Tết Việt qua ống kính báo chí nước ngoài

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Không khí đón Tết Nhâm Thìn tại Việt Nam với bánh chưng xanh, câu đối đỏ, hoa đào khoe sắc... đã được phản ánh sinh động trên báo chí nước ngoài.



563909-tn7-fb64f.jpg
Cụ Nguyễn Thị Dung dù 85 tuổi vẫn tham gia chuẩn bị lá để gói bánh chưng cho ngày Tết tại làng Tranh Khúc ở ngoại thành Hà Nội.
563909-tn3-f1a9c.jpg
Bánh chưng là loại bánh truyền thống của người Việt Nam, được gói bằng gạo nếp, đỗ xanh và thịt.

563909-tn8-964a7.jpg

Người dân làng Tranh Khúc gói bánh chưng.

563909-tn2-1ffdf.jpg

Làng Tranh Khúc nổi tiếng là có nhiều đời làm bánh chưng, cung cấp khắp cả nước, thậm chí xuất ngoại.

563909-tn5-2edb0.jpg

Sau khi công đoạn gói hoàn tất, những chiếc bánh xanh được đưa ra để chuẩn bị luộc.

563909-tn4-68f15.jpg

Một người đàn ông chuẩn bị đưa bánh vào một chiếc nồi lớn để luộc.

563909-tn6-86bb2.jpg
Bánh được thả vào nồi.
563909-tn1-3504e.jpg

Bánh chưng được luộc sôi liên tục trong thời gian 10-12 giờ để đảm bảo chín rền.

563909-tn17-caf66.jpg

Các nam giới khiêng một cây đào lớn tại một vườn đào ở Hà Nội.
563909-tn19-e8ee7.jpg

Hoa đào được trồng nhiều ở miền bắc Việt Nam và là loài hoa không thể thiếu khi mỗi dịp Tết đến xuân về.

563909-tn18-4d58b.jpg
Ông đồ viết chữ ngày xuân.
563909-tn20-99952.jpg

"Phố ông đồ" tại khu vực Văn Miếu, Hà Nội.

563909-tn14-7733c.jpg
Người dân đi sắm Tết tại một siêu thị ở Hà Nội.
563909-tn9-978f8.jpg
Hoa quả tươi phong phú tại một góc siêu thị phục vụ người dân mua sắm Tết.
563909-tn12-e49c1.jpg
Một cặp vợ chồng lựa chọn thực phẩm tươi.
563909-tn10-603bb.jpg
Khu vực thực phẩm tươi sống tại một siêu thị ở Hà Nội.

563909-tn11-a4f1e.jpg

Quầy rau xanh.


563909-tn13-19285.jpg

563909-tn15-81f30.jpg

Các siêu thị Hà Nội chuẩn bị hàng hoá dồi dào để phục vụ người dân đi mua sắm Tết.

563909-tn16-70374.jpg


Theo Dân Trí
 
có người kinh hoàng khi mùng 1 tết ra phố mà vắng hoe luôn
 
×
Quay lại
Top