Thắt cà vạt cho giày thêm cute

June_66

Thành viên
Tham gia
15/11/2011
Bài viết
21
Cà vạt thường xuất hiện ở cổ áo, chứ ai là để ở dưới chân nhỉ? Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thắt chúng cho chiếc giày cũ bớt nhàm chán. Bằng cách nào ư, đơn giản lắm lắm, cùng chúng tớ lọ mọ làm cà vạt cho giày cưng nhé.
Vật liệu cần có:
- 1 miếng vải vụn nhỏ
- Kéo cắt
- Keo dán vải
Cùng làm nhé:
giay-2.jpg
Bước 1:
Đầu tiên mình vẽ hình cà vạt lên giấy, đo thử lên giày xem đã vừa chưa, sau đó ướm lên mặt trái của miếng vải rùi cắt theo.
Mình cần có 2 chiếc cà vạt nhé.
Lưu ý: Cà vạt bằng vải có kích thước lớn hơn cà vạt bằng giấy.
giay-3.jpg
Bước 2:
Từ chỗ giao giữa phần đầu cà vạt và thân cà vạt, cắt vào 1 đoạn nhỏ, sau đó gấp mép thân cà vạt vào và dùng bàn là là phẳng để lấy nếp.
Làm tương tự với các phần còn lại.
giay-4.jpg
Bước 3:
Sau khi gấp hết mép vào trong, mình dùng keo phết lên nếp gấp và đính vào cho chắc. Đồng thời gấp luôn phần đầu vào trong khoảng 1,5cm.
giay-5.jpg
Bước 4:
Cắt thêm 1 miếng vải hình chữ nhật có chiều dài gần bằng chiều dài cà vạt. Sau đó từ thân vải gấp mép vào trong.
giay-6.jpg
Bước 5:
Đặt miếng vải này lên phần đầu của cà vạt, quấn lại và gấp chéo 2 cạnh bên để tạo hình phần củ cà vạt.
giay-7.jpg
Bôi keo và đính vào thân cà vạt là xong rùi.
Làm cà vạt thực chất không khó mà chỉ hơi tỉ mỉ chút thôi, phải không nào.​
giay-1.jpg

Nhưng sau đó, dùng keo gắn cà vạt lên giày thế này là có ngay sản phẩm độc đáo.​
giay-8.jpg

Chẳng ai nhận ra đây là giày cũ ý chứ. Một đôi giày thắt cà vạt cá tính, thử làm xem sao!​
 
×
Quay lại
Top