Tình yêu, t.ình d.ục giới trẻ: Những con số

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Giáo dục giới tính có vai trò rất quan trọng với vị thành niên và thanh niên. Vấn đề này đã được đưa vào các chính sách và chiến lược quốc gia quan trọng ở Việt Nam. Tuy nhiên, không phải tất cả các văn bản luật và chính sách này đều được triển khai trên thực tế.


Cha mẹ, thầy cô chưa phải là nơi giới trẻ thực sự tin cậy để gửi gắm những tâm sự về t.ình d.ục, tình yêu. Ảnh: gdtd.vn

Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số vừa công bố một nghiên cứu mới nhất được tiến hành trong năm nay về vấn đề này, thực hiện trên khoảng gần 800 đối tượng là vị thành niên, thanh niên độ tuổi từ 14 đến 24. Những con số mà nghiên cứu này đưa ra giúp xã hội có một kênh thông tin thực sự hữu ích về quan niệm, thái độ của giới trẻ về t.ình d.ục và tình yêu.

41% cho t.ình d.ục tiền hôn nhân là điều bình thường

Theo kết quả của khảo sát, nhìn chung vị thành niên có thái độ khá cởi mở và trung lập về t.ình d.ục. Có đến 93,7% đối tượng được khảo sát nghĩ về t.ình d.ục như là một điều bình thường và tự nhiên trong cuộc sống. Mặc dù thể hiện mức độ e dè cao hơn về t.ình d.ục tiền hôn nhân nhưng vẫn có đến 41% cho rằng đây là điều “bình thường” hoặc “thú vị”.

Tuy nhiên, vị thành niên khá mơ hồ về vấn đề quan hệ t.ình d.ục tiền hôn nhân. Trong số những vị thành niên độc thân chưa quan hệ t.ình d.ục, chỉ có 12,2% từng nghĩ đến t.ình d.ục tiền hôn nhân (trong đó có 25% nam giới và 4,3% nữ giới). Tuy nhiên, gần nửa trong số những em này sẽ chấp nhận t.ình d.ục tiền hôn nhân trong một số điều kiện như mức độ tình cảm, độ tuổi, sẽ kết hôn với nhau… Song, 36,3% vị thành niên độc thân trong báo cáo khảo sát cho biết đã quan hệ t.ình d.ục. Việc quan hệ t.ình d.ục với người không yêu chiếm 7,6% số lượng vị thành niên.

40% vị thành niên từng quan hệ t.ình d.ục không áp dụng biện pháp bảo vệ trong lần quan hệ t.ình d.ục gần nhất trước khi tham gia khảo sát. Tỷ lệ này đối với lần quan hệ t.ình d.ục đầu tiên là gần 50%.

Trung bình, vị thành niên bắt đầu mối quan hệ tình cảm khoảng 18 tuổi. Tuy nhiên, các em có thể bắt đầu từ lúc 10 tuổi hoặc thậm chí sớm hơn. Việc có nhiều người yêu cũng khá phổ biến. Trong số những vị thành niên từng yêu trong lúc đang đi học, cho đến tuổi 24, 27% trong số họ đã có đến 3 mối quan hệ trở lên.

Đáng chú ý là, gần 1/3 (26,1%) thanh niên từng có mối quan hệ tình cảm không hề làm bất kỳ điều gì để đảm bảo an toàn khi đi chơi bởi vì họ không thấy có bất kỳ nguy cơ gì. Trong số còn lại, 72,6% (283/390) mang theo tiền; 66% chỉ đến những nơi họ biết; 59,5% có số liên hệ khẩn cấp theo mình; 48,2% phải tìm hiểu về người kia trước khi đi chơi; 30,5% mang theo bao cao su; 22,6% nói với người khác về việc hẹn hò và 20,5% mang theo những thứ có thể giúp báo động hoặc sử dụng làm vũ khí. Vẫn còn khoảng 20% vị thành niên hiểu sai lệch về việc sử dụng thuốc tránh thai để phòng tránh lây nhiễm HIV cũng như chẩn đoán nhiễm HIV thông qua nhìn vẻ bề ngoài...

Tâm sự về tình yêu: Bạn bè được ưu ái hơn cha mẹ, thầy cô

Kết quả khảo sát cho thấy, việc tâm sự với phụ huynh về tình yêu, t.ình d.ục vẫn còn là một khó khăn đối với giới trẻ. Chính vì vậy, phụ huynh và vị thành niên hiếm khi nói chuyện với nhau về t.ình d.ục và các vấn đề liên quan. Trường hợp có nói chuyện, câu chuyện sẽ mang hơi hướng “đe dọa”, “cảnh báo” thay vì thảo luận cởi mở và thân thiện.

Thiếu lòng tin và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa phụ huynh và con cái, giới trẻ không nói chuyện với phụ huynh về các mối quan hệ của mình mặc dù trên thực tế họ muốn có lời khuyên từ bậc cha mẹ.

Trong khi đó, phụ huynh thực sự muốn biết về tình trạng của con cái họ nhưng không thể tiếp cận được những thông tin này. Do đó, họ phải tự tìm ra cách riêng của mình để vi phạm sự riêng tư của con cái. Thậm chí một số phụ huynh còn cố gắng tiếp cận các khu vực riêng tư của con họ như facebook hay tin nhắn điện thoại, hy vọng có thể tìm thấy một vài “bí mật” của con và ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra.

Giáo viên cũng không phải là đối tượng giới trẻ tìm đến nhiều khi muốn tâm sự chủ đề tình yêu, t.ình d.ục. Chỉ có khoảng 1/4 số tham gia khảo sát cho rằng sẽ tâm sự với giáo viên khi có người yêu. Hầu hết các đối tượng tham gia khảo sát đều cho rằng họ không dám tâm sự với thầy cô khi đã quan hệ t.ình d.ục. Gần 1/5 (18.6%) giới trẻ đã từng hỏi ý kiến thầy cô về bao cao su. Tỷ lệ tâm sự với giáo viên về các biện pháp tránh thai khác chiếm 20.3%.

Đáng chú ý là, trong số những người tâm sự về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến tình yêu, t.ình d.ục, bao cao su và các biện pháp tránh thai khác, 22,9% nam giới và 15,7% nữ giới xem cuộc nói chuyện tẻ nhạt và giống như giáo dục đạo đức. Mối quan hệ giữa học sinh, giáo viên trong nhà trường có nhiều khoảng cách, do đó hầu hết giới trẻ đều không xem giáo viên là những người gần gũi như phụ huynh ở nhà.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng yếu tố quan trọng nhất để vị thành niên bắt đầu tâm sự với phụ huynh và giáo viên là cả phụ huynh và giáo viên phải tích cực khởi xướng cuộc đàm thoại theo hướng tôn trọng, chia sẻ, định hướng và giàu thông tin.

9,3% giới trẻ cho biết họ biết địa chỉ tư vấn và đường dây nóng để tham khảo ý kiến và cũng có 9,3% giới trẻ không có ai để tâm sự về những vấn đề này. Điều này cho thấy sự cần thiết phải thúc đẩy các dịch vụ tư vấn t.ình d.ục và sức khỏe sinh sản cho vị thành niên.

Theo: Giáo dục thời đại
 
Hiệu chỉnh:
Ôi xã hội sao bây giờ thoáng quá, mình vẩn thích cái gì lành mạnh trong sáng hơn.
 
Đến tuổi trống tìm mái thì vậy thôi, như cầu sinh lý nó vậy, có chăng là sự giáo dục và nhận thức của người lớn thôi :KSV@05:
 
tinh yeu dung la kho hieu. nhieu nguoi dien vi no roi.hj
 
mệt quá!có nhu cầu cặp kè thì giải quyết,có cái gì đâu mà ầm ĩ:KSV@05:
 
Số liệu này không phản ánh đúng mặt bằng xã hội . Chắc nhà khảo sát đã tổng hợp trên một diện hẹp ở một lớp hoặc một trường nào đó .
 
"gái thập tam, nam thập lục"
câu nói là kinh nghiệm của các cụ đời trước quá đúng (mà theo tuổi sinh học cũng đúng ), bằng tuổi mình ngày xưa (khi vào Đại học ) là phải có ít nhất 1 đứa con rồi ý chứ :))
 
Mỗi người có trình độ nhận thức nhất định, thầy cô và cha mẹ là những người mà có hiểu biết theo kinh nghiệm, nếu là người học về chuyên môn cũng chưa chắc chịu giải thích cho con cái họ về giới tính. Tôi không phản đối chuyện quan hệ trước hay sau hôn nhân, tôi chỉ hi vọng các bạn hiểu biết về "quan hệ" như thế nào? Nếu cho chuyện đó là việc thầm kín và không tìm hiểu kiến thức thì các bạn không thể hiểu thêm về nó. Cũng như một số bạn cho đó là nhu cầu sinh lí, là bản năng mà bỏ qua các vấn đề sau đó thì hậu quả nghiêm trọng. Các bạn có nguy cơ mắc bệnh lây qua đường t.ình d.ục mà không hay biết, các bệnh lý t.ình d.ục và ảnh hưởng sức khỏe. Chỉ cần các bạn xem hình ảnh các bệnh lây qua đường t.ình d.ục như lậu, giang mai, mào gà,... thì cơm ăn cũng không nổi chứ đừng nói chuyện khác.
 
GrabCondom là một trang web thương mại điện tử cung cấp các cửa hàng bán Condom gần bạn nhất. Ngoài ra, trang web còn tuyên truyền phòng chống HIV và hòa nhập cùng cộng đồng LGBt. Truy cập grabcondom.com
 
tùy vào quan điểm nhận thức của từng người, xã hội cũng hay nhỉ, ép người khác giống mình ms được
 
đúng là giới trẻ giờ thoáng hơn rất nhiều về tình yêu và t.ình d.ục. Nhưng, quan trọng là các em phải có quan điểm đúng đắn và biết tự bao vệ sức khỏe, bảo vệ cuộc sống của mình
 
cái top cao nhất diễn đàn là về 2 chữ t.ình d.ục, mà đúng tuổi lại ko đọc được...cần 1 forum tuoixanh
 
Việt Nam còn rất ê ngại khi nói đến vấn đề nàynhungw ở nước ngoài sự giáo dục giới tính được dạy ở truongwf từ rất sớm. Khi hiẻu biết thì sẽ k xây ra nhiều chuyện khó
 
×
Quay lại
Top