Top 5 cung hoàng đạo lười nhất

Shiro Shinigami 4002

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2016
Bài viết
357
~Quán quân: Cung Song Tử

Có thể nói, trong từ điển của Song Tử không tồn tại hai từ "cần cù", nên bạn không thích dốc sức cật lực để làm việc. Với bạn, không bỏ dở giữa chừng đã là sự chăm chỉ vô đối rồi.
Khi làm bất cứ việc gì Song Tử đều qua loa, miễn sao cho xong mà không lo lắng đến kết quả thế nào. Điều bạn quan tâm chỉ là làm sao để bản thân thấy thoải mái nhất, không bị gò bó hay ràng buộc là được. Mọi người suy nghĩ thế nào không quan trọng bằng việc bản thân mình được thỏa sức tung hoành.


~ Á quân: Cung Sư Tử

Xét về độ làm biếng thì đích thực Sư Tử chỉ đứng hàng thứ hai sau Song Tử mà thôi. Bản thân Sư Tử lúc nào cũng nghĩ phải làm như thế này, thế kia. Nhưng người thực hiện lại là bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Bởi bạn sẵn tính thích làm lãnh đạo, nên đôi khi không ngại ngần nhờ vả người nay mang hộ cốc nước, người kia lấy giúp cái khăn...

~ Top 3: Cung Bảo Bình

Cung Hoàng đạo này chưa bao giờ phải nếm trải mùi vị vất vả của việc chăm chỉ lao động. Thậm chí, mồ hôi của Bảo Bình cũng lười toát ra bên ngoài ấy chứ. Bởi bạn không thích vận động chân tay, chỉ thích nằm hoặc ngồi thoải mái trên chiếc gi.ường êm ái những lúc rảnh rỗi thôi.
Dù có nhìn thấy vòng hai của mình đang ngày một "phát tướng" nhưng bạn vẫn vui vẻ mỉm cười cho qua hết. Đừng kỳ vọng quá vào sự chăm chỉ của Bảo Bình nhé. Chưa bao giờ thấy bạn chủ động hăng say làm việc gì đó, kết quả cuối cùng là phải có người giúp bạn thu dọn "đống đổ nát" mà bạn tạo ra.

~ Top 4: Cung Song Ngư

Mức độ mộng mơ của Song Ngư đã đạt đến trên cả đỉnh của đỉnh rồi. Bạn thường hay mơ tưởng đến thành công vang dội, khiến bạn được nở mảy nở mặt. Nhưng vì lười lao động, thích sự nhàn nhã thái quá, nên Song Ngư toàn nằm mơ giữa ban ngày.
Dù có ước mơ vĩ đại đến chừng nào, nếu không chăm chỉ và nỗ lực thực hiện nó thì nó vĩnh viễn chỉ là giấc mơ trong trí tưởng tượng của bạn mà thôi.


~ Top 5: Cung Cự Giải

Cự Giải được đánh giá là con người của gia đình, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình bạn đều góp sự chăm chỉ của mình vào đó. Chính vì chỉ biết đến gia đình mà bạn lười tiếp xúc hoặc kết thân với mọi người xung quanh, lười xây dựng các mối quan hệ xã giao.
Thà Cự Giải phải nếm mùi cuộc sống đơn độc còn hơn là phải chủ động kết thân với người khác. Vậy nên, bạn thường rơi vào trạng thái bị động khi bước ra thế giới bên ngoài gia đình bé nhỏ của mình. Chỉ vì tính lười nhác này khiến cuộc sống của bạn trở nên cô đơn và nhàm chán.

 
Á quân: Cung Sư Tử~X(^#(^
 
A lê, không có Nhân Mã, mừng ghê.
 
Bạch Dương ko lười...
 
~ Á quân: Cung Sư Tử

Xét về độ làm biếng thì đích thực Sư Tử chỉ đứng hàng thứ hai sau Song Tử mà thôi. Bản thân Sư Tử lúc nào cũng nghĩ phải làm như thế này, thế kia. Nhưng người thực hiện lại là bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Bởi bạn sẵn tính thích làm lãnh đạo, nên đôi khi không ngại ngần nhờ vả người nay mang hộ cốc nước, người kia lấy giúp cái khăn...
Ôi mẹ ơi~~ Con top 2.:(
Mà công nhận mình đúng là lười thật!:))
 
~ Top 4: Cung Song Ngư

Mức độ mộng mơ của Song Ngư đã đạt đến trên cả đỉnh của đỉnh rồi. Bạn thường hay mơ tưởng đến thành công vang dội, khiến bạn được nở mảy nở mặt. Nhưng vì lười lao động, thích sự nhàn nhã thái quá, nên Song Ngư toàn nằm mơ giữa ban ngày.
Dù có ước mơ vĩ đại đến chừng nào, nếu không chăm chỉ và nỗ lực thực hiện nó thì nó vĩnh viễn chỉ là giấc mơ trong trí tưởng tượng của bạn mà thôi.
Chuẩn:3
 
Xử Nữ như tớ không hề lười mà là quá lười, lười không tưởng tượng nổi nhưng khi siêng thì thánh siêng cũng không bằng
 
×
Quay lại
Top