[Thảo luận] Giới trẻ không hiểu về nơi mình đang sống?

Kênh Sinh Viên

Cộng đồng sinh viên Việt Nam
Tham gia
20/4/2009
Bài viết
194
Một thành phố Sài Gòn xưa với con đường Catinat (Đồng Khởi), với những viên gạch mang từ Pháp sang để xây nhà thờ Đức Bà… có lẽ chỉ có 1 vài bạn biết qua những câu chuyện kể của ông bà, cha mẹ mình.

1.jpg

Có bao nhiêu bạn trẻ dám tự tin nói rằng mình hiểu rõ - biết sâu về nơi mình sống? Các bạn luôn tự nhận mình hiểu rõ nhưng hỏi ra lại dường như không biết trả lời thế nào.

2.jpg

“Bụt nhà không thiêng” đúng là vậy, nơi chúng ta gắn bó thì ta lại không có cảm giác muốn tìm hiểu, mà cứ thích đi tìm tòi những thứ ở xa hơn. Cũng như giới trẻ cứ thích đi du lịch nước ngoài mà chẳng đoái hoài gì về những địa điểm tại Việt Nam.

Mỗi nơi, mỗi địa điểm trên đất nước đều có những điều độc đáo riêng nhưng mấy ai hay biết, vì các bạn cứ mãi mê theo đuổi những điều rất xa vời. Chẳng hạn như Sài Gòn không phải đơn giản ai đó đặt tên mà còn có lí do đặc biệt, hay con đường Duy Tân xưa chính là con đường Phạm Ngọc Thạch sầm uất ngày nay.


Xem đoạn clip, qua lời nói của ông Tánh Kỳ “sống ở đâu, biết sâu chỗ đó” càng làm giới trẻ nhận ra sự vô tâm của mình. Chúng ta tưởng mình biết đấy, nhưng thực sự cũng không hiểu gì nhiều, đến khi một ai đó hỏi thì lại bắt đầu tìm đến bác “google” cứu cánh.


Do đó, đừng để bản thân mình trở thành người vô tâm với nơi mình sống. “Culture Explorer” không chỉ là một ứng dụng giúp bạn có thể trau dồi, tìm tòi, khám phá đất nước một cách mới lạ hơn, mà với ứng dụng này, kiến thức bạn tiếp thu sẽ không bị rập khuôn, dài dòng như sách vở mà sẽ vô cùng súc tích, ngắn gọn như một đoạn ghi chú nhỏ để bạn có thể nắm được những điều cốt lõi về các đia điểm bạn đến.

3.jpg

Chúng ta không những có thêm kiến thức về các địa điểm mà còn có thể chứng kiến những đổi thay của chúng trong suốt những năm tháng lịch sử qua các hình ảnh sống động theo cột mốc thời gian từ xưa đến nay.

Và với những bạn có niềm đam mê khám phá, yêu thích sự mới mẻ thì Culture Explorer sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận với những điều thú vị trên đất nước.

Ngoài ra, bên cạnh việc ra mắt ứng dụng này, để bày tỏ niềm trân trọng và yêu mến đối với thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của Việt Nam, Samsung còn tổ chức cuộc thi “SAO PHẢI LÀ NGƯỜI LẠ TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG MÌNH?” với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Hãy tham gia để tìm hiểu, khám phá và chia sẻ các điểm đến thú vị cùng chương trình ngay nào!

https://cultureexplorer.com.vn
 
Mình ở Thái Bình đã 25 tuổi rồi mà vẫn còn chưa biết hết những địa điểm nổi tiếng của TB nè :(
 
Đúng thật, Sài Gòn còn nhiều điều mình không biết lắm cũng vì mải mưu sinh.
 
đừng trách giới trẻ, các ban bệ văn hóa, giáo dục bla bla đâu? Ngay cả các nước Hàn Nhật người trẻ ko phải ai cũng biết về nơi mình sống
 
×
Quay lại
Top