Trà xanh đóng chai vs nước ngọt đóng chai!

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

missu0214

Thành viên
Tham gia
10/2/2014
Bài viết
13
Mới cãi nhau với con bạn thân, mình thì thích uống Coca Cola, nó thì chỉ chuyên uống trà xanh đóng chai. Mình chê nó là không biết thưởng thức gì cả, Coca Cola được nọi người trên thế giới ưa chuộng, nó bảo mình dở hơi, uống nhiều béo phì và tiểu đường đấy, uống trà xanh tốt hơn cho cơ thể nhiều. Mình hỏi nó thế trà xanh đóng chai thì cũng như Coca Cola thôi, bổ béo gì đâu? Bạn mình nó cười khẩy các bác ạ! Xin lỗi mình hỏi ngu, trà xanh đóng chai thì làm gì mà tốt cho sức khỏe, cũng như Coca thôi mà, đúng không các bác? Mà không biết làm sao để đập lại nó, nên hỏi cho nó chắc, mất công sai thì ê mặt quá!
 
Thui. Hai người dẫn nhau đi uống nước lọc đi. Tốt cho sức khoẻ
 
Mình biết là uống nhiều coca thì cũng không tốt lắm rồi, nhưng ý mình ở đây là trà xanh cũng vậy thôi mà đúng không?
Nước lọc thì đương nhiên tốt rồi nhưng mà theo mình thì nước ngọt uống vẫn ngon hơn ^^
 
missu0214 thôi. uống nước lọc đi. nếu không thì pha nước chanh, nước cam,...vừa ngon, bổ lại tiết kiệm nữa vả lại còn sạch sẽ,an toàn. uống nước ngọt tốn tiền
 
Theo mình thì nước không gas vẫn tốt hơn nước có gas, trà xanh tốt hơn là đúng rồi ^^ Bạn của bạn nói đúng ấy :D
 
:( tốt như thế nào bạn?
Tính mình lười, chả đời nào tự pha chế, nấu nướng cái gì đâu? Toàn quen uống nước đóng chai thôi à =.= Dù mình nghĩ nước ngọt nào thì cũng đều không tốt cho sức khỏe lắm đâu.
 
Tui thì thấy Coca uống ngon nhất, có điều nghe nói không nên uống nhiều :<
 
Đương nhiên là trà xanh rồi, uống trà xanh mình thấy ngon mà bạn.
 
Mình nghe nói uống trà xanh giúp chống lão hóa, stress, ngăn ung thư và tăng cường sức đề kháng đó bạn. Coca thì chứa nhiều cafein không có lợi cho sức khỏe đâu.
 
Uống Coca dễ làm tăng lượng đường trong máu và gây béo phì nữa đó bạn, mình thấy uống trà xanh vẫn lành mạnh hơn.
 
=.= Nhưng đó là trà xanh nấu chứ nhỉ? Trà xanh đóng chai thì mình nghĩ cũng như nước ngọt thôi mà.
 
Trà xanh không độ đóng chai đó, cũng làm từ đọt trà xanh thôi, với công nghệ của Nhật gì đó (mà của Nhật thì nghe là thấy an tâm rồi), và vẫn có những tác dụng như trà xanh nấu đó thôi bạn ơi.
 
Là nước ngọt thì mình nghĩ loại nào cũng nhiều đường cả, đều dễ gây tăng cân, không biết có phải không? :D
 
Không đâu, trà xanh cũng có cả loại ít đường mà. Như mình cũng uống loại trà xanh không độ ít đường nè.
 
Bạn kia nói đúng rồi í, trà xanh rõ ràng tốt hơn coca rồi.
 
Ôi, vậy ra là trà xanh đóng chai cũng tốt cho cơ thể nữa hả?
Mình trước giờ cứ một mực đinh ninh là loại nào cũng như nhau thôi, chỉ khác là mỗi người chuộng một mùi vị khác nhau thôi. Mà Coca thì mình thấy nổi tiếng, nhiều người chuộng nhất.
 
Bây giờ các nhà sản xuất cũng bắt đầu quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng hơn rồi. Nước ngọt không chỉ uống giải khát, mà còn có thêm những lợi ích dành cho sức khỏe nữa đó.
 
Là nước ngọt thì mình nghĩ loại nào cũng nhiều đường cả, đều dễ gây tăng cân, không biết có phải không? :D
Vậy chắc là bạn này chưa nghe tới trà xanh không độ ít đường bao giờ :3
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top