Thói quen xấu xí của sinh viên trong ngày Tết

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Một năm mới đã đến và đây cũng là thời điểm để các bạn sinh viên tận hưởng những ngày nghỉ bên gia đình, bạn bè và người thân. Tuy nhiên, một số thói quen xấu xí trong ngày Tết có thể khiến cái Tết của bạn không trọn vẹn.


Lạm dụng hái lộc đầu xuân


Hái lộc đầu xuân là một trong những phong tục ngày Tết ở Việt Nam. Vào thời khắc giao thừa và ngày Tết, người dân có tục lệ đi hái lộc đầu xuân và đến đình chùa xin lộc, xin được ban ơn và cầu phúc cầu tài. Và những bạn trẻ cũng tận dụng cơ hội này để hái lộc, xin lộc về cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự lạm dụng và hiểu nhầm ý nghĩa tượng trưng của tục hái lộc đầu xuân có thể làm ảnh hưởng đến môi trường.


677579-a9ca3.jpg


Ăn nhiều đồ ngọt, uống nhiều đồ uống có ga

Đây dường như là một tật xấu khó bỏ của nhiều bạn sinh viên. Tết đến, trong gia đình nào cũng bày sẵn kẹo bánh, nước ngọt để mời khách đến. Và các bạn trẻ cũng tận dụng cơ hội này để nạp vào trong cơ thể mình một lượng đồ ngọt, đồ uống có gas đáng kể vào cơ thể. Ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ uống có gas sẽ khiến bạn bị đầy hơi thậm chí rối loạn tiêu hóa.

Rượu bia quá chén

Vào ngày Tết, rượu, bia là đồ uống không thể thiếu trong các bữa cơm gia đình, họ hàng, bạn bè. Tuy nhiên, nhiều bạn sinh viên đã biến đây thành một cơ hội để chứng tỏ tửu lượng của mình. Rượu bia quá chén không những ảnh hưởng đến lời nói, thái độ, hành vi, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng khi người uống rượu điều khiển các phương tiện giao thông. Rất nhiều vụ tai nạn giao thông đau lòng là những bài học cho những người trẻ về lạm dụng bia rượu.


da3b8cb7d4-1-nhauava-a9ca3.jpg


Ham mê cờ bạc

Tết đến, nhiều bạn sinh viên khá rủng rỉnh tiền bạc, nên đã dành “vốn liếng” của mình cho những trò cờ bạc đỏ đen. Những sới bạc từ nhỏ đến to dần trở nên phổ biến và cờ bạc rất dễ gây nghiện. Thua bạc vào đầu năm không những ảnh hưởng đến kinh tế mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của bạn.

Bỏ bê gia đình

Tết đến cũng là thời điểm những nhóm bạn thân có dịp trở về quê hương tụ họp lại để trò chuyện, thăm hỏi nhau. Nhiều bạn vì quá ham mê những cuộc vui với bạn bè, người yêu mà bỏ bê gia đình, từ chối tham gia những cuộc thăm viếng, những bữa cơm cùng với gia đình lớn. Nhiều bạn sinh viên phải xa gia đình trong một thời gian dài để lên thành phố học tập, vì vậy hãy trân trọng những thời gian quý giá được ở bên gia đình, và người thân của mình.

Thức khuya

Những cuộc du xuân tưng bừng thường kết thúc vào lúc khuya khiến bạn bị thiếu ngủ. Thiếu ngủ khiến đồng hồ sinh học bị rối loạn và rất có thể bạn sẽ thức dậy mệt mỏi, uể oải vào sáng hôm sau. Thiếu ngủ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và ngoại hình của bạn.

Theo Trí Thức Trẻ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Người ta bảo hái lộc đầu xuân là không nên, không chỉ có tàn phá cây cối mà ở đình chùa những cây đó thường có ma quỷ bám vào, mang về nhà thờ cúng sẽ không tốt cho gia chủ vì ma quỷ sẽ theo về nhà quậy phá.
 
Thức khuya xem giao thừa phải là tật xấu ko nhỉ? =))
 
×
Quay lại
Top