[Thắc mắc] Về Vermouth và Conan vol 42

Hikari Yuki

Thành viên cấp 2
Tham gia
23/5/2015
Bài viết
11
Sau khi đọc lại từ đầu mình có vài thắc mắc nhờ các bạn thảo luận - giải đáp giúp ạ

1. Về gương mặt thật của Vermouth
Trong vol 42, Akai khẳng định Sharon và Chris là một, và gương mặt hiện tại của Vermouth là của Chris (gương mặt trẻ), trong vol 78 đoạn nói chuyện với Yukiko Vermouth cũng khẳng định mình là mình phải cải trang cho già đi, chứ không phải trẻ lại. Vậy thật ra là Vermouth là một người trẻ hay già?

2. Thắc mắc vol 42
Mình đọc xong chap này thật sự mình vẫn k hiểu lắm, ai tốt bụng giải thích cho mình nha! ;)

2.1 Sau khi bị bắn thuốc mê thì Haibara ở đâu? Và conan ở đâu? Tại sao Conan sợ Haibara dùng mắt kính lần theo mà k cất đi?

Detective_Conan_v42_file06_094_zpsidajepid.jpg

Detective_Conan_v42_file06_095_zpsmarscdyr.jpg


Detective_Conan_v42_file06_101_zpscacbo1rr.jpg


2.2 Haibara này là thật hay là Conan ạ? Bởi vì mình thấy đều là trong nhà của ông Agasa mà?
Và tại sao phải bật cái băng đó lên?

2.3 Về vụ tai nạn của bác sĩ Araide, đoạn này được đề cập trong tập mấy vậy ạ? Sao mình đọc lại mà k có ấn tượng.

Detective_Conan_v42_file09_147%201_zpsbgikocs4.jpg


2.4 Nếu máy phát do Conan trong lốt Haibara nói chuyện thì Jodi hẳn phải nghe thấy chứ?

detective-conan-v42-file09-157.jpg


2.5 Tại sao Vermouth lại nhớ đến cảnh Ran cứu Ác quỉ đường phố? K lẽ đó là Ver cải trang? Mình thấy đâu có mục đích gì đâu?

Detective_Conan_v42_file10_167_zpsqa5cqkaj.jpg


Cuối cùng là xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc bài, thảo luận và trả lời câu hỏi của mình. Chân thành cảm tạ ạ :) <3
 
lần lượt trả lời bạn nhé
1. Yukiko nói Sharon cải trang cho già đi là để ám chỉ rằng khuôn mặt của bà ta đã trẻ ra rồi mà vẫn che giấu chuyện đó nhằm đóng 2 vai vừa mẹ vừa con

2.1 Haibara được đưa vào gi.ường ngủ, Conan lúc đó đang trên xe của Jodie, đương nhiên là phải cất kính theo dõi vì nếu Haibara tìm được kế hoạch sẽ hỏng bét :p
2.2 đó là Conan vì đang đeo khẩu trang, đồ thiệt ngủ mất rồi :))
vì Ver gắn máy nghe trộm trong nhà nên phải giả bộ giống như hai bác cháu đang tám tụng với nhau
2.3 vụ tai nạn xảy ra là do FBI dàn dựng, mình không rõ tập mấy, bổ sung cho bạn sau nhé :p
2.4 sao nghe được, Conan dùng khẩu trang giả giọng cơ mà :v
2.5 Ver chắc chắn có việc gì đó phải làm nên phải mượn lốt của ác quỷ đường phố nhưng khi đang hành động thì gặp trúng Akai nên mới bị cho ăn đạn =))
 
Bổ sung chút nhé:
1. Một người già nhưng cơ thể vẫn trẻ :v. Vermouth không hề già đi chút nào mà, kiểu như sự lão hóa cơ thể không hề diễn ra ấy.
2.1 & 2.2 Chú ý là thời điểm diễn ra các sự kiện trong chap này tác giả cố ý để khá mập mờ. Đoạn Haibara tỉnh lại chưa chắc đã là trước khi Conan lên xe Jodie. Còn vụ cái băng ghi âm, có vẻ là để lừa Vermouth rằng Conan đã thực sự uống thuốc giải và rời khỏi đó để lên tàu thì đúng hơn, khi đó Conan đoán ra Vermouth đóng giả Araide rồi mà.
2.3 Cái đó là off-screen, tức là không ở vụ nào cả, chỉ có Vermouth chứng kiến chứ người đọc thì không. Chứ chẳng lẽ để người đọc biết được từ đầu là Araide là đồ giả :v.
2.5 Kế hoạch của Vermouth là giết tên sát thủ rồi hóa trang thành hắn để dụ Akai ra và giết, nhưng không thành công và chính mình còn bị Akai cho ăn đạn, vì vậy Ran và Shinichi mới thấy tên sát thủ (Vermouth) trong tình trạng đó.
 
lần lượt trả lời bạn nhé
1. Yukiko nói Sharon cải trang cho già đi là để ám chỉ rằng khuôn mặt của bà ta đã trẻ ra rồi mà vẫn che giấu chuyện đó nhằm đóng 2 vai vừa mẹ vừa con

2.1 Haibara được đưa vào gi.ường ngủ, Conan lúc đó đang trên xe của Jodie, đương nhiên là phải cất kính theo dõi vì nếu Haibara tìm được kế hoạch sẽ hỏng bét :p
2.2 đó là Conan vì đang đeo khẩu trang, đồ thiệt ngủ mất rồi :))
vì Ver gắn máy nghe trộm trong nhà nên phải giả bộ giống như hai bác cháu đang tám tụng với nhau
2.3 vụ tai nạn xảy ra là do FBI dàn dựng, mình không rõ tập mấy, bổ sung cho bạn sau nhé :p
2.4 sao nghe được, Conan dùng khẩu trang giả giọng cơ mà :v
2.5 Ver chắc chắn có việc gì đó phải làm nên phải mượn lốt của ác quỷ đường phố nhưng khi đang hành động thì gặp trúng Akai nên mới bị cho ăn đạn =))
2.4 Ý là trên xe ấy, lúc đó conan đang vừa cải trang Haibara vừa phải suy luận thông qua Heiji, nhưng vậy lúc đó những lời suy luận đó Jodi k nghe sao?
Bổ sung chút nhé:
1. Một người già nhưng cơ thể vẫn trẻ :v. Vermouth không hề già đi chút nào mà, kiểu như sự lão hóa cơ thể không hề diễn ra ấy.
2.1 & 2.2 Chú ý là thời điểm diễn ra các sự kiện trong chap này tác giả cố ý để khá mập mờ. Đoạn Haibara tỉnh lại chưa chắc đã là trước khi Conan lên xe Jodie. Còn vụ cái băng ghi âm, có vẻ là để lừa Vermouth rằng Conan đã thực sự uống thuốc giải và rời khỏi đó để lên tàu thì đúng hơn, khi đó Conan đoán ra Vermouth đóng giả Araide rồi mà.
2.3 Cái đó là off-screen, tức là không ở vụ nào cả, chỉ có Vermouth chứng kiến chứ người đọc thì không. Chứ chẳng lẽ để người đọc biết được từ đầu là Araide là đồ giả :v.
2.5 Kế hoạch của Vermouth là giết tên sát thủ rồi hóa trang thành hắn để dụ Akai ra và giết, nhưng không thành công và chính mình còn bị Akai cho ăn đạn, vì vậy Ran và Shinichi mới thấy tên sát thủ (Vermouth) trong tình trạng đó.
Vậy là đến thời điểm này vẫn chưa cho biết thông tin thêm về hình dạng trẻ của Ver ạ.

À thì do tác giả mập mờ quá nên mình cứ thắc mắc mãi :)

Dù sao cũng cám ơn 2 bác rất nhiều lun ạ :)
 
@Hikari Yuki Có phải Vermouth cũng uống APTX 4869 không vậy các bạn?

không có sự khẳng định chắc chắn 100% nhưng đã gần như thế rồi đấy bạn

Nếu là APTX4869 thì không phải. Vì cho đến giờ các thành viên BO ngoại trừ chính Vermouth vẫn chưa hề biết tác dụng gây teo nhỏ của nó (không thì Conan và Haibara chết lâu rồi). Có thể là tiền thân của loại thuốc đó, nhưng chắc chắn không phải chính APTX4869.

P/S: Không liên quan, nhưng điều này sẽ loại trừ khả năng "em gái ngoài lãnh địa" là Rum nếu người đó cũng là nạn nhân :v.
 
@Eindeh Có lẽ loại thuốc mà Vermouth uống là do ba mẹ của Ai chế ra, còn APTX 4869 do Ai phát triển thêm. Nhưng mình thật sự không hiểu tại sao Sharon lại phải đóng giả làm con gái của mình
 
@shinran0000 Để che giấu việc mình không già đi thôi. Nếu Sharon/Chris chỉ là 1 người bình thường thì không sao, nhưng đằng này lại là người của công chúng, thế nên mới phải làm vậy để không ai thắc mắc chứ.
 
=D>
Cho mình hỏi liệu Ver có phải cũng là 1 điệp viên nào đó thâm nhập vào tổ chức "áo đen".và giống như Bonbour (B.O) cũng có 1lí do nào đó mà ghét Akai.Còn Ver thì có lí do nào đó mà ghét Haibara/Sherry/Shiho. :Conan22:
 
@shin-ran-ai mình thấy trong một fanfic họ nói rằng loại thuốc do ba mẹ Haibara chế ra đã giết chết con của Vermouth, sau đó bà ta cũng uống loại thuốc đó và bị teo nhỏ, kiểu như 50 thành 20 chứ không phải thành một đứa trẻ 7 tuổi giống Haibara và Conan đâu. Bà ta đóng giả làm con gái của mình và cũng căm ghét Haibara luôn từ đó. Nhưng mình cũng chẳng biết có phải Ver là một điệp viên không nữa
 
Ấy, sao lại lấy fanfic làm nguồn thế bạn.

Lý do Vermouth ghét Shiho/Haibara chưa được xác nhận, nhưng khả năng rất lớn là dính tới bố mẹ Shiho cũng như lý do Vermouth không già đi. Tuy nhiên, nhiều khả năng lý do không già đi cũng không phải do bố mẹ Shiho, vì theo như Atsushi kể lại với bạn cũ (tập 41) thì ông ta đã "tìm thấy và đến một cơ sở nghiên cứu" từ 30 năm trước, và gặp Elena trong khoảng thời gian này. Danh tính Chris Vineyard của Vermouth là 29 tuổi (tập 24), nghĩa là danh tính Sharon đã vờ mang thai Chris cũng vào tầm thời gian đó. Điều này cho thấy khó có chuyện Vermouth không già đi là vì 2 vợ chồng này, vì Vermouth có vẻ đã ngừng lão hóa từ trước cả khi họ gia nhập BO. Chi tiết hơn, hiện nay Yukiko 37 tuổi, tức là danh tính Sharon tầm tầm 50, như vậy 30 năm trước Sharon khoảng 20 tuổi, rất phù hợp với bề ngoài hiện tại. Nếu nói là nhà Miyano được BO thuê để nghiên cứu vấn đề của Vermouth thì có vẻ hợp lý hơn (tuy nhiên Shiho thì chưa rõ về điều này), và nếu vậy thì lý do Vermouth ghét nhà Miyano có thể là vì họ đã đem bà ta ra làm vật nghiên cứu.

Nếu đúng lý do là như mình nói ở trên, thì có thể rút ra luôn là Vermouth hoàn toàn không phải điệp viên, mà đã là một phần của BO từ rất lâu rồi.
 
Lí do gì mà Ver giấu bí mật của Kudo
 
×
Quay lại
Top