Trắc nghiệm tâm lý - Con đường của riêng bạn

Thảo Mộc

...Phiêu diêu tựa mây gió....
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/12/2010
Bài viết
8.337
1. Bạn đang đi trên một con đường. Con đường đó như thế nào ?
a. Rộng rãi thênh thang, 2 bên đường là cây cối xanh tươi mát mẻ.

b. Là những khe núi gập ghềnh và có vẻ đẹp hùng vĩ.

c. Là lối đi qua cánh đồng bao la bát ngát, rực rỡ ánh mặt trời.


2. Bạn vừa đi vừa nghe nhạc, trên tay tung tẩy chùm chìa khoá. Đó là chìa khoá:

a. Mới.

b. Cũ.


3. Cuối con đường, bạn rẽ vào khu rừng. Bỗng con hổ xổ ra nhe nanh. Bạn sẽ

a. Chạy thật nhanh

b. Nhanh tay vớ lấy khúc gỗ cạnh đó quăng vào con hổ và sẵn sàng nghinh chiến để bảo vệ mạng sống của mình.

c. Trèo lên cái cây tít trên cao, cột mình vào cây và…tranh thủ ngủ trong khi chờ con hổ bỏ đi.


4. Cuối cùng bạn thoát được con hổ và tiếp tục cuộc hành trình. Bạn đến 1 ngôi nhà, trông ngôi nhà đó:

a. Đẹp, rộng rãi, tiện nghi.

b. Bình thường thôi.

c. Cổ kính, bí ẩn.


5. Bạn thích ngôi nhà có mấy cửa sổ:

a. Ít cửa sổ. Bạn không thích phải mất thời gian đi đóng mở cửa sổ mỗi ngày.

b. Bình thường

c. Càng nhiều càng tốt, bạn thích cửa sổ mà.


Đáp án:

1. Bạn đang đi trên một con đường. Con đường này tượng trưng cho con đường đi đến tương lai của bạn. Và hình ảnh về con đường sẽ tương đương với :

a. Rộng rãi - Bạn khá thành đạt trong cuộc sống, có nhiều may mắn và tài lộc.

b. Gập ghềnh - Bạn gặp nhiều khó khăn trắc trở trên đường đời. Tuy nhiên, hơn ai hết, bạn hiểu rất rõ giá trị của thành công hay hạnh phúc trong cuộc sống. Bạn không được thuận lợi như những người chọn câu a. Để có được thành quả gì bạn phải tự thân vận động chứ không phải nhờ vận may.

c. Qua cánh đồng bao la - Cuộc sống và bạn dường như là 2 vòng tròn ko có điểm chung. Tóm lại bạn ko cần phải nỗ lực nhiều lắm, thành công hay thất bại tự đến rồi đi.


2. Bạn vừa đi vừa nghe nhạc, trên tay tung tẩy chùm chìa khoá. Chìa khoá tượng trưng cho tuổi thơ của bạn.

a. Chìa khoá mới: Tuổi thơ bạn rất tươi đẹp.

b. Chìa khóa cũ: Tuổi thơ bạn không được suôn sẻ.


3. Cuối con đường, bạn rẽ vào khu rừng. Bỗng con hổ xổ ra nhe nanh với bạn. Điều này tượng trưng cho cách bạn đối phó với khó khăn thử thách trong cuộc sống.

a. Bỏ chạy - Bạn là người hay lẩn tránh khó khăn, hay bỏ của chạy lấy người. Can đảm lên chút nữa nhé!

b. Nghênh chiến - Bạn hay nóng lòng xông thẳng vào vấn đề mà không có cân nhắc suy tính kỹ.

c. Leo lên cây - Bạn bình tĩnh, sáng suốt trong cách giải quyết công việc.


4. Cuối cùng bạn thoát được con hổ và tiếp tục cuộc hành trình. Bạn đến 1 ngôi nhà, là tài sản thừa kế của bạn.Hình dạng ngôi nhà thể hiện quan điểm của bạn về cuộc sống.


a. Tiện nghi - Bạn là người khá coi trọng công danh và tiền tài. Bạn cũng rất có chí tiến thủ.

b. Bình thường - Bạn có cuộc sống êm ả, bình thường, an phận.

c. Cổ kính - Bạn là người có cá tính, lập dị, khác người.


5. Số cửa số tượng trưng cho số bạn bè của bạn.

a. Ít - Ít bạn. Bạn không thích phải mất thời gian đi đóng mở cửa sổ mỗi ngày, cũng như không muốn mất quá nhiều thời gian cho những mối quan hệ bè bạn

b. Bình thường - Bạn không quan tâm lắm đến việc này, cứ để mọi việc tự nhiên.

c. Nhiều - bạn cởi mở và thích giao du, càng nhiều bạn càng tốt.

Nguồn: Matngu12chomsao.com
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hơi mâu thuẫn nhưng có vẻ khả quan, chấm
4bf2b7e3914fb.gif
 
×
Quay lại
Top