thủ phạm gây ra cuộc tranh cãi shin-ran shin-shi

Ankiko san

ずっと一緒
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/11/2014
Bài viết
808
chủ đề về shin-ran và shin-shi chưa bao giờ là nguội cả,ngược lại nó càng ngày càng nóng hơn.Fan ran thì đổ tội cho fan shihi còn phan Ai cũng chẳng thua kém gìX(Một số người cho rằng shinichi là thủ phạm của cuộc chiến này(vì anh chàng là người bị hai fan giành giật mà).Nhưng mấy ai để ý rằng người thực sự nhưng gián tiếp gây ra việc này chính là bác Aoyama-sama kính mến của chúng ta:Conan27:người đa tạo ra tất cả nhân vật trong meitantei conan.Bác Aoyama chắc cũng phải giật mình khi biết mình là thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh giữa các fan.Đằng sau sự giật mình ấy mình nghĩ bác Aoyama rất buồn vì bác đã ngưng sáng tác bộ truyện magic kaito để dồn tất cả cho meitantei conan:Conan09:
Không biết có bạn nào có nghĩ giống mình hay không nhưng theo mình nghĩ shinichi chọn ai đâu quan trọng mà quan trọng khi 2 người ở bên nhau có cảm thấy hạnh phúc hay không thôi:Conan17:
Vì thế,để mau kết thúc cuộc chiến này thì bác Aoyama-sama hãy mau cho ra chap cuối đi ạ:KSV@07:(giải pháp tạm thời mình có thể nghĩ ra)


thôi chúc các thành viên cuối tuần vui vẻ nha!
 
bạn chủ thớt đang đổ lỗi một phần cuộc chiến này là tại bác tác giả à /:), thì đương nhiên là phải có bác ấy thì cái war này nó mới xảy ra, mình nghĩ trong thế giới DC mà bác ấy tạo ra căn bản không có sự tranh giành gì giữa hai bên Haibara và Ran, hai nhân vật này rất chan hòa và đối xử tốt với nhau và xin nói rằng bác ấy có vẻ không thích tình tay ba dây đưa cho lắm. Mình ví dụ trường hợp của Sato- Takagi- Shiratori, hồi xưa rất khoái chuyện tình này vì anh chàng Shiratori suốt ngày làm kì đà cản mũi đi theo phá hai người kia tạo nên sự hài hước, hấp dẫn, thú vị, nhưng một khi cô Kobayashi xuất hiện bên Shiratori thì chuyện tình của Sato trở nên nhàm đi và không còn thú vị như trước nữa. Rồi các cặp khác cũng từ từ thành đôi với nhau cho nên phải còn trận war giữa hai cặp Shin-Ran & Shin- Shi thì DC mới còn chuyện để mọi người tranh luận sôi nổi với nhau. ;)
Cứ nói tới cái vấn đề nhức đầu này một hồi lại rơi vào vòng lẫn quẫn. Túm lại là cứ war thoải mái nhưng mà war để cho vui chứ hong phải để chặt chém, chửi bới xúc phạm nhau :)
ps: mình mong sẽ không có thêm topic đề cập trực tiếp đến vấn đề này nữa, đã có một topic được mở không lâu trước đây bàn tới chuyện này rùi, tụi mình nên để nó lắng xuống một cách tự nhiên chứ nếu cứ nói đến không khéo lại vô tình làm mức độ cái war này tăng lên nữa đấy nhé ;;) (người ta nói da non thì nên để im, cứ đụng vào là lại ngứa, ngứa là gãi, mà gãi thì sẽ trầy trụa và chảy máu)
 
hell_angel1795 xin lỗi bạn nhé mình sẽ để vấn đề này lắng xuống và nghĩ đến những chủ đề tốt đẹp hơn.hihi
thành thực xin lỗi nhé!:KSV@18:
 
hell_angel1795 xin lỗi bạn nhé mình sẽ để vấn đề này lắng xuống và nghĩ đến những chủ đề tốt đẹp hơn.hihi
thành thực xin lỗi nhé!:KSV@18:
cứ thoải mái không cần phải xin lỗi gì hell cả, ai cũng được tự do ngôn luận mà, hell chỉ nêu ý kiến chứ hong chỉ trích gì bạn đâu nhe, hơn nữa DC còn lâu mới hết tại vì rất nhiều tình tiết vẫn chưa được gợi mở, các fan cảm thấy chán là đương nhiên rùi nhưng đành chịu, biết sao bây giờ, hãy mong bác ấy ra chap đều đều hong break để tụi mình nhanh thấy cái kết :p
 
×
Quay lại
Top