Trải nghiệm du học tại châu Đại Dương

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Anh và Mỹ thường được biết đến như hai cường quốc du học, nhưng Australia cũng không hề kém cạnh về danh tiếng. Sát bên Australia là New Zealand, đất nước có nhiều điểm tương đồng và chất lượng giáo dục tương đương với xứ sở chuột túi.

w620h405f1c1-files-articles-2015-1089362-du-hoc-chau-dai-duong-doanhnhansaigon.jpg

Không phải tự nhiên mà Australia và New Zealand dù đi sau nhưng đã nhanh chóng trở thành những cường quốc du học.

Ngoài lợi thế ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Anh, Australia và New Zealand còn thu hút học sinh vì sự phát triển của xã hội cùng nền giáo dục tiên tiến không thua kém gì các nước Âu – Mỹ.

Việc học hàng đầu

Cho dù chọn Australia hay New Zealand, bạn sẽ luôn tìm được những trường đại học chất lượng có thứ hạng cao.

Nếu như ở Australia có Group of Eight (Liên kết tám trường đại học hàng đầu của Australia bao gồm: Đại học Quốc gia Australia, Đại học Adelaide, Đại học Monash, Đại học Melbourne, Đại học New South Wales, Đại học Queensland, Đại học Sydney, Đại học Western Australia) thì ở New Zealand chỉ có tám trường đại học.

Đây là điều không khó hiểu vì đất nước Kiwi chỉ có 4 triệu dân (chưa bằng một nửa số dân của TP.HCM). Tuy nhiên, đây cũng là lý do mà cả tám trường đại học ở New Zealand đều nhận được sự hỗ trợ và quan tâm tối đa của chính phủ.

Ở Australia và New Zealand, chương trình đại học kéo dài ba năm. Và cũng vì đặc điểm mùa và thời tiết trái ngược với các nước khác, năm học tại Australia và New Zealand bắt đầu từ cuối tháng 2 và kéo dài cho đến tháng 12.

Ngôn ngữ chính ở Australia và New Zealand là tiếng Anh, đây cũng là lý do giúp cho hai quốc gia này luôn nằm trong những nước đầu tiên được du học sinh quốc tế cân nhắc khi có ý định đi du học. Việc được sống, sinh hoạt và học tập tại một quốc gia mà ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Anh cũng là một trong những yếu tố quan trọng với nhiều du học sinh.

Việc giảng dạy bằng tiếng Anh giúp các chương trình học luôn dễ dàng cập nhật, sinh viên theo học các chương trình bằng tiếng Anh cũng có nguồn tài liệu tham khảo, nghiên cứu không giới hạn.

Chương trình đại học tại Australia và New Zealand cùng được xây dựng theo hướng thực tiễn, có tính ứng dụng cao, luôn cập nhật và đón đầu những xu hướng mới, chương trình học cố gắng tối giản và rút gọn trong vòng ba năm.

Ngoài ra, vì Australia và New Zealand đều là những quốc gia “đất rộng, người thưa” nên khả năng được ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp là khá cao nếu du học sinh có kết quả học tập tốt.

Đất nước đa văn hóa, xã hội cởi mở

Châu Đại Dương là lục địa mới được khai phá sau này. Đa phần cư dân tại Australia và New Zealand có gốc là người nhập cư từ Anh và các quốc gia châu Âu, sau đó là từ các quốc gia châu Á và khắp nơi trên thế giới.

Chính vì lý do này nên văn hóa Australia và New Zealand là sự pha trộn giữa văn hóa phương Tây, văn hóa bản địa và rất nhiều dòng văn hóa đa dạng khác.

du-hoc-chau-dai-duong-doanhnhansaigon-2.jpg

Australia là một đất nước rộng lớn, đa văn hóa và cởi mở​

Ở Australia, không khó để tìm được các món ăn châu Á hay Việt Nam. Việc tự đi chợ mua đồ để nấu ăn cũng rất dễ dàng. Vì có nhiều dòng văn hóa cùng tồn tại nên xã hội của Australia và New Zealand rất cởi mở nhưng đồng thời bạn vẫn có thể tìm được những nơi mà các giá trị văn hóa Á Đông được giữ gìn nguyên vẹn.

Ở Australia, các thành phố du học nổi tiếng là Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide… Nếu là người thích sôi động và muốn trải nghiệm cuộc sống tại các thành phố lớn, Sydney và Melbourne chính là lựa chọn dành cho bạn. Còn nếu muốn một cuộc sống êm ả, gần gũi với thiên nhiên thì các trường đại học tại Adelaide chính là những trường đầu tiên trong danh sách của bạn.

New Zealand tuy là một đất nước rộng lớn nhưng dân số lại rất ít. Chính vì vậy nên tỷ lệ đô thị hóa tại đất nước này cũng rất thấp. Đa phần diện tích của New Zealand còn hoang sơ, giữ nguyên nét đẹp tự nhiên hùng vĩ.

Nói như thế không có nghĩa là những thành phố của New Zealand thiếu đi tính hiện đại. Sự hiện đại của Auckland hay Wellington không hề kém bất cứ thành phố lớn nào trên thế giới.

Tuy nhiên, chính vì sự hoang sơ nguyên vẹn của thiên nhiên này mà New Zealand là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, thích các hoạt động dã ngoại, thích một cuộc sống cân bằng vừa có sự hiện đại của các thành phố lớn, vừa có sự thanh bình, thoáng đãng của thiên nhiên.

Cũng chính vì đặc điểm này nên người dân New Zealand có một cuộc sống rất lành mạnh, yêu thích các hoạt động thể thao, thể chất.

Nếu bạn sợ mình bị “kẹt” trong một cuộc sống “hiện đại” bận rộn đến mức không thể tham gia vào các hoạt động thể chất, hãy thử cân nhắc New Zealand trong danh sách của mình.

Nộp đơn xin học và xin visa

Cả Australia và New Zealand đều không có các tổ chức giúp nộp đơn xin học như các nước khác. Muốn xin học bất cứ trường nào, bạn phải trực tiếp tìm hiểu điều kiện tuyển sinh, phương thức nộp đơn và nộp trực tiếp cho các trường đại học mình muốn theo học.

du-hoc-chau-dai-duong-doanhnhansaigon-3.jpg
Tuy năm học chính thức của Australia và New Zealand bắt đầu vào tháng 2 nhưng đa phần các trường đều nhận học sinh vào các kỳ học giữa năm.

Xin visa du học tại Australia có trình tự giống như xin visa du học tại các nước khác. Sinh viên phải chuẩn bị thư mời nhập học của trường, chứng minh tài chính, kết quả khám sức khỏe cũng như chứng nhận ngoại ngữ.

Học phí và học bổng

Học phí ở Australia và New Zealand được xếp vào mức khá cao so với nhiều nước khác, tương đương với Anh và Mỹ. Mức học phí trung bình của bậc đại học là khoảng trên 400 triệu đồng/năm (hơn 20.000 USD) và tùy thuộc vào từng ngành học khác nhau.

Các ngành học xã hội thường có mức học phí thấp hơn các ngành liên quan đến thiết kế, y tế, kỹ thuật… Tuy nhiên, để tiết kiệm học phí, bạn có thể theo học các chương trình liên kết giữa các đại học Việt Nam và các trường đại học tại Australia, New Zealand.

du-hoc-chau-dai-duong-doanhnhansaigon-4.jpg
New Zealand là một đất nước vẫn còn nguyên sự hùng vĩ, hoang sơ của thiên nhiên bên cạnh các thành phố chọc trời

Australia được biết đến như một trong những nước mạnh tay trao tặng học bổng cho sinh viên quốc tế ở tất cả các bậc học. Trong khi đó ở New Zealand, các học bổng đại học sẽ khó tìm hơn so với các học bổng thạc sĩ, tiến sĩ.

Các học bổng ở Australia và New Zealand khá đa dạng, từ học bổng của chính phủ cho đến chương trình học bổng của mỗi trường đại học. Tuy nhiên, tỷ lệ cạnh tranh của những chương trình này khá cao và bạn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như sự chạy đua quyết liệt để có thể giành được một suất học bổng danh giá này.

NHẬT HÀ/DNSGCT​
 
×
Quay lại
Top