Thi lớp 10 ở TPHCM: Điểm môn Văn tốt hơn năm ngoái

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Điều này thể hiện học sinh đã quen với cách làm bài thi đề mở đối với môn Văn.

Theo kết quả vừa được Sở GD-ĐT TP.HCM công bố, năm nay, môn tiếng Anh có tỷ lệ thí sinh đạt điểm trên trung bình là 60,8% (năm 2012 là 58,1%), điểm giỏi chiếm 25% (năm 2012 là 15,4%).
Môn toán đạt tỷ lệ trên trung bình là 61,9% (năm 2012 là 73,9%), điểm giỏi chiếm 6,97% (năm 2012 là 19,4%).

Môn văn đạt tỷ lệ trên trung bình là 83,3% (năm 2012 là 76,2%), điểm giỏi chiếm 4,9% (năm 2012 chiếm chưa tới 3%).

Như vậy, dựa vào tỷ lệ số thí sinh đạt điểm trên trung bình và điểm giỏi, có thể thấy kết quả môn tiếng Anh và môn văn năm nay khá cao so với năm ngoái. Trong đó, chỉ môn toán có kết quả thấp hơn.

KenhSinhVien-diemvan.jpg
Xem điểm thi lớp 10 tại Trường THPT Lê Hồng Phong, TP.HCM vào chiều nay 2/7​


Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, kết quả môn Văn và tiếng Anh năm nay khá tốt so với năm ngoái. Điều này thể hiện học sinh đã quen với cách làm bài thi đề mở đối với môn văn và có chất lượng tốt với môn tiếng Anh. Chỉ riêng môn tiếng Anh có 618 em đạt điểm 10.

Riêng môn toán, ông Đạt cho rằng do đề thi có nhiều câu khó nên số thí sinh đạt điểm cao ít hơn.
Ông Đạt dự kiến sớm nhất chiều ngày 3/7 công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên. Sau khi công bố điểm chuẩn lớp chuyên cho đến hết ngày 6.7, thí sinh trúng tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên, nộp hồ sơ nhập học tại các trường theo nguyện vọng.

Từ nay đến hết ngày 5/7, thí sinh nộp đơn xin phúc khảo tại trường THCS đang học. Ông Đạt cho biết, dù một số trường phải làm địa điểm thi ĐH, CĐ nhưng Sở đã yêu cầu các trường bố trí cho người hướng dẫn và nhận hồ sơ phúc khảo.

Đến ngày 13/7, Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả phúc khảo đến thí sinh. Dự kiến ngày 16/7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập./.
Theo VOV
 
×
Quay lại
Top