tính bán kính tiêu thụ trong ĐLKT

Nolza

Thành viên
Tham gia
4/1/2013
Bài viết
2
Chi phí sản xuất 1tấn đường ở Cần Thơ là 1350000đ, Đồng Nai là 1500000đ, Quảng Ngãi là 1400000đ. Chi phí vận tải từ Bắc vào Nam là 400đ còn từ Nam ra Bắc là 600đ. Khoảng cách từ CT tới ĐN là 250km, từ CT tới QN là 900km. Hỏi:
1) TPHCM là trung tâm tiêu thụ của nơi nào?( biết TPHCM cách ĐN 40km)
2) Tính trạng nhập lậu đường từ Trung Quốc qua cửa khẩu Đồng Đăng là 900000đ/tấn. Hỏi sự kiện này có ảnh hường như thế nào đến thi trường tiêu thụ ở các cơ sở trên? ( biết rằng nó cách QN 800km)
ai biết xin chỉ giùm mình,rất cảm ơn
 
Cái môn ni là chi thế nhỉ, sao mình hông có nhớ, chắc hôm xưa mình hông có học môn này:D
 
môn này là môn địa lí kinh tế thưa chị. cảm ơn chị đã đọc
 
×
Quay lại
Top