[TOP SECRET: "X-FILE"] VỤ ÁN 17 NĂM TRƯỚC (Kì 3)

Kin-kun

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/2/2016
Bài viết
129
19875458_1309095692521334_6643945440481993766_n.jpg

NGHI PHẠM 1: ASAKA (ASACA)

3) Asaka


Nếu Asaka là Rum, thì Asaka không thể là phụ nữ. Hotta, cũng như Conan, cho rằng Asaka là phụ nữ là do Asaka có một chiếc gương cầm tay. Chiếc gương ấy với chiếc gương Koji sử dụng cho di ngôn của mình nhiều khả năng là một. Đây là một manh mối khác giúp chúng ta làm sáng tỏ bí ẩn về Asaka.

Khi Agasa hỏi về chiếc gương của Amanda, Haibara đã nói đó có thể là của Koji và điều đó là bình thường đối với các kì thủ Shogi để sửa soạn diện mạo của mình, nhưng cũng có thể là anh ta được tặng (File 948).

Đây rất giống cách Gosho ám chỉ sự thật, giống như ông thường làm với Conan (suy luận cuối cùng mới là suy luận đúng). Koji được ai đó tặng chiếc gương cầm tay có khả năng là sự thật. Tuy nhiên chúng ta cần xem xét đến việc đã có người trông thấy Asaka với một chiếc gương cầm tay (File 953).

Lại nhìn vào suy luận “ASACA=RUM”, có thể suy ra rằng vào một thời điểm nào đó, chiếc gương đã được chuyển từ Rum sang Koji (vì Rum đã bỏ chạy khỏi hiện trường trước lúc Koji để lại thông điệp với chiếc gương, và vì căn phòng chưa được dọn dẹp, nên Rum có thể chưa bao giờ quay lại). Chỉ có khả năng duy nhất xảy ra là hắn đã làm rơi chiếc gương cầm tay của mình trong lúc ẩu đả với Koji, nhưng vẫn đặt ra một câu hỏi tại sao Rum lại mang chiếc gương đó theo. Không có luật lệ nào quy định chỉ phụ nữ mới có thể mang gương bên mình, nhưng từ mô tả của Gosho về tình tiết ấy, chúng ta nên coi đó là quy chuẩn giới tính bình thường. Nhìn nhận trên thực tế, bao gồm cả suy luận chiếc gương cầm tay rất có thể đã được tặng cho Koji, một lần nữa làm suy luận “ASACA=RUM” giảm đi tính đúng đắn.

Tuy nhiên nếu Asaka ban đầu là vệ sĩ của Koji, thì sẽ giải thích được tại sao Asaka có chiếc gương và tặng nó cho Koji như thế nào. Suy ra Asaka đúng thật là một vệ sĩ nữ, người đã sử dụng chiếc gương cùng với người cô ấy được thuê để bảo vệ, là Koji. Song nếu theo lối suy nghĩ này, chúng ta sẽ nhận ra rằng thậm chí sau khi Asaka được Koji chuyển giao cho Amanda, Rum vẫn tìm cách để giết bà ta. Sự ngăn nắp gọn gàng của căn phòng cho thấy không có một sự bừa bộn nào phát sinh, hoặc chính hắn ta đã dọn dẹp xong mà không có cản trở nào. Ngay sau khi giết Amanda, hắn đi thẳng đến phòng Koji, nhưng chuyện gì đã xảy ra với Asaka?

Nếu ngay từ đầu đã không có sự bừa bộn trong phòng của Amanda, thì có khả năng Rum đã tấn công bà ta không trực diện như khi đối đầu với Koji. Rum có thể đã lên kế hoạch tốt nhất để đầu độc bà ta mà không phải trực tiếp ép bà ta uống nó. Với khả năng này, không thể có chuyện Rum bỏ qua Asaka (người mà hắn không mong đợi sẽ ở trong phòng cùng Amanda khi bà bị đầu độc). Cách hắn sử dụng vũ lực đối đầu với Koji cho thấy rằng việc ám sát Koji rất có khả năng là kế hoạch khẩn cấp ở phút cuối (sau khi biết về cuộc gặp của Koji với Amanda). Đó là điểm thứ hai của câu chuyện (Rum vì một lý do nào đó chưa rõ, đã đột nhiên bỏ trốn khỏi phòng Koji, sau khi ép Koji uống thuốc độc), và sau đó Asaka nhận ra cả hai người mình bảo vệ đều đã chết, Asaka có thể đã bỏ trốn vì tất cả trông như Asaka đã giết họ (đặc biệt là cô đã từng ở trong cả hai căn phòng).

Song nếu Rum cũng trực tiếp tấn công Amanda, sau đó dọn dẹp căn phòng, thì cũng có khả năng trên thực tế hắn đã tấn công cả Asaka và Amanda, và buộc bà ta uống thuốc, sau đó nhận ra Asaka là vệ sĩ của Koji (nghĩa là Koji đã gặp Amanda). Dù không có manh mối nào về ảnh hưởng teo nhỏ của thuốc mẫu được ba mẹ của Sherry chế tạo, nhưng cũng không phải không có lý do để cho rằng Asaka đã bị teo nhỏ, điều này giải thích cho sự biến mất của cô ấy sau cái chết của Koji và Amanda. Phản ứng của Pisco về hiệu ứng teo nhỏ của thuốc mẫu của Sherry cho thấy ba mẹ Sherry chưa bao giờ nghiên cứu xa tới mức đó (File 242), nhưng cũng có thể hiểu biết của Pisco bị hạn chế.

Tóm lại:

- Chiếc gương cầm tay vào một thời điểm nào đó ở chỗ của Asaka, sau đó là ở chỗ Koji, và khả năng cao là nó được tặng cho Koji.
- Nếu chiếc gương cầm tay là của Asaka, và nó được tặng cho Koji, thì khả năng cao Asaka là phụ nữ (nói cách khác, khả năng Asaka là Rum thấp).
- Nếu Asaka là phụ nữ, nguyên nhân sự biến mất của cô ấy có thể vì muốn tránh bị đổ cho tội giết người, hoặc cô cũng bị ép uống thuốc, nhưng không chết mà bị teo nhỏ. (không lẽ Asaka là Mary?)

----- CÒN TIẾP -----
Tác giả: MeiTanteixX
Dịch: TaMa
Source: https://www.facebook.com/fanpagefcdc/posts/1309095692521334:0
 
Nếu như asaka là mary thì có lẽ sera không phải suy đoán rồi, như trên ảnh trên cùng ấy
 
@_sake_ có thể là Tsutomu chăng?
 
@Kin-kun mình cũng nghỉ đấy là 1 khả năng, nói chung là nguyên nhân akai gia nhập FBI chưa rõ thì cũng chưa thể nói gì đc
 
Quay lại
Top