Tổng thống Venezuela nhận trách nhiệm vụ hoa hậu bị sát hại

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
(Dân trí) - Cảnh sát Venezuela đã bắt 7 nghi phạm, trong đó có 1 phụ nữ và 2 thiếu niên, trong vụ sát hại vợ chồng một hoa hậu gây chấn động nước này. Trong khi đó, Tổng thống Venezuela đã lên tiếng nhận trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc.

1-d08bf.jpg

Monica Spear đăng quang Hoa hậu Venezuela năm 2004.
Vụ bắn chết Monica Spear, 29 tuổi, người từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Venezuela vào năm 2004, diễn viên đang sống và làm việc tại Mỹ cùng người chồng Anh quốc Henry Berry, 39 tuổi, khi họ trở về quê nhà đi nghỉ đã gây chấn động nước này và cộng đồng người Mỹ La tinh ở Mỹ. Vụ việc đã khiến chính phủ Venezuela phải triệu một cuộc họp khẩn.


Cô Spear và Thomas Henry Berry đã bị bắn chết trong xe hơi của họ khi chiếc xe bị hỏng trên một tuyến đường cao tốc tại tây bắc Venezuela vào cuối ngày thứ hai vừa qua. Giới chức trách cho hay khi chiếc xe bị đâm phải một vật sắc, vợ chồng cô Spear đã vẫy một chiếc xe kéo nhờ hỗ trợ. Khi 2 công nhân trên xe kéo đang điều khiển cần trục thì 5 người đàn ông có vũ trang xuất hiện trên đường. Những người điều khiển xe kéo đã chạy tới một đồn cảnh sát cách đó 1,5km.


Gia đình cô Spear đã tự khóa mình trong xe nhưng các tay súng đã tiến tới và nổ súng nhiều lần vào xe. Spear bị chết bằng một viên đạn, trong khi chồng cô bị chết vì trúng nhiều phát đạn. Cô con gái 5 tuổi của họ bị thương. Đây có vẻ như là một vụ cướp có vũ trang.


Các công tố cho biết, 7 người đã bị bắt vì được cho là có liên quan đến vụ tấn công. Họ, gồm 4 đàn ông, 1 phụ nữ và 2 thiếu niên, đều được phát hiện sở hữu một số đồ của gia đình hoa hậu. Thông tin trước đó cho biết 5 người đã bị bắt giam vì liên quan đến vụ sát hại ở bang Carabobo.


Tổng thống Nicolas Maduro đã tuyên bố sẽ xử lý những kẻ vi phạm bằng “bàn tay sắt”. “Không ai có thể không đứng lên trước những vụ bạo lực, giết người và vụ thảm sát người phụ nữ trẻ Venezuela này cùng chồng cô là một đòn giáng cho tất cả chúng ta”, ông Maduro cho hay. Ông đã triệu tập một cuộc họp gồm các thị trưởng và thống đốc để phác thảo kế hoạch chống tội phạm khẩn cấp sau vụ việc.


“Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm và tôi cũng nhận phần trách nhiệm của tôi”, Tổng thống cho biết khi thông báo thành phần của một ủy ban chính sách chống tội phạm quốc gia. Ông cho biết kế hoạch sẽ được đưa ra trong vòng 1 tháng tới.


Vụ sát hại đã hé lộ về tình trạng bạo lực gia tăng tại Venezuela, với nhiều người dân tránh ra ngoài vào buổi tối và mua xe bọc thép, củng cố an ninh tại nhà mình.


Spear và Berry, người điều hành một công ty du lịch khám phá ở Venezuela, đã kết hôn năm 2008, nhưng sau đó cặp đôi chia tay. Hiện chưa rõ họ đã chính thức ly hôn hay chưa.


Con gái Maya của họ bị bắn vào chân phải và đã được đưa tới một bệnh viện tư nhân ở Caracas. Tình trạng của cô bé hiện ổn định và cô bé đang được ông bà chăm sóc.


Theo Tổ chức Giám sát bạo lực phi lợi nhuận của Venezeula, Venezuela là một trong những nước có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới, với 79 vụ ngộ sát/100.000 dân vào năm 2013. Tuy nhiên Bộ Nội vụ nước này đưa ra con số thấp hơn là 39/100.000.


Bạn bè của Spear cho biết người đẹp quyết định chọn về Venezeula đi nghỉ là bởi rất yêu đất nước. Trước khi chết, cô đã đăng tải hình ảnh về chuyến đi nghỉ ở vùng quê của cô lên mạng xã hội.


Spear, người lọt vào tứ kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2005, là ngôi sao trong loạt phim Telemundo “Pasion Prohibida”, “Flor Salvaje”, ở Miami, Mỹ.


Vũ Quý

Theo AFP
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top