Thí sinh không nên lo sợ tỷ lệ chọi cao

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Không vì tỷ lệ chọi cao mà quá lo lắng, điểm chuẩn NV1 phụ thuộc vào chất lượng bài thi chứ không phải tỷ lệ chọi.

894652-6519300cedfc96-img.jpg

Thí sinh đừng quá lo lắng vì tỷ lệ chọi cao. Ảnh internet.


Nhiều trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) đã và đang công bố tỉ lệ “chọi” theo ngành. Theo đại diện các trường ĐH, thí sinh không nên “sợ” khi ngành mình đăng ký có tỉ lệ “chọi” cao.

Theo thống kê của các trường ĐH thành viên ĐH Quốc gia TP HCM, tỉ lệ “chọi” ở các trường và các ngành rất khác nhau. Tại ĐH Bách khoa, một số ngành có tỉ lệ “chọi” tăng cao so với năm trước như Khoa học máy tính, Điều khiển và tự động hóa, nhóm ngành Hóa - Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật giao thông, Quản lý tài nguyên và môi trường...

Ở ĐH Khoa học Tự nhiên, những ngành có tỉ lệ “chọi” cao hơn năm trước là Kỹ thuật hạt nhân (509/50), Công nghệ sinh học (2.353/200), Công nghệ kỹ thuật môi trường (1.413/120)…

Tương tự, ở ĐH Công nghệ Thông tin, tỉ lệ “chọi” các ngành đều cao hơn năm trước, đặc biệt là ngành Kỹ thuật phần mềm: 1.516 hồ sơ/160 chỉ tiêu.

Tại ĐH Kinh tế - Luật, ngành Tài chính - nân hàng năm 2012 có tỉ lệ “chọi” cao nhất trường (tỉ lệ 10,5), năm nay, tỉ lệ “chọi” của ngành này chỉ còn 1,9. Các ngành Kinh tế học, Kinh tế và Quản lý Công, Kinh tế quốc tế chỉ ở mức 1 “chọi” 6. Ngành Kế toán có tỉ lệ “chọi” cao nhất: 792/70…

ThS. Phạm Thái Sơn, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM cho biết, chỉ tiêu của trường năm nay là 2.500 và tổng số hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) là 27.134 hồ sơ.

Nhiều ngành của trường có tỉ lệ “chọi” cao là: Công nghệ thực phẩm 1 “chọi” 25, Công nghệ sinh học 1 “chọi” 15, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 1 “chọi” 18…

Theo ông Sơn, trường dự đoán điểm trúng tuyển các ngành khối kinh tế năm nay sẽ không cao hơn năm 2012, ngành Công nghệ thực phẩm sẽ tương đương năm 2012, các ngành Công nghệ thông tin, Cơ khí, Điện tử sẽ sát điểm sàn, các ngành khác dự kiến tăng khoảng 0,5 đến 1 điểm so với năm 2012.

TS. Lý Văn Xuân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Y Dược TP HCM thông tin: Lượng hồ sơ ĐKDT của trường tương đương với năm ngoái, tuy nhiên chỉ tiêu năm nay ít hơn năm trước nên tỷ lệ “chọi” theo ngành sẽ cao hơn năm trước. Nhiều ngành của trường sẽ có tỉ lệ chọi cao như: Bác sĩ đa khoa: 4.539 hồ sơ/400 chỉ tiêu.

Ở Trường ĐH Tài chính Marketing, nhiều ngành của trường có tỉ lệ “chọi” khá cao nhưng cũng có nhiều ngành hồ sơ ĐKDT chỉ bằng chỉ tiêu.

Theo TS. Trần Thế Hoàng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế TP HCM, thí sinh đừng nên thấy tỷ lệ “chọi” cao mà sợ. Điểm chuẩn NV1 của các ngành phụ thuộc vào chất lượng bài làm của thí sinh chứ không phải tỷ lệ “chọi”.
Theo Xaluan
 
Cái đó cũng hên xui và khó nói lắm, mỗi người làm 5 bộ hồ sơ rải rác nhưng người ta chỉ chọn thi có hai trường mà thôi, cho nên có một số trường nhìn thì thấy tỷ lệ chọi cao nhưng lúc thi thì tỷ lệ chọi thực sự cũng bình thường như bao trường khác à.
Mặt khác có những trường như y dược, ngoại thương, kinh tế quốc dân thì số thí sinh có thể ít nhưng hoàn toàn là những thí sinh chất lượng, nên cho dù tỷ lệ chọi có thật sự thấp so với các trường khác nhưng điểm chuẩn vẫn rất cao.
Mình nghĩ các bạn khi đăng kí thi vào trường nên tham khảo điểm của các năm trước và theo dõi xu hướng việc làm, chọn ngành nghề của thí sinh hiện nay. Ví dụ như ngành tài chính ngân hàng bây giờ chẳng còn hot nữa nên số thí sinh đăng kí thi cũng không nhiều như trước đây đâu ^^
 
Cái đó cũng hên xui và khó nói lắm, mỗi người làm 5 bộ hồ sơ rải rác nhưng người ta chỉ chọn thi có hai trường mà thôi, cho nên có một số trường nhìn thì thấy tỷ lệ chọi cao nhưng lúc thi thì tỷ lệ chọi thực sự cũng bình thường như bao trường khác à.
Mặt khác có những trường như y dược, ngoại thương, kinh tế quốc dân thì số thí sinh có thể ít nhưng hoàn toàn là những thí sinh chất lượng, nên cho dù tỷ lệ chọi có thật sự thấp so với các trường khác nhưng điểm chuẩn vẫn rất cao.
Mình nghĩ các bạn khi đăng kí thi vào trường nên tham khảo điểm của các năm trước và theo dõi xu hướng việc làm, chọn ngành nghề của thí sinh hiện nay. Ví dụ như ngành tài chính ngân hàng bây giờ chẳng còn hot nữa nên số thí sinh đăng kí thi cũng không nhiều như trước đây đâu ^^
đồng ý với ý của Tre :D



 
Cái đó cũng hên xui và khó nói lắm, mỗi người làm 5 bộ hồ sơ rải rác nhưng người ta chỉ chọn thi có hai trường mà thôi, cho nên có một số trường nhìn thì thấy tỷ lệ chọi cao nhưng lúc thi thì tỷ lệ chọi thực sự cũng bình thường như bao trường khác à.
Mặt khác có những trường như y dược, ngoại thương, kinh tế quốc dân thì số thí sinh có thể ít nhưng hoàn toàn là những thí sinh chất lượng, nên cho dù tỷ lệ chọi có thật sự thấp so với các trường khác nhưng điểm chuẩn vẫn rất cao.
Mình nghĩ các bạn khi đăng kí thi vào trường nên tham khảo điểm của các năm trước và theo dõi xu hướng việc làm, chọn ngành nghề của thí sinh hiện nay. Ví dụ như ngành tài chính ngân hàng bây giờ chẳng còn hot nữa nên số thí sinh đăng kí thi cũng không nhiều như trước đây đâu ^^
em cảm thấy hình như chị còn đang nuối tiếc vì chọn tài chính ngân hàng phải ko :)



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
em cảm thấy hình như chị còn đang nuối tiếc vì chọn tài chính ngân hàng phải ko :)
Chị mà đã chọn rồi thì ko có nuối tiếc đâu, có điều thi vào ngành này là mong muốn của ba má chị em à
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top