"Thời trang" sinh viên

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Ngày nay, nhiều bạn nữ “khoe” gu thời trang “thiếu vải” của mình khi đến trường mà không chút ngại ngùng, xấu hổ.
Không quá xa lạ khi ra đường và bắt gặp hình ảnh các bạn nữ trong trang phục: quần thì ngắn củn cởn, áo thì hở hang, cố tình “khoe hàng” để gây sự chú ý. Rất nhiều bạn nữ còn “khoe” luôn gu thời trang “thiếu vải” của mình khi đến trường mà không chút ngại ngùng, xấu hổ.

sinhvien-721329-3585.jpg


Đủ chiêu “khoe hàng”

Hữu Phước (20 tuổi) đang theo học tại một trường cao đẳng tại TP HCM phản ánh: “Mỗi lần đến trường, từ cổng vào giảng đường có mấy trăm mét, tớ đã bắt gặp không ít cô nàng quần ngắn qua đầu gối, áo thì… rách bươm xơ mướp, có khi bó sát người để khoe dáng, tay cầm mấy cuốn tập và miệng nhoẻn cười, mặc cho bao người đang xì xào bàn tán, lắc đầu ngán ngẩm”.
Công Hải (20 tuổi) kể: “Lớp tớ có một nhóm ba cô nàng chơi rất thân với nhau, cô nào dáng cũng đẹp, cũng chuẩn. Hôm nào đến lớp, ba nàng này cũng trở thành tâm điểm chú ý với cách ăn mặc và trang điểm loè loẹt, khác biệt hoàn toàn với những sinh viên còn lại. Ba nàng ba phong cách: người thì áo “xuyên thấu”, người thì quần cộc, giày cao gót, người thì son phấn quá đà,… phải thừa nhận là họ rất nổi bật, và thường thì những bạn này đi học chỉ dám ngồi bàn cuối, không bao giờ tiếp xúc với bạn bè hay thầy cô”.

“Dù chưa từng đi du học hay tiếp xúc với người nước ngoài, nhưng cô bạn lớp tớ đã chịu ảnh hưởng khi tiếp xúc với văn hoá phương Tây qua phim truyện và các kênh truyền hình giải trí. Giờ đây mỗi lần đến trường nàng đều mặc váy ngắn trên đầu gối, áo dài và rộng thùng thình, có hôm tụi con trai lớp tớ còn tưởng cậu ấy… không mặc quần
”,Văn Thành (21 tuổi) kể.

Nam sinh viên nói gì?

Xã hội phát triển, các nền văn hoá được dịp giao thoa, học hỏi và đan xen lẫn nhau cũng là lúc nảy sinh nhiều vấn đề giằng co giữa “trào lưu mới” và những truyền thống văn hoá vốn có của dân tộc, đặc biệt là cách ăn mặc ngày càng “Tây hoá”. Tuy cách nhìn nhận và đánh giá của người lớn đối với giới trẻ hiện nay có “thoáng đãng” hơn, cảm thông hơn khi giới trẻ là nhân tố bị tác động nhiều nhất bởi sự giao thoa này, nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn nữ có quyền ăn mặc hở hang, phản cảm trong môi trường giáo dục.
“Học đại học, nhà trường tuy không quy định trang phục quá gắt gao nhưng chúng ta cũng nên có ý thức ăn mặc lịch sự để chứng tỏ mình là sinh viên có học, có nhận thức và trình độ văn hoá” - Hữu Phước chia sẻ.

“Tớ thấy việc một bộ phận sinh viên nữ xem trường học như sàn diễn thời trang hay nhà riêng, chốn công cộng là điều đáng lên án. Muốn khoe vóc dáng đẹp, cá tính mạnh không nhất thiết phải phô trương bằng cách ăn mặc loè loẹt và khác người như thế. Đó chỉ là phần phụ, quan trọng vẫn là đầu óc và cách ửng xử có chuẩn mực” - Công Hải bức xúc.
Trào lưu trang phục gợi cảm, hở hang đang có nguy cơ phát tán mạnh, sức lây lan nhanh trong các trường học mặc cho những lời tuyên truyền, nhắc nhở đã được đề cập dưới mọi hình thức. Đáng báo động là các nữ sinh viên gần như vô cảm trước những bức xúc, phê phán từ bạn bè mà tiếp tục “tô màu” cho phong cách riêng của mình.
“Thiết nghĩ, các trường đại học, cao đẳng nên có những quy định chặt chẽ hơn về đồng phục cho sinh viên khi đến trường”, Văn Thành bày tỏ.
Theo Mực Tím
 
Các bạn ý mặc vs legging nữa thì cũng kín mà :|
 
hơiiiiiiiiiii, vậy mọi người thử nghĩ nhé, tớ bị cận- đeo kính cận, hk đeo kính sát tròng, tớ thường bận quần thể dục + áo thun, hay quần jean với áo sơ mi, tóc tớ buột cao lên để đi học
bị những đứa bạn gái cùng trang lứa khác nói là đồ già trước tuổi, ăn mặc gì mà quê quá. các bạn nghĩ sao. trong mắc chúng ta những đứa con gái như nói trên là xấu, và trong mắt họ, chúng ta lại là xấu
 
Giới trẻ hiện nay ăn mặc rất thoải mái & thích khoe mình!!!!!!!!!!!!! :Conan15:
 
Mỗi người 1 phong cách :( Nhưng nói chung gì thì gì cx ko nên quá đà, cách ăn mặc thể hiện văn hóa cả!!!!
 
Mặc sao cho đẹp cho phù hợp vừa tôn trọng bản thân cũng là tôn trọng người đối diện :KSV@13:
 
×
Quay lại
Top