Thiên tài vật lý học dự đoán 3 nguy cơ đang đe dọa nhân loại

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Thiên tài vật lý học người Anh, Stephen Hawking đã đưa ra 3 nguy cơ có thể dẫn đến sự chấm dứt của nhân loại theo ý kiến của ông.



20150228-124215-thien-tai-vat-ly-hoc-du-doan-3-nguy-co-de-doa-den-su-ton-tai-cua-nhan-loai-1-520x346.jpg-520x346.jpg


Stephen Hawking là một thiên tài vật lý học người Anh. Ông chuyên nghiên cứu về những bí ẩn của vũ trụ. Ông bị mắc một căn bệnh về thần kinh vận động, liên quan tới hội chứng teo cơ bên, khiến cho ông hầu như liệt toàn thân và phải sử dụng một thiết bị hỗ trợ phát ra giọng nói bằng cách đọc được những suy nghĩ trong đầu ông. Mới đây, nam diễn viên Eddie Redmayne, người đóng vai Stephen Hawking đã đoạt giải Oscar, trong bộ phim nói về cuộc đời của công, The Theory of Everything.

Trí tuệ nhân tạo


20150228-124206-thien-tai-vat-ly-hoc-du-doan-3-nguy-co-de-doa-den-su-ton-tai-cua-nhan-loai-2-520x348.jpg-520x348.jpg


Stephen Hawking lo ngại sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là một mối đe dọa lớn đến cho nhân loại, khi chúng có thể được hoàn thiện với trí thông minh ngang bằng hoặc cao hơn cả con người. Giám đốc kĩ thuật của Google, ông Ray Kurzweil cũng bày tỏ sự lo lắng của mình khi ông dự đoán trí tuệ nhân tạo sẽ vượt mặt con người sớm hơn nữa vào năm 2045 với sự phát triển không ngừng của nó.

Một vài nhà khoa học khác trên thế giới cũng đồng ý với Stephen khi Elon Musk. Giám đốc của tập đoàn công nghệ khai phá không gian cũng cho rằng trí tuệ nhân tạo là sự đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của con người khi chúng có khả năng nguy hiểm hơn vũ khí hạt nhân. Đồng thời, kêu gọi bản thân mọi người cũng như các quốc gia và toàn thế giới phải cẩn thận, nhìn nhận và nghiên cứu lại về AL.

Tuy nhiên, cũng có một vài chuyên gia nghĩ tất cả mọi người đều đang thổi phồng về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo. Ông Charlie Ortiz, giám đốc của một công ty công nghệ ở Massachusettes cho rằng: “Không có khả năng nào mà một chiếc máy lại trở nên thông minh hơn con người và tất cả các bạn đang quá lo xa về điều đó”.

Sự xâm lược


20150228-124153-thien-tai-vat-ly-hoc-du-doan-3-nguy-co-de-doa-den-su-ton-tai-cua-nhan-loai-3-520x301.jpg-520x301.jpg


Cùng với trí tuệ nhân tạo, thiên tài vật lý Stephen Hawking cũng cảnh báo về sự xâm lăng của con người cũng là một mối đe dọa như một cuộc chiến tranh hạt nhân lớn sẽ đặt một dấu kết thúc cho nền văn minh của nhân loại và sự tồn tại của chúng ta.

Khi được hỏi khuyết điểm nào của con người mà ông muốn thay đổi nhất, Stephen Hawking nói rằng: “Một trong những khuyết điểm lớn nhất của con người là sự hung hăng. Sự hung hăng có thể giúp ích cho chúng ta trong quá khứ khi chúng giúp chúng ta chiếm được nhiều phần lãnh thổ, tìm kiếm được thực phẩm hoặc hợp tác với người khác để sản xuất và tiến bộ, nhưng trong thời đại này, sự hung hăng là một mối đe dọa có thể phá hủy sự tồn tại của con người”.

Ông cũng mong muốn con người có thể thông cảm và dễ dàng đồng cảm với nhau hơn để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách yên ấm và hòa bình hơn.

Người ngoài hành tinh


20150228-124247-thien-tai-vat-ly-hoc-du-doan-3-nguy-co-de-doa-den-su-ton-tai-cua-nhan-loai-4-520x381.jpg-520x381.jpg


Vào năm 2010, Stephen Hawking đã đưa ra mối lo lắng của mình về sự tồn tại của người ngoài hành tinh có thể là một tin tức không tốt lành đối với chúng ta. “Những người hàng xóm ngoài hành tinh có thể không thân thiện như chúng ta tưởng tượng khi họ có thông minh và ghê gớm hơn con người dẫn đến một cuộc chinh phục hay xâm chiếm trái đất có thể được diễn ra. Nền văn hóa của người ngoài hành tinh có thiên hướng di cư đi đây mai đó, khi họ cố gắng tìm cách chinh phục và xâm chiếm bất cứ hành tinh nào mà họ tìm được.”

Stephen Hawking vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu của ông về các bí mật của vũ trụ. Và với sự lo ngại về người ngoài hành tinh của mình, ông cũng phản đối các cố gắng của những nhà khoa học mong muốn liên lạc hay tìm ra được sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Theo Yan News
 
×
Quay lại
Top