại đây, hai người cùng nhau quan hệ t.ình d.ục. Trong lúc này, những người bạn của Đình xuất hiện và lấy điện thoại di động của Hoàng Thế Anh chụp, quay lại hình ảnh trần truồng của hai người.Sợ quá, N. bỏ chạy ra QL8A. Tuy nhiên, xem lại ảnh và video clip thấy chưa “đạt chuẩn” nên Ninh nói với Đình: “Ảnh chưa nét anh ạ”. Nghe nói vậy, Đình nổi máu iêng hùng, nói với nhóm bạn: “Nếu muốn xem rõ thì đi theo tau”.Nói rồi, Đình chạy đuổi theo N., kéo người yêu cũ về bãi đất trước đó. Đình vật ngửa người yêu ra bãi đất, lột hết quần áo. Đình tuyên bố với nhóm bạn: “Hôm nay mời anh em một bữa xả láng, chúng bay chơi đi”. Đình giữ đầu N., đồng thời kéo tụt quần áo cô xuống, dùng một tay bịt miệng người yêu. Rồi cứ thế, 3 người bạn khốn nạn của Đình lần lượt thay nhau h.ãm hiếp N., cho đến lúc cô không còn sức để kháng cự. Điều đáng nói, trong lúc các bạn mình đang h.ãm hại người yêu, Đình đã dùng vũ lực, giẫm đạp lên người cô. Hắn còn đưa ra những lời miệt thị để xúc phạm cô gái.Ngay khi nhận được tin báo tại xóm Bồng Phài, xã Sơn Tây xảy ra một vụ án hiếp dâm tập thể hết sức nghiêm trọng, Thượng tá Dương Văn Trường, Trưởng Công an huyện Hương Sơn đã lập ngay một tổ chuyên án vào cuộc. Thiếu tá Lê Trọng Luận, đội trưởng Đội CSĐT về TTXH được phân làm tổ trưởng cùng các điều tra viên, trinh sát nhận nhiệm vụ tham gia phá án.Theo điều tra ban đầu do nạn nhân N. cung cấp: Có 4 đối tượng thanh niên nam tại địa phương đã h.ãm hiếp chị. Ngay lập tức, hai đối tượng là Nguyễn Hải Ninh và Phạm Khánh Đồng bị các trinh sát khống chế đưa về CQĐT để đấu tranh. Nguyễn Văn Đình và Hoàng Thế Anh, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Với nghiệp vụ sắc bén, làm công tác vận động quần chúng tốt, đến 13h ngày 14/10, các điều tra viên buộc hai đối tượng này phải ra đầu thú. Tại CQĐT, trước những chứng cứ đầy thuyết phục, cả 4 đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Trọng Luận cho biết: “Các đối tượng tham gia vụ hiếp dâm đều đã bỏ học, không có nghề nghiệp. Đặc biệt, những thanh niên này không được gia đình quan tâm giáo dục khi trưởng thành. Hầu hết, các đối tượng đều có hành vi vi phạm pháp luật ít nhất một lần. Riêng Hoàng Thế Anh là người đang thụ lý 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Còn đối tượng Nguyễn Văn Đình cũng có đến 2 tiền sự”.Cũng theo Thiếu tá Luận, hành vi giao cấu của tên Đình đối với chị N, chưa thể buộc tội hiếp dâm vì hành vi này không trái ý muốn của nạn nhân. Tuy nhiên, ngay sau đó, tên này đã khống chế N. cho cả nhóm h.ãm hại chị. Như vậy, với vai trò đồng phạm, hành vi của Đình đã bị cấu thành tội Hiếp dâm cho hành vi thứ hai. Hiện CQĐT đang xem xét việc Đình h.ãm hại chị N. có sự chuẩn bị từ trước hay không; nếu có thì tên này trở thành vai trò chủ mưu cho việc hiếp dâm tập thể.Hành vi của nhóm thanh niên trên cho thấy, chúng thiếu sự giáo dục, không nhận thức được pháp luật đầy đủ. Trong quá trình hiếp dâm, bọn chúng còn dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh để làm trò đùa trước sự tổn hại nhân phẩm của người khác. Ngay tại trụ sở CQĐT, chúng tôi bắt gặp rất nhiều giọt nước mắt của những người thân những kẻ tội đồ này. Họ khóc không chỉ bởi chứng kiến con mình phải dình vào vòng lao lý, phải xa gia đình vào sống ở chốn lao tù. Trong đó, cũng có cả những giọt nước mắt tủi nhục, đau đớn và xót xa vì những đứa con bất trị ấy, đã làm cái trò quá đồi bại và tàn nhẫn, mang tiếng xấu cho gia đình.Từ một tình yêu trong sáng của lứa tuổi học trò, nhưng do không làm chủ được bản thân, với lối sống buông thả theo bản năng, Đình và nhóm bạn đã phải mang trên mình trọng tội khi tuổi đời còn rất trẻ. Hành vi của chúng sẽ bị pháp luật nghiêm khắc trừng trị. Ngoài ra, hậu quả mà chúng gây ra, sẽ còn bị một bản án lương tâm dày vò, ám ảnh đến suốt những năm tháng còn lại.Theo Trung tá Nguyễn Duy Đông, Phó Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: Chiều ngày 15/10/2012, CQĐT huyện này đã khởi tố 4 đối tượng: Nguyễn Hải Ninh, Phạm Khánh Đồng, Nguyễn Văn Đình và Hoàng Thế Anh về tội Hiếp dâm theo Khoản 2, Điều 111, Bộ luật Hình sự. Ngay trong ngày, lệnh bắt khẩn cấp được thực thi, các đối tượng bị di lý về Trại giam Công an Hà Tĩnh chờ xét xử.

PS: Cẩn thận nhé các nàng
 
×
Quay lại
Top